Tại sao cs luôn đi đôi với sự bất công và nghiệt ngã đến thế?


Mình là đứa đa sầu đa cảm,phải, mê học văn mà lị,theo văn bao lâu như thế làm sao mà chả đa sầu đa cảm?


Phải chăng vì lẽ đó mà mình quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh?Bởi lẽ nhạy bén quá nên toàn rước đau đớn về mình?


Lấy chồng mà lúc nào cũng bị coi như nô lệ,chả được bằng ô sin,vì ô sin còn có lương,chủ ăn nói cũng phải lựa lời chứ chả phải bỏ ba cái đồng bạc ra thì muốn nói sao thì nói.


Nhìn lại mình thấy sao tủi phận đến thế?Mình là đứa chả được tí tôn trọng nào từ phía chồng cả,bởi thế sướng mồm lên có thể chửi mình còn chả được như chửi một con chó,sỉ nhục đến độ chả thể ngóc đầu lên được.


Chăm lo và phụng sự đó là lẽ dĩ nhiên mình phải làm,mình đi họp,đi công tác hay đào tạo cũng là đua đòi đú đởn chứ làm cái gì?


Đi về có bị vắt kiệt sức thì cũng đừng có há mồm ra mà kêu,cũng cấm ko đc tỏ ra mệt mỏi,bởi đi mà mệt thì từ sau đừng bjo đi nữa cho hết kêu?


Còn chồng mình thì đùng 1 cái là đi,đi bất tử luôn và người ta đi làm cũng tra hỏi vặn vẹo,làm là phải mệt,mà mệt thì đừng có lằng nhằng nếu ko muốn vỡ mồm.


Mình đi làm thị trường,ngày nắng cũng như mưa đi làm ọc máu,đến trưa lắm khi mệt quá k ăn nổi nhịn trong luôn,chiều lại đi làm tiếp,lắm khi say nắng mệt như chó vẫn phải cố mà lết về sau mỗi buổi chiều lo con cái cơm nước,mà luôn luôn vẫn nhận đc cái kết là vừa lười vừa bẩn,lắm lúc đến bữa cơm cắm mặt nghe chửi vài tiếng đồng hồ,rồi lại nhịn trong luôn,khổ,tủi phận mình ghê gớm.


Người ta đi làm văn phòng,về than mệt cáu loạn lên,chả bao giờ thèm sờ tay vào bất cứ việc gì giúp đỡ vợ cả,mà được cái chửi vợ rất khỏe và dai sức.Thu nhập lắm tháng cao hơn vợ nhưng vợ mới mất việc đề nghị chồng đỡ vợ về kinh tế,chồng đả ngay cho câu con vợ ăn vạ vòi tiền,toan tính riêng cho bản thân.Chồng chả cần bjo biết hàng tháng phải chi cho gđ nhiều đến thế nào,chưa một lần biết xót xa vợ mình sao khổ như chó thế?chỉ biết hậm hực chửi rủa vì vợ nó ngu k làm đúng ý mình mà thôi.Có bao giờ người biết rằng tôi kiệt quệ,tôi phát điên phát rồ vì lo tiền trang trải cs,nỗi khổ thấu tim gan ai hiểu được.


Mình cô đơn,đau khổ ngay chính trong gia đình của mình,mình cảm thấy bản thân đc đối xử còn thua con chó.Đau quá,mệt quá, tủi quá.


Giờ chỉ ước giá mà ngủ 1 giấc mà chả bjo tỉnh dậy nữa thì tốt biết mấy?Trong lòng ứa máu rồi....


Mà giờ buông tay thì con thơ ai chăm đây?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của socdondoc87