Em xin chào tất cả các anh, chị của diễn đàn webtretho !


Em năm nay 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp một trường cao đẳng, và em đang trong thời gian đi thử việc tại một công ty nhỏ. Em có quen một người con gái hơn em một tuổi, cô ấy đã từng kết hôn và đã có một đứa con được 1 tuổi rưỡi, tuy nhiên do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, cô ấy từng bị đánh đập rất nhiều, và cô ấy không có lấy một ngày vui vẻ, nên đã đâm đơn ra tòa li dị. Em và cô ấy khi gặp nhau, đã biết rằng 2 đứa thuộc về nhau, và đã quyết định sẽ cùng nhau tính toán lâu dài.


Nhưng con người đôi khi ai cũng có sự ích kỉ, em cũng xin chia sẻ thật sự rằng em quen cô ấy qua Internet, em ở Hà Nội, còn cô ấy ở Lạng Sơn, mẹ em cũng đã biết chuyện, và rất thương 2 mẹ con cô ấy. Nhưng có đôi khi, khoảng cách làm tâm trí em rối bời, vì nghĩ về những quá khứ đau thương của cô ấy, ám ảnh về những đêm cô ấy bị chồng hành hạ...khiến lòng em đau nhói, cảm giác như em không thể vượt qua, và chưa hoàn toàn có thể chấp nhận bé con ở cái tuổi còn quá trẻ như vầy. Em tâm sự trên đây không phải để nói rằng em không đủ sức mạnh để vượt qua, vì em biết rằng chính bản thân em cũng đã mang quá nhiều tội lỗi trong quá khứ, và chỉ khi thấy được sự đau khổ của cô ấy trong suốt hơn 1 năm ròng rã nuôi con lẻ loi một mình, em mới hiểu sự đau khổ của người mẹ, và việc em yêu thương 2 mẹ con cô ấy cũng giống như em sám hối cho chính cuộc đời của em. Biết là vậy, mà sao đôi khi, khoảng cách, và thời gian, không được ở bên cô ấy nhiều, khiến tâm trí em rối bời lắm...


Em mong được sự an ủi, khuyên nhủ, và sẻ chia.


Em thật sự cảm ơn...


Em đã làm cha, thật sao ?...