Mình đang dần đi đến quyết định ly hôn, dù vẫn còn rất yêu và thương chồng. Nhiều người sẽ không hiểu và trách mình tại sao lại quyết định như vậy. Có lẽ chẳng ai hiểu được. Chồng mình không rượu chè, cờ bạc, trai gái gì cả. Yêu vợ con, dù theo một hướng rất tiêu cực. Nhưng chồng sống rất ích kỷ, như 1 đứa trẻ lớn xác. Chồng mình không vô tâm. Chồng mình rất nhạy cảm, nên hiểu hết chuyện gì nên, chuyện gì không nên, chỉ là lúc nào cũng là "anh thích/anh không thích", "anh muốn/anh không muốn". Điều đó khiến mình càng đau lòng. Anh biết là nên/không nên nhưng anh vẫn làm/không làm vì anh thích/không thích. Anh không biết tự tiết chế/kiểm soát tâm trạng của mình, quá nuông chiều cảm xúc/cái tôi của bản thân mình.


Anh yêu vợ, nhưng không thương vợ, biết vợ mệt mỏi vất vả nhưng cũng kệ, vì anh thà để vợ mệt hơn anh phải làm phải để tâm. Dọn chuyển nhà chồng để mẹ và vợ 2 người phụ nữ làm hết và đi ngủ vì "không có hứng làm". Yêu con nhưng không muốn hy sinh thời gian riêng cho con, biết con tủi thân vì không được chơi nhiều với bố nhưng kệ vì bố tiếc thời gian riêng của bố hơn là cảm xúc của con.


Anh suy nghĩ lệch lạc và đổ lỗi cho tất cả mọi người về những rắc rối thất bại trong đời mình. Anh căm ghét tất cả mọi người (kể cả những người lạ gặp trên đường) như thể thế giới này mắc nợ anh vậy. Sống với anh chỉ toàn những điều tiêu cực. Câu tốt nhất mà anh khen 1 món ăn là "cũng được" và chắc cả năm anh khen được 1 câu. Còn thì không có cái gì là anh không chê, không bắt lỗi. Sống với anh đến mệt mỏi. Cả nhà đang vui vẻ, anh về là không khi trầm xuống rõ rệt như thể anh mang cái ảm đạm ở đâu về. Mình thương chồng, thương anh bất đắc chí, giúp anh trong mọi việc mình có thể, nhưng sức người có hạn và tim mình không bằng sắt đá. Mỗi khi anh không vừa ý với việc gì/ai khác bên ngoài, là anh nổi cáu, mình im lặng cũng ăn mắng vì “không để ý gì đến chồng” mà khuyên nhủ thì được nghe những lời như dao cắt vào tim. Khi gặp khó khăn anh chỉ biết đổ lỗi, không tự nhìn nhận lại mình, hoặc có nhưng với cùng 1 lí do "rất chuối": tính anh sinh ra đã thế, biết làm thế nào được.


10 năm rồi, mình đã ở bên anh, vừa giúp đỡ anh vừa tự cân bằng bản thân nhưng mọi việc không hề thay đổi, mà ngày một tệ đi. Mình đã hết sức rồi. Có lẽ mình phải buông thôi. Mình sẽ vẫn đi bên chồng như 1 người bạn, thậm chí người yêu (nếu anh đồng ý), nhưng không là 1 người vợ vì anh không cư xử như 1 người chồng.