Em mệt mỏi vì chồng em quá các mẹ ạ. Tình hình là tụi em đã cưới nhau hơn 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa có cháu nào vì cuộc sống của tụi em chưa ổn định. Chồng em là 1 người thông minh, giỏi giang, cái gì cũng được hết trừ việc là nói nhiều quá và rất là hay kể lể, kể công. Ví dụ như là khi em căng thẳng công việc, chồng em đều hăng hái iúp em, đưa ra ý kiến này nọ, bỏ rất nhiều tâm sức vào giúp em đến mức anh ấy chểnh mảng cả công việc của anh. Em rất cảm động vì những điều đó, nhưng khi em chưa kịp thể hiện ra thì anh đã bảo: "Em nên cảm ơn anh, em nên thấy mình may mắn khi lấy được người chồng như anh". Vâng em thấy em may mắn, nhưng sao em thấy những lời đó để em nói ra thì hay hơn, không cần anh phải nhắc nhở như thế.
Cũng vì giúp em mà chồng em không làm tốt công việc của anh ấy, thế là anh ấy quay qua trách móc, rồi lại kể công như: "Vì giúp em mà anh không bỏ lỡ cơ hội của mình, anh bỏ hết tâm trí vào việc của em nên không thể nào nghĩ đến việc của anh, blah blah blah". Những lúc như vậy em thấy rất hối hận, thấy mình rất có lỗi với anh. Nên sau này khi em không chia sẻ với anh về công việc của em nữa. Nhưng những lúc đó thì anh lại hỏi em về việc của em, bắt em kể chi tiết, em không nói thì cứ hỏi hỏi đến khi nào em nói thì thôi. Sau đó lại quay qua giúp em, rồi lại kể lể, rồi lại dằn vặt em. Em năn nỉ, van xin anh đừng để ý đến chuyện của em nữa, vì dù gì công việc của anh cũng quan trọng hơn của em. Nhưng rồi mọi chuyện cứ xoay vòng hỏi han, giúp đỡ, kể lể, cằn nhằn :Crying:
Vợ chồng em sống xa nhà, nên cũng rất tiết kiệm. Mỗi lần mà anh mua cho em thứ gì thì lại ca bài ca:"Anh không mua gì cho bản thân anh hết, nhưng anh không để em thiếu thốn gì, em nhìn bạn bè xung quanh em đi có ai được như em không" :o Em nhận quà mà thật thấy chẳng vui lắm khi nghe anh nói những điều như thế :Sad:
Em biết là em may mắn, chồng em tốt, sẵn sàng giúp đỡ em trong mọi việc. Nhưng bù lại em cũng rất mệt mỏi vì cái tính nói nhiều, kể lể, và cằn nhằn của anh. Nhiều lúc em cảm thấy rất stress. Em cảm giác nếu không có anh, có thể em sẽ hoàn thành công việc không tốt bằng khi có anh, nhưng đầu óc của em sẽ thanh thản và thoải mái hơn nhiều lắm. Chia sẻ với chồng cảm giác của em vì tính tình của anh thì chồng lại giận dỗi, bảo là từ đây về sau không thèm để ý đến em nữa, nhưng rồi được 1 tuần thì đâu lại vào đấy.
Viết ra như vậy thật thoải mái vì em không dám tâm sự với ai cả. Các mẹ vào chia sẻ với em với. Có phải em đúng như chồng em nói "Có phúc mà không biết hưởng" không hả các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1/ Bạn nên hạn chế tối đa yêu cầu giúp những thứ bạn có thể tự mình làm được. Nếu anh ấy thấy và hỏi...