Gần Tết rồi mà tôi lại phải nhờ đến mọi người giúp tôi một chuyện buồn như thế này.Vợ chồng tôi cũng lấy nhau được ba năm rồi, nhưngn chưa có con. Trước khi đến với anh, thì anh đã có một đời vợ và một đứa con, lúc đấy anh ở nước ngoài về và kể chuyện cho tôi nghe về gia đình anh cho tôi nghe, tôi chỉ biết nghe, và tin anh thôi. Anh chỉ bảo nguyên nhân bỏ vợ trước là cô vợ ấy theo một người đàn ông khác và lấy hết tài sản của anh, anh ra đi tay không mặc dù anh có nhà cửa rất đàng hoàng ở nước ngoài. Anh bề ngoài thì rất đẹp trai, nhìn rất hiền lành,trình độ cũng là đại học, và có phần học rất giỏi. đời tôi cũng một bước chân, mà cảm thấy cuộc đời đã lệch hướng toàn bộ. Khi chúng tôi lấy nhau, thì tôi có bầu ngay, trong thời gian đấy anh bảo với tôi ra nước ngoài để gia hạn giấy tờ, cưới chồng chưa được một tháng thì anh đi, tôi ở nhà một mình mang bầu: Nhưng lại không may cho tôi, là tôi có bầu khoảng hai tháng thì cũng bị sẩy thai. Lúc đấy chồng tôi không quyết định về nữa và bảo tôi để anh đón tôi sang ở cũng. Sau một năm thì vợ chồng tôi đoàn tụ được với nhau. Nhưng khi bước chân sang để sống cuộc sống vợ chồng thì đấy là những tuyệt vọng đối với tôi. Bản chất của anh đã thể hiện ra hết. Chua ngoa, chửi bới tính toán phơi bày toàn bộ. Mawcj dù anh rất yêu tôi. Sang đến nơi thì công việc tôi là làm cùng một cửa hàng với anh, làm việc chân tay cả ngày. Lưng tôi không nhấc nổi khi sáng ngủ dậy, nhưng tôi vẫn cố gắng để khắc phục tình cảnh của mình. Cuộc sống khá khổ nhưng tôi luôn an ủi rằng rồi có ngày mình thoát ra được. Nhưng cái đáng buồn, làm chung với chồng thì hầu như ngày nào cũng cãi nhau, anh văng đủ thứ trong cơ thể con người ra. Ngậm ngùi không biết lam sao, nói với ba mẹ ở quê thì không giải quyết được gì. Bỏ chồng thì không nợ, Con thì chưa có. Lấy chồng ba năm rồi mà vẫn chưa có con được, tôi cũng không biết là tại sao nữa. Sống với chồng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, vì anh đánh mình khi nào không biết, còn chửi thì tôi xem như thường ngày ở huyện rồi, nên tôi im lặng cho rồi. Nhưng không thể chịu mãi được, tôi phải lên tiếng, sau mỗi lần lên tiếng y như rằng tôi không bị xô ngã, đánh đập, hoặc sẵn gì thỉ ném đấy. Làm một người vợ học hành tử tế, công ăn việc làm đầy đủ, gia đình gia phong. Thế mà cứ mỗi lần có chuyện là anh lôi hết tổ tiên ông bà ra để chửi. Mà không có gì để chửi gia đình tôi, thì nói bố mẹ tôi đẻ ra ba người con, ai cũng ưu tú, chỉ tôi lấy hết cái xấu của gia đình, để giờ anh lấy phải tôi. Tôi thì không thể chửi bới được. Tôi bất lực quá,chửi bởi thì tôi không thể làm được. Đánh đấm tôi lại càng không. Tôi bảo anh giải thoát cho tôi, tiền nong tôi sẵn sàng chia đôi. Anh lại không cho tôi ra đi. Bao nhiêu lần tha thứ rồi. Lấy chống là một kiếp người hay sao mà tôi phải chịu thế này. Con không có, niềm vui không có nơi đất khách quê người. Giờ tôi thì không biết sống thế nào đây. Vef Việt nam bây giờ tôi không thể vì giấy tờ anh đã thu hết tiền nong anh cầm hết, mà tết về rồi không muốn ai trong gia đình buồn về tôi. Gia đinh tôi rất thương tôi, vì tôi đã thiệt thòi nhiều trong gia đình rồi. Tôi không muốn mọi người lo cho tôi nhiều. mà sống thế này thì tôi mãi sẽ không có con cái và tương lai gì hết. Tha thứ cho anh ấy, liệu có được bao lâu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt. Nguoi vợ trước của anh cũng bị anh đánh quá nhiều, đến nỗi công an đến lập biên bản và bắt anh nộp phạt và đã từng bị công an đuổi ra khỏi nhà. Cô ấy âm thầm ngoại tình, và trước khi đi đã lấy toàn bộ tài sản của anh, và không quên chuyển hết giấy tờ nhà sang tên cô ấy. Thông tin này là từ khi sang đây tôi tìm hiểu nguyên nhâ n từ những người bạn của anh ấy. nhưng đã quá muộn. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi có gắng thay đổi tôi để anh thay đổi. Nhưng không thể