Lòng tôi đang rất buồn. Tôi không biết phải làm thế nào chỉ càng ngjix càng thấy lòng tê tái. Chúng tôi có 1 quãng thời gian yêu nhau 5 năm. Sau khi kết hôn 1 năm thì chún tôi có em bé giờ đã được 7 tháng. Nhưng đến giờ tôi không hiểu chồng tôi nghĩ gì. Mỗi khi anh đi nhậu tôi gào thét anh cũng im lặng, tôi nhẹ nhàng anh cũng im lặng, ngôi nhà đối với anh chỉ có tivi là gắn bó. Ngày này qua ngày khác nếu không nhậu xay thì sau khi ăn cơm xong anh nằm dài trên ghế để coi tivi đến khi đi ngủ. Chẳng bao giờ anh truyện chò hay có 1 ý tưởng đi đâu đo. tất cả mọi việc diễn ra trong nhà đều hoàn toàn do tôi chủ động. khi giận nhau tôi cũng luôn là người làm lành. Cứ thế anh như một cái máy tôi bảo gì anh làm đấy. có lẽ mơ ước một tô cháo hay tô phở anh mua về khi tôi đau ôm có lẽ là điều không tưởng vì anh chẳng biết phải làm gì. Tôi muốn mình thật cứng rắn thật lạnh lùng để đối trọi với anh nhưng rồi không thể, cơn thịnh nộ qua đi tôi lại cảm thấy yêu anh. tất cả những gì tôi làm đều dựa trên sự dò xét anh có thích hay không. Giờ cãng nghĩ tôi càng thấy mình cứ lao vào anh như một con thiêu thân mà anh thì quá lạnh lùng và nhẫn tâm vô cùng. Giờ đây tôi làm mẹ và con gái bé bỏng của tôi thật dẽ thương. . Nhưng có lẽ với anh mọi điều có thẻ xảy ra. Nếu tôi ko thành một con người có trái tim lạnh và tih thần thép muốn mình bị tổn thương thì tôi không thể tồn tại. Nhưng nếu tôi trở thành người như thế thì thật tệ với con gái của tôi. tôi phải làm sao đây? khi mà nơi đây nơi mà tôi không có ai thân thích ngoài anh, công việc của tôi cũng do anh xắp đặt. tôi đã bị anh chi phối hoàn toàn. người ta nói rằng gái có công chồng chẳng phụ. Nhưng giờ đây tôi rất mệt mỏi. tôi chỉ muốn một là anh biến mất hay tôi biến mất hoàn toàn. Không 1 dấu vết rằng đã từng có nhau tồn tại. Giờ đây nếu không có con gái tôi sẽ sãn sàng bỏ tất cả để rời xa nơi đay không hề hối tiêc. XIn người hay có thể cho tôi một lời khuyên một lối thoát