Mong các chị cho em lời khuyên để giúp bố mẹ em hàn gắn
Chào các chị, các mẹ webtretho. Em kể câu chuyện của gia đình em, mong có thể nhận được lời khuyên từ các chị, vì em cũng không biết phải làm thế nào nữa rồi. Em cảm ơn các chị, các mẹ trước.
Chuyện nhà em khá dài.
Bố mẹ em đều là những người rất ngang bướng, bảo thủ, một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được, nhất là bố em. Về kinh tế, mẹ em là người lo được nhiều hơn. Về tình cảm, bố mẹ em rất yêu thương nhau, nhưng trong cuộc sống không khỏi có những va chạm, vì 2 người có quan điểm sống và sở thích khác nhau hoàn toàn. Bố em là người nóng tính và gia trưởng, đôi lúc cãi nhau bố em mắng chửi mẹ em rất gay gắt mặc dù mẹ em mới là người đúng. Mẹ em mặc dù tổn thương rất nhiều và phải hy sinh cho gia đình chồng rất nhiều nhưng vẫn cố chịu đựng. Mẹ em thì phải cái tính nói nhiều, cũng hay chì chiết bố nhưng chủ yếu chỉ vì muốn tốt cho bố thôi. Em và anh trai đều đã đi làm xa nên ko phải lúc nào 2 đứa cũng ở bên để hòa giải bố mẹ được. Tuy vậy, do bố mẹ em vẫn yêu thương nhau nên chưa bao giờ để mâu thuẫn đi quá xa. Nhưng vừa xảy ra 2 việc nghiêm trọng làm cho tình cảm bố mẹ em rạn nứt.
Chuyện thứ nhất là cách đây hơn 3 tháng bà ngoại em ốm nặng phải chuyển lên bệnh viện tỉnh, mẹ em và các dì phải lần lượt lên trông, nhưng do bà nội cũng đang ốm nên mẹ em phải ở nhà trông bà nội và lên thăm bà ngoại ít hơn. Trưa hôm đó bố mẹ em đều ở nhà thì mẹ em nhận được điện thoại của dì là bà ngoại yếu lắm rồi, chắc ko qua khỏi nên phải lên với bà ngay. Mẹ em có nói lại với bố em nhưng bố em nghe không rõ, nghĩ là bà nặng thật nhưng chưa đến mức đã ra đi ngay được nên ko nói gì, mẹ em thấy vậy cũng lẳng lặng phóng xe lên với bà nhưng đã muộn. Mẹ em thương bà lắm, bà mất hơn 1 tháng trời mà đêm nào mẹ cũng nằm khóc, cũng chính vì quá thương bà mà mẹ em giận bố em vì đã ko đưa mẹ em lên với bà hôm ấy. Mối hận này rất sâu sắc, đến giờ em vẫn ko làm cho mẹ em nguôi ngoai đi được.
Chuyện thứ 2 là về bà nội em. Gần đây đến lượt bà nội em ốm nặng. Khi bố em đưa bà lên bệnh viện TW ở HN để khám thì bác sỹ nói bà yếu quá rồi, lại mắc nhiều bệnh. Mặc dù bệnh của bà phải mổ mới khỏi được nhưng bà đã hơn 90t, đã quá già yếu rồi, nếu mổ thì khả năng sống sót rất thấp. Ý của bác sỹ là đưa bà về chăm sóc và chuẩn bị chuyện hậu sự cho bà. Nhưng bố em có lẽ vì quá thương bà và luôn hy vọng vào phép màu nào đó nên vẫn tha thiết muốn bác sỹ điều trị cho bà khỏe rồi mổ cho bà. Bác sỹ cũng mủi lòng nên cho bà em nhập viện điều trị và để gia đình em cân nhắc xem có nên mổ cho bà hay không? Bản thân bác sỹ cũng phải hội chẩn để đưa ra quyết định. Vấn đề của gia đình em lúc đó là nên quyết định thế nào, cho bà mổ để khỏi bệnh nhưng tỷ lệ rủi ro lại rất cao, hay là đưa bà về chăm sóc cứu vãn ngày nào hay ngày đấy rồi chấp nhận để cho căn bệnh đó mang bà ra đi. Vợ chồng bác trai (anh ruột bố em) thì muốn đưa bà về nhưng lại ko dám nói thẳng với bố em, nên chỉ gọi điện cho mẹ em để ngấm ngầm ra quyết định. Mẹ em cũng muốn đưa bà về quê, dù như vậy mẹ em sẽ vất vả hơn rất nhiều, vì mẹ em đã từng chăm sóc bà ngoại và đã hiểu rất rõ rằng với những cuộc phẫu thuật như thế này, người già khó lòng mà qua khỏi được. Nhưng bố em thì khăng khăng ko nghe, thế là mâu thuẫn với nhau gay gắt, bố em quá cực đoan khi kết luận là mẹ em ko thương và quan tâm đến bà. Trong chuyện này khó nói được ai đúng ai sai, nhưng buồn là ở chỗ bố mẹ em hiểu nhầm nhau nghiêm trọng. Bố em thì nghĩ mẹ em tự mình quyết định rồi ngấm ngầm xúi giục 2 bác để đưa bà về ko cho bà mổ, còn mẹ em thì cho rằng bố em quá bảo thủ và cố chấp. Cứ thế, 2 người chắc cũng xúc phạm và làm khổ nhau ko ít.
Sau đó, bviện từ chối mổ cho bà em nên bố em đưa bà về quê chăm sóc. Nh từ đó mẹ em cũng ko nói chuyện với bố em nữa dù bố em đã có cố gắng hòa giải. Mẹ em tổn thương sâu sắc vì thấy bố em thương bà nội như vậy, mà khi bà ngoại mất bố em lại ko nỡ đưa mẹ đến nhìn bà lần cuối. Mẹ em vẫn làm tròn bổn phận của mình, sáng dậy từ 4h lo cơm nước, dọn dẹp, nấu cháo cho bà, nhưng dở nhất là khi nào có mặt bố em là mẹ em tỏ ra cực dửng dưng lạnh nhạt với bà. Vào buổi tối, bố em vẫn ngủ bên cạnh bà để trông nom bà. Bố em nói mẹ sang ngủ với bà 1 tối nhưng mẹ em ko nghe. Em biết mẹ rất thương bà, nhưng vì giận bố em mà mẹ em cố tình tỏ ra như vậy. Bố em ko hiểu nguyên nhân vì sao thì chỉ kết luận là mẹ em ích kỷ nên cũng ko nói chuyện với mẹ em nữa.
Bà em bị về thận nên đi tiểu rất nhiều lần về đêm, mẹ em và rất nhiều người (bao gồm cả bác sỹ) đều khuyên bố em đóng bỉm cho bà để bà ngủ ngon, đêm đỡ thức dậy. Hơn nữa mẹ em cũng thương bố em, vì 1 đêm dậy hơn 10 lần để đưa bà đi tiểu như vậy bố em cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng bố em thì ko nghe vì sợ đóng bỉm làm bà khó chịu. Hôm nọ có 1 người họ hàng đến chơi, bác ấy thấy bà phải dậy nhiều như vậy khổ quá nên nhất quyết đóng bỉm cho bà, và bà em đóng bỉm vào cũng nói là rất thoải mái. Nhưng bố em đi làm về thấy vậy thì rất tức giận và lại mắng mẹ em rất nặng lời, làm mẹ em rất giận. Từ hôm đó không khí nhà em lúc nào cũng căng thẳng. Bố em thì buổi trưa kiếm cớ đi uống rượu để ko phải về nhà. Mẹ em thì nhất định ko nói với bố em 1 lời nào, khi bố em chăm sóc bà thậm chí mẹ còn tỏ ra khinh khỉnh ( mẹ em ko đồng ý với cách chăm bà của bố em nhưng nói thì bố em k nghe . Bản thân em cũng thấy trong chuyện này bố em khá lạc hậu).
Tối nay mẹ em bỏ ra nhà ông ngoại ngủ. Bố em ở nhà buồn quá lại gọi điện than thở với anh trai em. Em và anh trai, rồi cả bác em nữa đều cố gắng phân tích để bố mẹ em thông cảm cho nhau, nhưng bố mẹ em cố chấp quá, không ai chịu thông cảm cho người kia cả mà chỉ cho rằng mình làm đúng. Bản thân em thì vì chuyện này mà cũng suy sụp đi nhiều.
Giờ em phải làm sao đây hả các chị? Chuyện nhà em nếu nói đầy đủ ra thì còn nhiều lắm chẳng biết kể đến bao giờ mới hết. Em chỉ có thể kết luận là bố mẹ em đều là ng có trách nhiệm, hết lòng yêu thương bố mẹ và con cái, nhưng do đã thất vọng vì nhau quá nhiều, đã tổn thương quá nhiều nên giờ nhìn nhau chỉ thấy giận, thấy ghét mà ko nhận ra là mình vẫn còn thương yêu nhau. Bố mẹ em bây giờ đều coi nhà là địa ngục. Các chị cho em lời khuyên với. Em cảm ơn các chị nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bố mẹ...
mà chủ top là gái hay zai vậy?