Chào cả nhà.


Đây là lần đầu tiên mình viết bài gởi diễn đàn, trước đây mình chỉ lên đọc tâm sự của các bạn, hôm nay muốn tâm sự để lòng mình nhẹ nhàng hơn.


Giờ đây cảm thấy hôn nhân của mình đã thật sự bế tắc, chỉ cưới nhau được 6th thôi nhưng đã biết bao nhiêu lần cãi nhau, biết bao nhiêu lần thức nguyên đêm khóc cho tới sáng..


Chuyện bắt đầu cách đây hơn 2th mình phát hiện ck mình ngoại tình với nhân viên của anh ấy, cô gái ấy chưa có ck và bằng tuổi mình, 2 người đó đã yêu nhau khi mình và anh ấy chưa kết hôn, và họ giữ mối quan hệ tới bây giờ. Khi mình đã có mọi bằng chứng thì anh ấy đã thừa nhận rằng có tình cảm với cô ấy, bởi vì xa mình( mình và ck làm việc xa 1 tháng gặp 1.2 lần) và do áp lực công việc mà cô ta lại hiểu rõ công việc của anh ấy nên mới tâm sự và đồng cảm dẫn tới như bây giờ... Mình sụp đổ hoàn toàn bởi mình tin ck hết mực, ko bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại như vậy. Anh ấy xin lỗi và hứa chấm dứt mọi chuyện với cô ta.. Mình quyết định tha thứ và cố gắng để quên mọi chuyện đi...


Mình bỏ công việc để về gần ck, ở nhà cơm nước và chăm sóc ck, vi tính chất công việc nên anh thường xuyên đi công tác gặp gỡ nhân viên, đối tác, đồng nghiệp. Các bạn biết đó niềm tin đã mất giờ sao? Thế là vk ck cãi nhau thường xuyên vì mình hay gọi điện vì mình cứ sợ chuyện quá khứ, còn anh thì chỉ cần mình nói gì đó lại cho rằng mình ghen tuông mặc dù mình ko hề như vậy. Rồi anh cũng mệt mỏi, mình cũng mệt mỏi, cả 2 đều muốn đối phương hiểu và thông cảm. Nhiều lần cả 2 ngồi xuống nói chuyện với nhau nhưng đâu lại vào đó.


Ck đi công tác xa mình nhớ rất muốn gặp anh, tới ngày về a phải ở lại thêm 1 ngày để giao lưu và báo với mình hôm nay a chưa về được, trong lòng buồn lắm nhưng cũng nói vậy a ở lại đi nhưng mà em rất nhớ anh, ck mình như hiểu ra và nói vậy anh sẽ về , giao lưu xong anh sẽ tranh thủ về luôn mình cũng khuyên anh nên ở lại đường xa nguy hiểm lại đêm khuya nữa, nhưng a nói sợ vợ buồn nên quyết định về, Vậy mà hôm nay khi cãu nhau a lại lôi cái đó ra nói rằng mình ko thương anh bắt anh phải về trong khi a đang rất mệt.. Cảm thấy đau lòng vô cùng, chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh mình là người vợ như vậy sao????


Co ai không yêu ck, ko lo lắng cho ck ?


Giờ mình cảm thấy 2 vk ck có khoảng cách rất lớn, ko còn hiểu nhau được nữa, ko còn nghĩ cho nhau nữa rồi, mệt mỏi và bế tắc quá!