Em đang rất mệt mỏi, em cưới chồng được gần 3 năm rồi, nhưng cuộc sống thật sự không hạnh phúc. Gia đình em không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, mẹ em rất vất vả mới nuôi em khôn lớn bằng bạn bằng bè. Bố mẹ em li hôn từ khi em còn nhỏ vì vậy ông cũng không quan tâm gì đến mẹ con em, gần như hàng tháng ông cũng không gửi tiền cấp dưỡng cho mẹ em, có khi 3,4 năm em không gặp ông lần nào. Vì vậy, mẹ rất cưng chiều em và chị gái, bọn em lớn lên cũng không phải suy nghĩ gì, chỉ việc ăn và học. Đó là trước khi em lấy chồng. Em lấy chồng năm 23 tuổi. Trước khi lấy, chồng em theo em cảm nhận thì cũng thực sự yêu em, là người quan tâm và có trách nhiệm. Anh học bằng chế tạo máy, ra ngoài khó xin việc nên phụ mẹ ở nhà bán hàng. Bọn em cưới nhau được khoảng 4 tháng thì kinh tế khó khăn, cửa hàng gặp nhiều khó khăn, bố mẹ chồng em quyết định nghỉ, không kinh doanh nữa. Đây là lúc phát sinh nhiều việc, chồng em ở nhà suốt ngày chơi điện tử, không quan tâm tới em, gần đến ngày em sinh con cũng vậy anh chỉ chơi điện tử, không chịu tìm việc cũng không giúp đỡ vợ con, em rất buồn. Mỗi khi nói thì anh bảo có ông bà lo rồi em đừng lo. Em thấy anh thật vô trách nhiệm. Sau khi sinh con được 4 tháng thì em có bầu tiếp, em lúc đấy vừa đi làm, vừa trông con nhỏ nhưng anh cung không quan tâm, lo lắng. Em mang bầu, mệt mỏi nhưng lại đi làm nuôi con nhỏ nữa nên không giữ được thai. Khi em có dấu hiệu ra máu anh cũng không lo lắng, em còn nhớ lúc đó buồn và mệt nên phải nhờ bạn chở vào viện. Sau đó em bị sảy thai, người mệt mỏi nhưng anh không đỡ đần em làm em rất buồn... Sau đó còn rất nhiều chuyện nữa, anh hứa anh sẽ thay đổi, em cũng mừng lắm cho đến bây giờ em mới bị sảy thai một lần nữa, em mới sáng mắt những gì anh hứa với em cũng chỉ là lời nói mà thôi.


Em mang bầu lần này là lúc em vừa chuyển việc để hi vọng mang lại thu nhập tốt hơn( em đang làm nhà nước lương 5tr, chồng em lương 3.5 tr). Gia đình em bà ngoại già yếu không trông cháu được, ông bà nội còn đi làm cũng không trông cháu , với thu nhập của em em rất mệt: cho con đi học hết 2.5 tr tiền sữa cho con 6 hộp 2tr, lương anh cũng chẳng bao giờ đưa cho em may có ông bà nội không thu tiền ăn của hai vợ chồng, thingr thoảng còn mua quàn áo cho cháu, bà ngoại thì thương thi thoảng cũng cho e thêm tiền chi tiêu. Vì vậy em đã cố gắng chuyển việc mặc dù không thích, em có bầu mới chuyển việc nên càng cố gắng hơn, làm việc đến 6,7 h mới về, cháu đầu ốm em cũng không dám nghỉ... Em cố gắng như vậy, nhưng chồng em thì không lương anh anh vẫn giữ, nhiều lúc không có tiền mua cho con hộp sữa em chỉ muốn phát khóc. Có thể do suy nghĩ nhiều, em lại sảy thai, thật sự em rất mệt mỏi nhưng chồng em không hiểu, em nhờ chồng giặt quần áo cho con anh cũng không làm mấy ngày em ở viện con hết sạch quần áo mặc làm em phát chán. Anh từng hứa sẽ cố gắng nhưng em mệt lắm rồi, em không thấy anh không cố gắng anh chẳng làm gì hết. Nhiều ngày nay em cảm giác như anh là cục nợ của mình. Anh không nuôi nổi con, anh đẩy hết trách nhiệm sang cho em. Anh không đưa tiền nuôi con cũng không chới với con quá một tiếng.Em cảm thấy cô đơn quá


Em cảm giác nếu vậy thà sống một mình còn hơn vì từ trước tới giờ em thấy mình vẫn luôn một mình, một mình nuôi con một mình chăm con. Em thật sự mệt, muốn giải thoát cho mình. Mọi người giúp mình với.