Em – 28 tuổi . Nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng ( theo đánh giá của nhiều người là thế!).


Em – 10 người gặp thì có đến 9 người bảo “ Chắc chả bao giờ cháu lớn tiếng với chồng đâu nhỉ “


Em – Bà mẹ của cô công chúa 2 tuổi xinh xắn, thông minh.


Chồng em – 28 tuổi . Đẹp trai, đào hoa và ngoại giao rất giỏi.


Chồng em – ưa sống tự do, phóng khoáng và chẳng bao giờ thích sự ổn định.


Chồng em – người em vẫn thường hay đùa rằng “ Anh là sad movie của đời em “ …


Anh- 31 tuổi. Ngoại hình khá. Và là mẫu đàn ông lý tưởng mà em vẫn thường nghĩ đến ( tất nhiên là thời còn đi học, khi chưa yêu và có chồng )


Em và Anh – ta là 2 người quen mà như chưa từng gặp, gặp mà cứ ngỡ là chẳng phải quen …


8 năm về trước …


“ Bạn gái của K mất rồi chúng mày ạ . Bị tai nạn hôm qua “


Không khí vui vẻ của buổi liên hoan bỗng nhiên chùng xuống khi có người nhắc đến K – người duy nhất vắng mặt trong buổi liên hoan cuối năm .


Cô gái ấy xinh lắm . Cô gái ấy cao ráo, trắng trẻo và có đôi mắt biết cười .


Lần đầu tiên gặp cô ấy . Em thầm nghĩ , phải rồi K đẹp trai, đào hoa thì người yêu lại chả đẹp . Vậy mà cô ấy đã ra đi khi còn rất trẻ - 20 tuổi.


Sau cái chết của cô ấy . Em thấy K thay đổi hẳn. Trầm lặng, lúc nào cũng buồn . Học hành sa sút . Và em bắt đầu từ ghét chuyển thành thương .( Phụ nữ là thế thì phải. Rất dễ động lòng …)


Và rồi em nhận lời giúp K vượt qua các kỳ thi K đã bỏ dở 1 cách vô điều kiện …


Em vẫn nhớ thời gian cô ấy mới mất . K vẫn thường nghe bài hát “ Định mệnh” , nghe đi nghe lại đến cả trăm lần.


Định mệnh – đúng là định mệnh khi K lại là chồng em bây giờ …


Tâm linh là cái gì đó mà khó có ai biết được lắm !


Có lẽ cô ấy mất khi còn quá trẻ , khi còn quá yêu K . Và có lẽ em đã vô tình bước vào căn phòng mà K và cô ấy đã ở bên nhau 1 thời gian dài khi cô ấy còn sống . Em đã vô tình đi đôi dép cô ấy vẫn thường hay đi , ôm con gấu bông mà cô ấy vẫn rất thích ( Mãi sau này em mới biết K giữ lại tất cả những gì thuộc về cô ấy . Vậy mà em lại cứ nghĩ đó là đồ dùng của chị họ , ở cùng nhà với K) . Và vì vậy , suốt 1 thời gian , e thường xuyên không còn là mình – chỉ có thân xác là em , còn linh hồn là của cô ấy …


Gia đình em lo lắng . Gia đình K cũng vậy . Lên chùa cầu khấn . Nhờ thầy làm bùa. Nói chung làm đủ mọi cách nhưng có lúc em vẫn không phải là em . Cứ bước đi 1 cách vô thức, nói những câu vô thức , có những hành động vô thức . Mà như K nói – đó là cô ấy , cô ấy đang về bên K .


Chuyện dài lắm … nhưng kết cục là em đã yêu K lúc nào không hay . Yêu một cách cuồng dại. Không ai trong gia đình có thể ngăn cản được em .


Và K cũng yêu em …


Nhưng điều mà ai cũng biết , rằng em yêu K vì em không còn là em nữa . Và K yêu em vì trong em là linh hồn của cô ấy …


Chúng em yêu nhau hơn 3 năm thì cưới . Lúc cưới thì đều được sự đồng ý vui vẻ của cả 2 bên gia đình . Vì khoảng thời gian sau đó , chúng em yêu nhau là thật sự . Là chính em ( không phải cô ấy) và chồng em yêu nhau !


Khoảng thời gian yêu , nỗi buồn nước mắt nhiều hơn là niềm vui. Em chẳng nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần , tự hành hạ bản thân đến bao nhiêu lần nữa .


Phụ nữ khổ lắm anh – nhất là khi họ yêu người khác hơn cả bản thân mình . Và nhất là khi em yêu phải 1 người đào hoa và sống phóng khoáng.


Chia tay, chuyển chỗ ở , cố yêu 1 người khác một thời gian dài. Nhưng rồi lại quay về với nhau . Đôi lúc em tự hỏi “ Tình là chi mà khiến ta phải đau đớn đến thế này . Tại sao lại là em , tại sao cô ấy lại chọn em để khiến em phải yêu đến cuồng dại như thế này . Hay đấy là số phận của em và anh ấy ?”


Gần 4 năm yêu, rồi đám cưới chúng em cũng diễn ra rất hạnh phúc . 4 năm sau cưới , tài sản và niềm vui lớn nhất của em bây giờ là cô con gái bé nhỏ rất giống em , thương mẹ và thông minh lắm !


….


Anh và em ,


Mình biết nhau đã 5 năm . Làm cùng công ty nhưng ấn tượng về anh trong em chỉ là 1 người thật điềm đạm, đẹp trai ( cái này phụ nữ nào cũng thích thì phải ^ ^ ) .


Run rủi thế nào ,1 năm trước em lại bị điều chuyển về phòng anh , làm nhân viên của anh . Và từ đó, em phải thường xuyên trao đổi công việc với anh , thường xuyên phải thấy anh.


Ấn tượng về anh trong em ngày một sâu đậm hơn.


Rồi một ngày đông lạnh buốt , một ngày buồn như những ngày buồn trong 8 năm qua. E phát hiện ra rằng : Anh là mẫu hình lý tưởng mà suốt 1 thời son trẻ em vẫn thường nghĩ tới . Nhưng , muộn mất rồi …


Chợt nhớ tới giai điệu của 1 bài hát “ Giá như, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc . Và em , chưa thuộc về ai “… Đời đâu phải như mơ, Anh nhỉ !


Em biết , Anh yêu em , Anh nhớ em , Anh thương em.


Em biết, mình có cảm tình với Anh. Em biết , em đang cố tồn tại chứ không phải đang sống. Sống là phải có cả hạnh phúc và khổ đau . Còn em , chỉ toàn nước mắt mà thôi!


Anh vẫn thường nhìn xoáy vào đôi mắt em và chất vấn “Đừng như thế nữa em . Nhìn em , anh đau lòng lắm .”


Nhưng em xin lỗi- thần tượng của em à .Vì anh là người đến sau . Vì tình yêu này em chỉ dành cho chồng mà thôi – dẫu nước mắt có rơi thêm nhiều đêm đi chăng nữa , nhưng tình cảm này vẫn khó thay đổi lắm .


Hẹn anh, nếu có kiếp sau , em sẽ tìm và lấy người như anh ….


Hà nội , 1 ngày mưa sau bao nhiêu ngày nắng nóng.


Em nhìn vào khoảng không xa xăm và nhớ về 8 năm qua. Một mình gặm nhấm cuốn phim buồn …