Hạnh phúc rộn ràng bên khung cửa nhà ai, riêng em lẻ. Em trả anh về đúng nơi anh thuộc về, còn em lại đơn bước. Anh, trong bộ đồ chú rể, nụ cười hạnh phúc, em cũng mỉm cười, em vẫn hằng mong thấy anh diện vest, mong thấy anh tìm thấy hạnh phúc, nhưng hơn hết, nụ cười ấy là nụ cười ly biệt. Bàn tiệc còn đầy, mọi người chúc tụng, riêng em, hạnh phúc xen nỗi đau, vội vã, em bước khỏi hôn đường, cảm giác ánh nhìn phía sau, giằng xé tim.
"Sao em yêu anh?"
" Em không biết, em chỉ cảm thấy, bên anh em hạnh phúc, em cảm thấy chỉ cần có anh là đủ"
Anh và em, cả hai đều biết sẽ có một ngày, dù hạnh phúc bao nhiêu, cũng không đủ để thắng số phận, không đủ để gắn hai cuộc đời này đi cùng nhau đến cuối con đường.
"Em, sao mình hợp nhau nhỉ?"
"Ừ, lười như nhau, ngang như nhau, cãi giỏi như nhau"
"Mình mà lấy nhau, chắc không ngày nào không cãi nhau, không cãi nhau, khéo còn thấy thiếu thiếu em nhỉ?"
"Hic, 2(hai đứa cùng lười, cùng ngang, sống với nhau để loạn nhà à?"
"Không, vậy mới hợp chứ, mình lười, ngày nghỉ sẽ nằm ôm nhau, ai đói trước phải đi nấu cơm, ai không chịu được bẩn phải đi dọn dẹp, cãi nhau mà em giận, không cho anh ngủ cùng, đêm anh sẽ lại ôm em, làm lành. Nhỉ, nhỉ, nhỉ?"
" Ờ, em đạp anh xuống đất ấy"
"Không, anh ôm chặt em rồi"
......
Những ngọt ngào đi qua như mưa xối mòn lớp màu trên đất, em tự quất vào yêu thương, để làm đau chính mình, để em nhắc nhở mình, anh không mãi là của em, một mai, e phải trả anh về với miền nỗi nhớ, xa lắc lơ, nơi hạnh phúc đợi anh.
"Sau này có con, anh sẽ hàng ngày chơi cùng nó, lúc anh về, con sẽ chạy ra đón anh, anh mong có con lắm"
"UH, Anh lấy vợ đi, đầu năm lấy vợ, cuối năm có con"
"Anh chưa muốn, muốn bên em..."
Anh hẩy em vào hạnh phúc, nơi ngọt ngào xen lẫn gai. Sẽ có ngày em phải xa anh. Giấc mơ này, bao giờ phải thức dậy. Em không muốn, một ngày mở mắt, anh đã lặng lẽ bỏ lại em.
Dạ dày quặn lên, muốn trào mọi thứ ra ngoài, thế là chia tay, dùng dằng dùng dằng, nhưng vẫn chia tay. Anh nói, thời gian nhanh thật, sắp sang hè rồi. Nghe mà quặn lòng. Em buông tay, chẳng phải hết yêu, mà vì yêu nên đau thương, tim bỏng rát, có những lúc, ích kỷ cũng có ích của nó, em vin vào đó, để yên lặng, nhìn anh xa dần. Ngày kỷ niệm, mưa rất to, mình em lang thang, mình em chờ đợi, và tìm cho mình một nguyên cớ đau thương để dứt khoát với anh. Anh nói anh yêu em nhiều lắm, em biết. Anh nói người anh muốn ở bên cạnh là em, em biết. Nhưng, em cũng biết, em sẽ chẳng bao giờ là người có thể sánh bước cùng anh đến cuối cuộc đời, có những cái, người ta phải buộc chấp nhận, mà không oán thán. Em để tất cả những liên lạc với anh, bởi sâu thẳm, em vẫn muốn nhìn anh, thấy những câu hỏi han từ anh, để nhớ, để đau, để hàng ngày tự nhắc nhở mình, anh xa em rồi, em sẽ chỉ nhìn và im lặng, giấu đi từng sợi hạnh phúc mong manh rớt lại. Em xa anh rồi.
Nhưng, em lại thua, em không thể tôn trọng quyết định của chính mình....
"Chúc em một ngày tốt lành"
Im lặng.
"Em ăn chưa?"
Im lặng.
"Em ăn ngon miệng nhé"
......
Im lặng.
Im lặng.
Tưởng chừng im lặng nối dài, nhưng không phải đâu anh. Em vẫn ngồi, lặng lẽ đợi những dòng tin nhắn, rồi trả lời, mà không dám gửi, nhắc nhở mình phải xa thôi, nhìn lại hoàn cảnh trớ trêu của hai đứa lúc này mà đau tê tái. Nghĩ đến ngày mai, ngày kia, anh quen với sự im lặng của em, sẽ chẳng còn những dòng tin nữa. Tiếng chuông điện thoại reo, mỗi tiếng lại gieo thêm vào lòng em những khắc khoải, chỉ muốn chộp lấy để nói rằng em không chịu nổi rồi, em rất nhớ.
"Chúc em ngủ ngon, dù thế nào em cũng phải giữ sức khỏe, chịu khó ăn nhiều nhé, em gầy lắm"
"Biết rồi, biết rồi, khổ lắm cơ, người ta nhịn không nhắn tin cả một ngày rồi, anh ngủ đi, còn nhắn thêm tin nữa là em không im lặng nổi đâu. Nhưng em biết anh sẽ không nhắn nữa. Yêu anh nhiều ơi là nhiều". Tin nhắn lại không gửi.
10 phút sau, tít tít.... thôi xong rồi. Tin nhắn của anh đấy, em vồ vập như đứa trẻ đang đói, vừa vui vừa dỗi.
"Em cứ im lặng thế anh nhớ em lắm. Anh chẳng biết phải làm sao bây giờ?"
"Ai cho anh nhắn tin nữa hử? Có biết là em đang chắc mẩn ngày hôm nay em thắng rồi không, cuối cùng tại anh mà em thua thê thảm."
....
Đôi lúc trò truyện, anh thường bảo rằng, giờ anh muốn có một đứa con, giờ anh nhiều tuổi rồi, thèm nghe tiếng trẻ con, anh phải tìm mẹ cho con anh. Em biết, em chạnh buồn, cứ như thể, em chẳng phải phụ nữ, nhưng thực tế là thực tế, em phải nhường lại anh cho một gia đình, nơi mà suy nghĩ bén mảng thôi e cũng phải dập tắt ngay, nơi đó sẽ chẳng bao giờ có em, anh chỉ có thể yêu, nhưng lý trí của anh quá lớn,còn e không đủ mạnh mẽ để nắm lấy dù chỉ là cơ hội mong manh.
Trời sang xuân rồi mà vẫn mưa và lạnh ghê gớm, vậy mà ai cũng có nhiều mối bận tâm, nên cứ nhằm ngày thật mưa, thật lạnh để hẹn hò. Mưa lất phất, người hối hả, bước chân xuống khỏi chiếc bus ấm áp, mới thấu hết cái giá rét và ướt nhẹp của ngày. Người qua lại, ngược xuôi, em chôn chân đợi chờ, lại nghĩ, rảnh mà, nên cứ nghĩ vậy thôi, thoảng đâu đó chút hờn ghen. Yêu là thế, cứ ghen ai cấm được. Anh đến, lùng bùng trong chiếc áo mưa đứng co ro trước cửa Nhà Hát lớn. Nhìn cái dáng ấy, sao mà yêu thế, mà ghét thế, nếu bỏ qua tất cả, em tin mình sẽ là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất anh nhỉ? Vừa thấy anh, em đã thủ sẵn mấy câu hờn, em nghe mà cũng ghét, mưa rét, mặc cái áo mưa thì mỏng tang, quần áo thì chẳng đủ ấm, không mắng cho thì sao. Em chẳng ngọt ngào đâu, cái ngọt ngào đã bị phong hóa cả rồi, nhưng anh biết em vẫn yêu anh nhiều đúng không?
"Mình đi đâu em nhỉ?"
" Đi đâu cũng được, miễn là được bên anh"
" Đi đâu cũng được hả?" (Gian xảo)
" Trừ chỗ anh đang nghĩ"
" uh, thôi cứ đi đã"
Vậy là dưới mưa và rét hôm ấy, có thêm một hạnh phúc lang thang. Cảm giác ngồi sau người mình yêu thương, được ôm người ấy, xỏ tay vào túi áo nữa, mãi sẽ không quên đâu, hạnh phúc chỉ cần vậy thôi mà, đâu cần cầu kỳ.
Mưa, lạnh, quán nướng ven đường cũng đông hơn, chen giữa tiết trời khắc nghiệt, bếp than hồng sưởi ấm em, và anh khiến tim em ấm áp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1