mình vào đây đọc cũng nhiều ,comment cũng nhiều ,nhưng khi đối diện với thực tại ,mình lại trống rỗng , ko biết làm gì ,chuyện nhà chồng ,chuyện con cái ,chuyện đối nhân xử thế và còn rất rất nhiều chuyện nữa ,mình cũng thấy mệt mỏi và ngục ngã ,mình thật sự thấy bế tắc ,bế tắc vì ko giaỉa quyết đuọc gì ,đầu thì nặng trĩu ,ngủ thì ko đuọc ,ăn ko thấy ngon ,chồng thì như người trên mây ,ko biết suy nghĩ ,mọi thứ mình gánh hết , buồn quá cấc mẹ ạ ,nhìn xung quanh mình ,ai cũng sướng ,được chồng lo ,ko lo nghĩ gì ,nhiêu khi còn giận hờn vu vơ, có đứa còn say nắng nữa ,có đứa lấy chồng dược ra riêng sống ,còn mình phải gồng mình lo cho con ,lo giữ nhà cửa ,lo luon miếng ăngiaassc ngủ của chồng nữa ,còn phải lo cách cư xử trong gia đình nhà chồng ,mình mệt quá cấc mẹ ạ ,mình muốn thoát khỏi đi ,nhưng mình đã đeo gồng rồi ,đứa con là cái gồng để giữ chân mình ,lúc nào cũng tự dặt câu hỏi mình phải làm sao ,ai cũng khuyên nếu còn thương thì phải im lặng chịu đựng ,còn ko thương nữa thì tung hê lên thôi , đường ai nấy đi ,nhưng còn đứa con thfi sao ,còn tương lai của nó , ai cũng bảo lại lấy đứa con ra làm cớ chứ gì ,vẫn điệp khúc cũ ,mình lại thầm nghĩ ,giá như ko có con thfi hay biết mấy ,mẹ xin lỗi con khi nghĩ như vậy ,nhưng đôi khi lại là sự thật , mình rất khâm phục cấc mẹ chịu đựng chồng ngoaiaj tình , mình rất gưỡng mộ cấc mẹ đối xử khôn khéo với gia đình nhà chồng , bây giờ mình trống trải quá ,cô đơn quá ,ko thể tâm sự với ai ,