òng mình đang hoang mang quá, không biết bắt đầu từ đâu, xin các mẹ tư vấn giúp mình với.


Mình sinh năm 82, chồng mình sinh năm 80. Hai vợ chồng mình yêu nhau 3 năm mới cưới. Thời gian yêu nhau anh ấy rất vui tính, chiều chuộng mình.


Sau khi cưới về, chồng mình biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Gia trưởng, thô lỗ, vô tâm,vũ phu, kỹ tính. Lúc cưới về được 1 tuần, chồng mình có những quy định của anh ấy là ở phải sạch sẽ. Tiền lương bao nhiêu phải nói rõ cho anh ấy biết. Chồng mình muốn cai quản sổ sách, tiền tiết kiệm phải do chồng mình đứng tên. Mình không chịu thế là anh tát mình 2 cái. Lúc đó mình đã muốn li dị lắm rồi vì không thể chịu đựng tính tình của chồng được. Nhưng mẹ mình khuyên mình mới đám cưới mà đã bỏ chồng cũng không nên. Thế là mình đã bỏ qua hết và tiếp tục chung sống.


Mình sống ở nhà chồng. Lúc chị chồng sống chung cũng có nhiều va chạm. Nhưng may chị ấy đã sửa xong nhà và đã ra riêng. Mình ở với bố mẹ chồng, chồng và sanh được bé trai 2 tuổi. Mẹ chồng thì hiền, chịu khó làm việc nhà. Ông bố chồng thì rất gia trưởng. Chồng mình tình tình y hệt ông. Nhiều lần ông mắng mẹ chồng sa sả mà mẹ chồng không nói năng gì. Chồng mình cũng giống bố mắng nhiếc mình là ngu, mắt mù...Con quấy khóc đêm thì không biết dỗ, chỉ biết chửi vợ, *** biết làm gì... Vô tâm đi làm về là chỉ ru rú ở phòng bố mẹ xem Tennis, rồi tối đi làm về chỉ biết đi tập thể hình, thứ, chủ nhật thì đi đánh tennis, không bao giờ chịu ẵm con. Thằng bé nhìn thấy mặt bố là hét: đi ra.


Trước Tết bé nhà mình bị bệnh nhiễm trùng hô hấp, bị sốt ho suốt tuần. Mình cho bé uống thuốc hạ sốt đã đỡ hơn. Nhưng tối đó chồng mình có tiệc công ty muốn dẫn vợ con đi giới thiệu nhưng mình không muốn đi. Và mình cũng không muốn cho bé đi vì bé đang bệnh. Hai vợ chồng cãi nhau. Chồng mình nói mình không nể mặt anh ấy, vì anh ấy đã hứa trưởng phòng giới thiệu gia đình để cùng phòng biết. Nhưng mình nói con đang bệnh, để dịp khác cuĩng được. Chồng mình nói sao qua nhà mẹ thì nhanh thế, nó hay qua thứ 7 nên mới bị bệnh. Chồng mình chê nhà mẹ mình bẩn thỉu, để cho con lê la mới bệnh, rồi bà ngoại có biết chăm cháu đâu, nói mình đừng có học thói mẹ mình. sau đó lời qua tiếng lại chồng mình tát mình 1 cái. Sau đó chồng mình dẫn con mình đi, mình ngồi nhà chỉ biết khóc vì buồn.


Về thì mình thấy bé bị sổ mũi, tối sốt. Mình pha thuốc hạ sốt dằm thuốc ra cốc nhựa thì chồng mình đòi pha thuốc khác cho bé, pha thuốc thì nửa ca nước, lau sốt cho con thì lấy nước lạnh lau. Mình nói nước ấm pha thì trừng mắtt nhìn mình. Lúc đêm bé nóng quá chồng và mình tắm cho bé. Chồng định tắm nước lạnh cho bé. mình nói phải tắm nước ấm, không thay đổi nhiết độ lạnh bé. Chồng không nghe định dơ tay tát mình.


Vào bệnh viện hai vợ chồng chẳng ai nói ai tiếng nào, mình chỉ chăm cho bé mau hết bệnh. Còn chồng mình thì tối 8h mới đến. Đến 2 mẹ con đang nằm đang nằm ngủ thì chồng cứ lấy tay với nhiệt độ để kẹp cho bé, mình không ngủ được mới nói đo gì đo hoài vậy, con có sốt đâu. Chồng mới nói mắt mù àh, 38 độ mà không sốt àh.Thế là chửi mình, trước mặt bao nhiêu người ở bệnh viện. Nói ở đây là bệnh viện, không ở nhà là đập chết, có bố mẹ chồng mình ở đó nữa.


Mẹ mình đã biết hết chuỵện, và sáng 30 bé được về nhà. Chiều bố mẹ mình đến nói chuỵện vối bố mẹ chồng, chồng, mình, có bà chị chồng ở đó nữa. Mẹ mình cũng đã chửi chồng mình nhiều là đàn ông mà đánh vợ là bất tài, mỗi tuần cho cháu về bên ngoại 1 lần thì đã sao, sống thì phải có nội ngoại, bà chăm cháu như vậy còn bị nói, chê bai nhà mẹ. Vợ nói thì không cho nói thì lấy con câm về để trưng tủ kiếng.


Chồng mình cãi lại nói cho con về phải có quy định của chồng, mẹ có hỏi con đâu... Chị chồng còn phát biểu: tục lệ nhà này là vợ phải nghe lời chồng, chứ không phải đội vợ lên đầu mà ngồi...


Lời qua tiếng lại, chồng đứng dậy nói mẹ đang ở nhà con đó nha. Mẹ mình hỏi lại là mẹ đang ở nhà con thì sao, con định đánh mẹ àh. Thế là chồng mình định nhảy vào, chị chồng và ông bố chồng can, nói bà không biết tính nó àh.


Thế là 2 mẹ con mình bỏ về, bố mình vẫn ngồi đó. Công nhận bố ruột mình hiền quá, qua chẳng nói gì, chỉ ngồi nghe, con rể định đánh mẹ mà cũng chẳng đứng dậy can.


Chiều hôm đó bố chồng có qua xin lỗi mẹ mình, nói con dại cái mang, thôi bà bỏ qua cho nó, để vợ chồng nó về với nhau nuôi con.


Chồng mình cũng qua 2 lần, ngồi mà chỉ nhắc chuyện đã qua, đổ lỗi cho mình, giọng vẫn gay gắt, ngang. Mình nói giờ 2 vợ chồng gặp nhau chỉ cãi nhau, tốt nhất mỗi đứa nên sống 1 nhà. Anh hở tý là đánh em thì làm sao em có thể chung sống được.


Mình đã bỏ về nhà mẹ từ 29 tết đến giờ. Con thì họ không cho mang theo. Nhiều lúc nhớ con muốn khóc.


Ông bố chồng cũng có gọi điện mấy lần khuyên mình nên về vì đứa con. Mình giờ đã chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, không muốn quay về với chồng nữa, vì tình cảm không còn, giờ chỉ tội mỗi con mình. Bé ở nhà được bà nội chăm sóc rất tốt, bé ăn ngoan, ngủ ngoan. Hôm mùng 6 tết mình có về nhà lấy quần áo thì được ôm con 1 chút, hôn hít bé. Bé ngây thơ còn sắp quần áo cho mẹ...


Tối chồng mình về thì biết mình qua lấy quần áo thì gọi điện nói sao lấy quần áo mà không cho chồng biết. Bố chồng nói nhà tao chứ có phải cái chợ đâu mà nó thích đi thì đi. Chồng mình nói giờ anh lấy quyền làm chồng bắt mình phải về. Mình nói mình không về. Chồng mình nói chồng mình không muốn kéo dài thời gian nữa, anh là thằng đàn ông mà cứ phải đi năn nỉ em. Từ hôm nay đến hết tháng mà em không về thì mình li dị, con anh nuôi.


Mình biết bản tính thì không thể nào mà thay đổi được, nên mình không tin là nah ấy sẽ sửa đổi được tính của anh ấy như anh ấy đã hứa. Giờ mình ra đi không luyến tiếc gì, chỉ là thương đứa con nhỏ cần có mẹ quan tâm, chăm sóc,ông bà có thương đến mấy cũng không bằng tình mẹ được.


Giờ mình phải làm cách nào để dành được đứa con? chồng mình đã từng nói bước qua xác chết của anh ấy mới dành được đứa con. Mình biết là con dưới 3 tuổi là mẹ được quyền nuôi, nhưng chồng mình tính tình như thế, mình dành quyền nuôi sẽ hại con mình, hại đến mình.


Sáng nay chồng mình có gọi điện, bố chồng có gọi điện mà mình không bắt máy...


Giờ mình phải làm sao đây, mình có nên li dị không? hay là thương con về chịu đựng chồng, sống mà nuôi con? Chồng mình cũng qua nói với mình thôi về ống chịu đựng anh cho con đến năm 18 tuổi thì em muốn bỏ anh cũng được...