Mình sinh ra trong một gia đình cũng khó khăn. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân cũng đã chuẩn bị tinh thần về những khó khăn trước mắt. Nhưng cuộc sống khống phải chuẩn bị là vượt qua được đó là khi mình sinh được con đầu lòng tròn 2 tháng tuổi cũng là lúc phát hiện chồng mình bị nghiện. Mình cũng suy nghĩ và nhờ từ động viên tinh thần đến lời hứa của chồng mình đã tha thứ và cùng anh ấy cai nghiện. Cuộc sống trôi dần đi và mình sinh được cháu thứ 2 nhưng lúc này mình phát hiện ra chồng mình lại nghiện, mình lại cùng chồng vượt qua rất nhiều khó khăn tự phải cai ở nhà và uống thuốc chống tái nhưng rồi chứng nào tật âý, càng ngày anh ta càng trơ chẽn không coi mình và con ra gì, mình khuyên giải rất nhiều lần. Nhưng thật sự đến giờ này mình quá mệt mỏi mình không thể sống và chấp nhận cho anh ta chơi bời và đổ lỗi cho mình. Cay đắng, ngậm ngùi không muốn gia đình buồn, con cái ly tán, mình khổ đến tột độ. Có một điều làm mình day dứt là mặc dù chơi bời như thế nhưng vẫn chăm lo cho mình và các con về vật chất còn tinh thần mình nản quá. Đó là điều mình day dứt nhất. Mình chỉ nghĩ đến ly hôn để anh ta tỉnh ngộ đó là con đường lựa chọn mà mình nghĩ là tốt nhất. Mong ai đã trải qua, chia sẻ và cho mình lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1