Bây giờ tâm trạng của mình rất tệ, công việc áp lực, chuyện tình cảm thì bị gia đình ngăn cấm. Đầu óc giờ suy nghĩ những điều tiêu cực, thật sự mệt mỏi. Ngăn cấm chỉ vì cô ấy là chị cả trong 1 gia đình bố mẹ đã mất và phải nuôi em trai đang ăn học. Còn mình là con cả trong 1 gia đình , cũng là trụ cột khi có em gái đang học 12. Bố mẹ ngăn cấm sợ bọn mình đến với nhau sẽ khổ...; nói về 2 đứa: công việc đều ổn định, đều có thể lo thêm cho gia đình. Mình biết rằng bố mẹ nào chả thương con, suy nghĩ cho con có cuộc sống tốt. Nhưng bố mẹ đâu nghĩ rằng cuộc sống tốt, cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống của con cái tự quyết định sự lựa chọn của mình, chịu trách nhiệm những gì mình lựa chọn. Mình không trách bố mẹ, cảm thấy buồn vì cuộc sống, hôn nhân của chính bản thân mình mà mình cũng không thể tự quyết định. Bản thân của mình chưa bao giờ cãi lại, hay làm chuyện gì phật lòng bố mẹ, nhưng chuyện tình cảm của chính bản thân mình có lẽ là lần đầu tiên mình cố chấp và sẽ không thay đổi quyết định này.
Ở đây có anh chị nào đã từng trải qua việc gia đình ngăn cản để đến với nhau và gia đình đã thay đổi quyết định không ạ? Cho em thêm ít động lực. Xin cảm ơn!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1