Chẳng biết post vào đâu nên post đại vào đây vây. Lúc đầu em định post lên Blog của em nhưng sợ chồng em đọc được thì không hay ho lắm nên em quyết định post vào đây. Các bác đọc thì đọc thôi chứ đừng ném đá em nhé, em muốn viết ra cho nhẹ người thôi.
Mối tình đầu của mình đã kết thúc được 5 năm có lẻ. Trong suốt quãng thời gian đó, thỉng thoảng mình có nghĩ đến anh, không biết cuộc sống của anh bây giờ thế nào. Chỉ là những câu hỏi thoáng qua trong đầu và chẳng ai có thể trả lời được rồi lại trôi tuột theo thời gian. Mặc dù nhà mình và anh sống cách nhau có 1 km. Mình không liên lạc với anh kể từ ngày đấy.
Tình cờ mình biết được nick của vợ anh trên WTT, mình say mê tìm kiếm những bài viết của vợ anh. Rồi mình nhận thấy vợ anh là một người phụ nữ đáng mến. Cuộc sống của anh dần hiện ra trước mắt mình qua những bài viết của chị. Mặc dù đó chỉ là những câu hỏi và câu trả lời ngắn ngủi trên diễn đàn về kinh nghiệm chăm sóc con cái, chỗ mua quần áo cho chồng, địa chỉ khám chữa bệnh…hay những xúc cảm của chị về những hoàn cảnh bất hạnh. Không thấy bất cứ bài viết nào chị than phiền về gia đình chồng hay về chồng cả. Mình biết anh đang có một gia đình hạnh phúc. Mình thấy mình và chị có nhiều điểm chung.
Nếu như mình tìm thấy ở cái nick trên WTT này những lời kêu ca, phàn nàn về cuộc sống vợ chồng, hay than phiền về mẹ chồng thế này thế kia thì chắc mình cũng thấy hả hê lắm. Vì như thế thì đáng đời cho cái kẻ đã bỏ mình với 1 lý do mà anh ta bịa ra 5 năm về trước. Có những lúc hạnh phúc bên chồng con, mình chợt nghĩ không biết anh đã có vợ chưa rồi lại thầm rủa có khi anh bị ế vợ rồi, không ai thèm lấy, giờ này chắc anh đang cố đơn, đang thèm có 1 gia đình hạnh phúc giống như mình. Đến bây giờ mình cũng không biết lý do thực sự vì sao anh lại rời xa mình. Giá như mình biết đựơc, có lẽ mình đã không thỉng thoảng nghĩ đến anh. Dù sao anh cũng là mối tình đầu của mình. Anh mang đến cho mình những cảm xúc mãnh liệt, những cảm nhận chưa từng có trong cuộc đời 1 đứa con gái 22 tuối. Lúc đó mình thấy anh thật tuyệt vời.
Sự tò mò về cuộc sống của anh, gia đình anh thôi thúc mình tìm kiếm những thong tin liên quan đến vợ anh trên diễn đàn. Rồi blog của vợ anh cũng được mình tìm thấy. Bây giờ thì cuộc sống của anh hiện ra rõ mồn một trước mắt mình. Mình đọc từng dòng, từng dòng blog entry chị viết cho đứa con trai đầu lòng của anh chị. Cuối mỗi bài viết bao giờ cũng có dòng chữ "Mẹ yêu 2 bố con nhiều". Cảm xúc của mình trôi theo từng dòng blog ấy. Mình cảm thấy sự ấm áp trong đêm giao thừa nhà anh, mình cảm động trước những tình cảm của các thành viên trong gia đình anh dành cho nhau. Mình thấy thông cảm với chị mỗi lần con anh chị bị ốm hết trận này đến trận khác, đi viện hết lần này đến lần kia.. Mình thấy thương lắm khi thằng bé phải đi nhà trẻ, mình cảm nhận được sự sợ hãi của con trước nhiều người lạ. Mình cũng thấy cay cay ở sống mũi khi chị đưa con đến lớp rồi vội vã bước đi không dám nhìn lại. Mình cũng là mẹ nên mình hiểu. Mình thấy cảm phục chị trước sự thông cảm của chị dành cho anh khi anh không có nhiều thời gian ở bên vợ con vì công việc của anh phải thế. Anh cũng vậy khi anh yêu mình , anh luôn bận rộn từ sáng đến khuya, không c \ó thời gian dành cho mình, mình cũng tưởng rằng mình sẽ thông cảm được cho anh, nhưng bây giờ nếu đặt mình vào vị trí của chị, mình sẽ không làm được. Tự dưng mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh đã có được một người vợ tuyệt vời. Hạnh phúc vì mình có một người chồng luôn luôn ở bên vợ con.
Mình cứ ngắm mãi ảnh hai mẹ con trên Blog của chị, ngắm mãi mà không thấy chán. Chị không xinh nhưng chị có khuôn mặt dễ mến. Mình biết, mình sẽ gặp lại khuôn mặt ấy mỗi khi chợt nhớ đến anh. Cầu mong cho anh chị mãi hạnh phúc bên nhau.
Xin lỗi chồng yêu của em. Mỗi người đều có 1 góc riêng, em cũng có 1 góc cho riêng mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ủa, zai này chưa hề phủ nhận hay nói dối về "bản lĩnh đàn ông" của mình mà, có gì đâu mà...
Híc, tại sao đàn ông lại luôn cố gắng...
Thì chủ Top đã bảo là nói ra cho nhẹ người mà.
Hihi, chị chủ topic...