Mình đủ sáng suốt để biết mình đang bị gì. Trầm cảm! Không phải lần đầu mình muốn thử nhảy cầu xem mình có chết không. Và cũng không phải lần đầu mình muốn thử tông vào xe tải xem có chết không. Và cũng không phải lần đầu mình khóc khi nghĩ đến những đứa con thơ dại của mình sẽ thế nào khi mình làm điều như thế. Mình là mẹ mình phải bảo vệ con đến khi chúng nó trưởng thành. Mình phải có trách nhiệm, tình thương và tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các con. Mình muốn buông bỏ để vui sống lắm chứ. Mình muốn ít nghe, ít nói, ít thấy để ít phiền não nhưng đâu có dễ. Những lời nói làm mình u sầu cứ đeo lấy mình. Mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Buông tay hay buông bỏ đều khó cả. Đúng là đời là bể khổ. Đừng nói làm người sướng hơn làm chó. Mình thấy rằng tu mấy kiếp mới được làm chó. Phước lành thay khi không đọa vào kiếp làm người. Mình sẽ cố làm việc thiện tích đức để đời đời kiếp kiếp không đọa vào bể khổ.