Làm dâu thật là vấn đề muôn thủa của người Việt mình. Mình là 1 cô gái hiên đại, sống ở phương tây đã lâu giờ trở về quê hương làm dâu mới càng thấm thía :D
:Thinking:Mình nghĩ là mẹ chồng mình tốt, mọi người cũng cho rằng tuy có nhiều cái không thoải mái nhưng so với cảnh làm dâu thì mình tương đối sung sướng rồi. Mình thì vẫn không tránh khỏi những lúc trạnh lòng và thấy mình sẽ vất vả nên mong cả nhà đánh giá khách quan giùm mình với.
Mình lấy chồng đã năm rưỡi rồi nhưng thực sự làm dâu thì mới gần 3 tháng vì 2 vợ chồng mình trước kia sống ở nước ngoài, cưới xong lại đi hơn 1 năm mới về và bây giờ mới bắt đầu thời kì làm dâu chính thức của mình. Sự va chạm với mẹ chồng và gia đình nhà chồng tuy chưa nhiều nhưng mình cũng có nhưng lúc căng thẳng bởi mình đã quen sống tự do và làm chủ cuộc sống của mình suốt 5 năm trời.
Về những điểm tốt của mẹ chồng và mọi người nhà mà mình tự thấy được vì mình là người khá khach quan:
-Mẹ mình rất chịu khó nấu nướng, và nấu nướng khá ngon. Con cái thích ăn gì chỉ cần nói với mẹ là mẹ sẽ cố gắng làm ngay.
-Mẹ rất quan tâm đến sức khỏe của con cái, có vấn đề gì là bắt đi khám bác sĩ hoặc đưa con đi khám ngay. Mẹ từng vài lần dòng mình đi bác sĩ vì mình rất bướng không chịu chữa bệnh.
-Chuyện tiền nong thì mẹ cũng khá sởi lởi, không tính toán với con cái, hay giúp đỡ con cái nếu có thể.
-Mẹ là người khá sắc sảo và ghê gớm nhưng cũng không quá xét nét. Mình cũng hay đi ra ngoài, cũng ăn mặc khá tây và đa phong cách nhưng mẹ không y kiến, mình không thích đi chợ và không biết đi chợ nhưng me dù không hài lòng cũng không cằn nhằn vi có lẽ mẹ biêt khi ở Viêt nam thì nhà mình có giúp việc, khi sang Anh học thì mình làm tất nhưng đi siêu thị thì nó dễ chịu hơn nhiều :D
-Mẹ là người bà yêu cháu (với cháu ngoại, vì vợ chồng mình thì chưa có con), chiều cháu.
-Bố chồng thì hiền lành chất phác, tuy thỉnh thoảng có hơi cục tính và hơi bảo thủ. Chị gái và em gai cùng anh em rể thì đêu là người tốt, có học hành, anh chị em quí mến nhau.
Đó là những điều thức sự tốt mà mình thấy được ở mẹ chồng và gia đình mình nhưng nhiều khi chính những cái tốt đó lại làm mình thấy không ổn.
-Vì mẹ nấu ăn ngon theo khẩu vị số đông trong nhà, nhất là với bố chồng nên từ khi mình về mình hầu như không còn ham muốn nấu nướng như hồi 2 vợ chồng sống ở nước ngoài. Mình cũng đành phải ăn theo khẩu vị của cả nhà, ví dụ rau mình thích sào không nát, nhưng bố mẹ không ăn như thế được mà chẳng nhẽ cái gì cũng bày ra 2 đĩa, để rồi mình lại là người phải dọn dẹp..... Mình ỡ bên kia nấu ăn cũng kha khá nhưng giờ mất hết cảm hứng và thấy ngại nấu vì nấu ra không ai ăn, ngoài vợ chồng mình.
-Vì mẹ chiều cháu, hay chăm cháu ngoại nên chị chồng thường xuyên gửi cháu về nhà ngoại, có khi cả tháng hè hoặc bất kể những ngày ốm đau. Mình cũng yêu quí chúng nó lắm nhưng nhiều quá thì mình thấy rất mệt vì ngày nào cũng phải hò hét chúng nó ăn uống, ngủ nghỉ, dạy học, rối dọn dẹp bừa bãi, mà chị chồng thì vô tư gửi con rồi đi làm về nhà có cơm ăn luôn nhưng đến dọn dẹp hay rửa bát cũng chả bao giờ ngỏ lởi hỏi mình 1 câu mà mẹ cũng chẳng thấy nhắc nhở chị. Điều này khiến mình không hài lòng nhưng mình nghĩ mình mới về,chưa đi làm nên chịu khó 1 tí.
-Nhà cửa thì thú thực là không được gọn gàng sạch sẽ lắm. Mẹ chỉ thích nấu ăn nhưng rất hiếm khi lau chùi dọn dẹp vì ngày trước mẹ bận làm. Nhà mình tuy có thỉnh thoảng thuê người dọn dẹp nhưng không giữ gìn nên bừa bãi lắm. Mẹ thường để cho các cháu thoải mái bày, các chị, em chồng về chơi cứ tiện đâu là có rác ở đó và đặc biệt là cái sink rửa bát là nơi cả nhà mình tập trung vứt rác, có khi có cả bỉm của các cháu. Mình rất khó chịu, mua thùng rác để trong bếp nhưng mẹ kêu bấn và đòi để ngoài sân, mình đồng ý vì có 2 bước chân là sân rồi nhưng chẳng ai ra sân cả, mẹ biết mình khó chịu và luôn theo sau mọi người nhặt rác mà không nhắc nhở ai bao giờ. Mình là người thích sạch sẽ và chăm dọn dẹp nhưng cứ dọn là có người bày thì mình rất khó chịu
-Mẹ chiều chồng và chiều con trai nên mẹ cho rằng việc nhà là việc của đàn bà (mạc dù bố chồng mình vẫn giặt quần áo cho mẹ và thinh thoảng lau nhà). Điều này làm mình rất bất đồng. Mẹ từng nói để đồ đấy không phải dọn khi chồng vừa giúp mình dọn bát đĩa đi rửa, rằng đấy không phải việc của đàn ông. Lưu ý nhà mình tuần nào cũng tụ tập cả ngày thứ 7 là có 12 người, ăn 2 mâm, rất nhiều bát đĩa và sau đó thì 99.9% là mình rửa và dọn hết mà chị chồng không bao giờ đụng vào còn em chồng thì con nhỏ nên cũng hầu như không. Mình thấy rất giận vì ở bên kia minh nấu cơm thì chồng rửa bát là chuyện rất bình thường, từ khi về tới giờ chồng không dám rửa bát cho vợ nữa vì sợ mẹ phật lòng.
-Mình còn ở cùng với bà nội chồng nữa. Bây giờ có vẻ mình vẫn là đứa cháu dâu ngoan và đáng tự hào của bà vì cháu dâu có học hành lại nhanh nhẹn, chiu khó nhưng người bà thích dạy bảo nhất lại là cháu dâu. Thú thực mình cũng thông cảm vì bà là người già nhưng nhiều lúc mình cũng thật bực mình vì trước mặt các cháu khác của bà hay mọi người mình cũng bị bà chỉnh trong khi đó bà có dám nhắc nhở các cháu chắt của bà đâu vì bà sợ chúng nó phật lòng. Bà muốn chỉnh mình cũng được nhưng bà làm thế mình còn làm sao nói được ai trong nhà khi mình cũng là 1 người lớn trong gia đình.
-Một điều nữa vô cùng kinh khủng với mình là hai họ nội ngoại của chồng (9 gia đình) đều sống trong cùng 1 con phố nhỏ với nhà mình từ lâu đời nên các hoạt động về họ hàng giỗ tết của gia đình chồng mình sôi nổi và dầy đặc mà mình chưa từng thấy ở bất cứ gia đình nào. Khốn khổ hơn nữa là mẹ chồng mình tuy là con gái nhưng cũng phải quán xuyến gần hết lễ lạc dù nhà có 2 cậu, bố chồng mình thì là con trưởng, chồng mình là con trai duy nhất, các cháu còn lại trong họ thì 1 là con gái đã lấy chồng, 2 là còn nhỏ nên mọi cuộc giỗ tết là phải có mặt mình.
Đấy mới chỉ là vài ví dụ và mình thì mới ở nhà chồng trong thời gian ngắn, chưa con cái nên còn chưa có thêm vấn đề đề để bất đồng. Trong thâm tâm thì mẹ chồng là người tốt, nhà chồng không ai xấu nhưng ở chung với bố mẹ thi va chạm là không thể tránh khỏi, mà va chạm với anh chị em cũng sẽ tự nhiên có vì gia đình chồng tụ tập thường xuyên.Mình không muốn sau này có chuyện to rồi mới đi giải quyêt nên muốn tránh trước. Mình đang thuyết phục chồng sau khi mình đi làm được ít bữa sẽ ra ở riêng nhưng chồng nhất định không chịu vì kêu mâu thuẫn chưa có gì mà bố mẹ xa con lâu rồi mong được ở cùng con, hơn nữa chưa có điều kiên mua nhà riêng mà phải đi thuê nhà ở thì không hay. Hiện giờ mình thấy rất khó nghĩ không biết có nên cương quyết không vì cũng không muốn làm các cụ buồn nhưng mình thấy nhiều cái mất tự do, 2 vợ chồng không có thời gian riêng tư nhiều nữa, nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt hầu như là chiều ý mọi người nên mình thấy không giống ở nhà mình. Nhiều lúc trong nhà thấy có người tự dưng mặt nặng mày nhẹ mình cũng không hiểu vì sao, hay là lại không hài lòng mình điều gì mà chứa nói ra đây.Mình tự nhiên thấy nhiều lúc mình giống ở nhờ, thấy mình thụ động đi, ngơ ngơ đi. Quãng thời gian ở nước ngoài tuy vất vả vì vừa đi học, vừa đi làm, vừa lo lắng cho 2 vợ chồng như cho 1 gia đình thực sự nhưng mình thấy thoải mái hơn nhiều. Khi đó chồng còn biết quí trọng sự vất vả của vợ, còn thỉnh thoảng giúp vợ việc nhà. Mình có giận chồng, có làu bầu cũng chẳng sao chứ giờ cãi nhau cũng không dám to tiếng. Mà ngược lại có khi bố mẹ chồng cũng không thoải mái, có khi cũng có những suy nghĩ phải chiều con dâu 1 tí, bực con dâu mà có khi cũng không nói được. Vậy tại sao mọi người không ủng hộ chuyện ở riêng thì tất cả đều thoải mái
Liệu mình có ích kỉ, có phải mình là dâu tây. :Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không biết về đi chợ...
Mình đọc rất nhiều chuyện bmc và nàng dâu. Hoàn cảnh của mình thì hơi khác! Chồng và bmc là người nước ngoài!...
Mọi chuyện...