Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nhỉ. Tôi đã ngoại tình, mọi người ạ. Đúng là không đẹp mặt gì khi công nhận như vậy cả, nhưng đó là sự thật. Vì điều kiện phải nâng cao trình độ học vấn nên tôi phải quyết định đi học xa, chồng tôi cũng thế nhưng mỗi người một nơi. Ở đó tôi gặp anh, người đàn ông kém tuổi tôi, còn khó tính và gia trưởng nữa. Người đàn ông khó tính đó lại yêu tôi mới lạ chứ. Người ý nói, ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu như tôi mà chưa có gia đình thì dù cho tôi có hơn nhiều tuổi, người đó cũng phải tấn công và cưới tôi cho bằng được. Tất nhiên là sau này, khi sắp kết thúc học, người đó mới cho tôi biết điều đó. Còn 2/3 quãng thời gian học bên đó, tôi chỉ coi và quý người đó như là một người em trai thân thiết. Chúng tôi cũng thường xuyên tranh luận, cãi nhau đủ thứ, cho nên tôi không thể ngờ được rằng có ngày tôi lại yêu người ta đến thế. Ngày anh không thể cầm lòng được nữa, ôm tôi vào lòng và nói “em nhớ chị lắm”. Lần đầu tiên trong đời tôi giật mình và nhận ra người em đó thực sự là người đàn ông ấm áp mà tôi có thể dựa vào. Tôi không biết tình yêu thực sự là như thế nào. Nhưng với tôi và người ấy, cả hai đều mơ đến một ngày có thể nắm tay nhau đến cuối con đường, mơ đến khi già chúng tôi vẫn thân thiết bên nhau như vậy, tôi còn mong rằng mình có thể sinh cho người ấy những đứa con, vì người ấy thích trẻ con lắm.


Người ta nói tình yêu đẹp là phải hy sinh vì nhau, và không quan trọng có được người đó hay không mà là làm thế nào để tốt nhất cho người mình yêu, là làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Người ấy có những lúc chỉ muốn tôi bỏ tất cả để theo người ấy, về bên người ấy. Nhưng lý trí của chúng tôi đều hiểu rằng không thể được, và chúng tôi không muốn các con tôi phải khổ, gia đình tôi tan vỡ.


Tôi trở về nước mang theo một trái tim nặng trĩu, không biết nên làm thế nào. Nhưng tôi cũng giật mình phát hiện ra chồng tôi cũng có người khác. Và tôi lại cũng một lần nữa giật mình nhận ra, tôi không hề ghen tuông gì cả, anh đi đâu làm gì tôi cũng không thấy phiền và bận tâm nhiều lắm. Tôi hiểu rằng vì trái tim tôi đã giành cho người khác rồi mà. Nếu ai có phê phán tôi, tôi cũng đành chịu, tình cảm con người đâu thể bắt ép được.


Nhưng cũng lại lý trí của tôi đã bảo tôi rằng, tôi phải hành động vì trách nhiệm với gia đình, và con cái, để giữ lấy gia đình này. Tôi đề nghị anh chúng tôi hãy giãn ra một thời gian để tôi tập trung vào giải quyết chuyện gia đình. Tôi cũng muốn tình cảm của chúng tôi thật đẹp, không bị mang tiếng xấu. Vậy là tôi mở màn bằng lá thư gửi cho chồng, hai chúng tôi cứ thư đi thư lại như thế một thời gian và chồng tôi đã thay đổi. Anh thể hiện tình cảm yêu thương với tôi hơn, hỏi han tôi nhiều thứ. Tôi hiểu anh đã chọn gia đình, và tôi cũng sẽ phải vậy. Nhưng sao tôi không thể vui nổi, trái tim tôi càng nặng trĩu hơn.


Và đến đây thì tôi thực sự không biết làm sao nữa. Tôi hiểu là tôi không còn yêu chồng nữa, tôi yêu người ấy. Nhưng vì lý trí, vì trách nhiệm tôi đang phải làm trái với trái tim của tôi. Lòng tôi đau khổ vô cùng, ngày nào tôi cũng khóc, bất kỳ lúc nào nước mắt cũng tuôn rơi. Từ ngày tôi và người ấy dừng liên lạc, tôi như người chơi vơi không nơi bấu víu. Trước đây chỉ cần được liên lạc với nhau, những tin nhắn động viên là tôi có thể có sinh lực để vượt qua mọi vất vả để chăm sóc con cái, và làm việc. Giờ đây tôi bơ vơ, chơi vơi, cả ngày chẳng một tiếng cười, người cứ như sống tạm bợ, chỉ cố gắng để vượt qua, vì trách nhiệm. Tôi phải làm sao đây, tôi không thể kéo dài tình trạng này được, tôi phải tiếp tục cùng chồng tôi hàn gắn lại gia đình sau thời gian nguội lạnh. Nhưng tôi không có sinh lực để làm nữa.


Tôi nên bỏ chồng để theo người ấy (người ấy chưa có gia đình), hoặc chỉ là sống một mình nuôi con thôi; hay tôi tiếp tục sống cùng chồng và cắt đứt toàn bộ liên lạc với người đó; hay tôi vẫn sống cùng chồng nhưng vẫn liên lạc cùng người ấy chỉ là để động viên nhau. Như vậy có được không. Cả nhà hãy ném đá tôi đi, hy vọng tôi sẽ tỉnh ngộ.