CHào mọi người, lâu lắm rồi mình mới lại ghé vào DD và trút bầu tâm sự với mọi người. Mình mệt mỏi chuyện gia đình quá, ko biết phải làm sao bây giờ các mẹ ơi. Vợ chồng mình lấy nhau được 6 năm rồi và đã có 1 con gái, giờ đang mang thai được 3 tháng nữa. Trước khi cưới, nhà mình đi xem và bảo đừng nên cưới, vì cả 2 vc ko hợp tuổi ko hợp mạng, cho nên rất khắc khẩu và làm ăn ko nên, có làm ra cũng ko giữ được tiền. Mình ko care vấn đề đó lắm, và yêu thì mình cưới thôi. Nhưng thật sự là lấy nhau, vc mình luôn khắc khẩu và bất đồng quan điểm, bất kể là chuyện gì từ lớn đến bé. Luôn luôn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng mình nghĩ âu cũng là cái số, nên chuyện khắc khẩu mình coi là chuyện nhỏ, vì cãi nhau suốt, tuần nào chẳng cãi nhau nên đối với mình nó thành quen và nhàm rồi. 2vc mình làm kiếm ra tiền nói thật là nhìn lên ko bằng ai nhưng nhìn xuống cũng khối đứa thèm. Nhưng khổ 1 nỗi, ko đọng lại được chút nào cả, làm được mà tiền nó cứ đi đâu hết.


Vc mình ở nước ngoài, ko ở cùng gia đình chồng cũng chẳng ở cùng gia đình vợ. Tự làm tự ăn. Từ trước đến giờ vc mình cũng làm chủ nọ chủ kia rồi, ko có tiền cất đi thôi nhưng gia đình chi tiêu rất thoải mái, ăn thì phải ăn thật ngon, ở cũng phải ở nhà đẹp, con cái thì cái gì đẹp nhất tốt nhất là được dùng, thích đi đâu chơi là đi. Cách đây 2 năm, chồng mình tìm được chỗ làm ăn mới, mà lúc đó mình ko đủ vốn để đầu tư vào. Chồng mình thuyết phục mình mãi để mình đồng ý làm ở chỗ đó, và cũng đồng nghĩa là hỏi vay bà ngoại mình 40K. Bà ngoại mình ở VN rất khá giả, đã gửi sang cho mình vay và cũng nói là làm cố gắng tiết kiệm để còn trả bà nhé, năm sau bà xây khách sạn là cần nhiều tiền lắm đấy. Vâng vâng dạ dạ, nhưng nói thật là đến bây giờ mình mới trả được có 2K.:Sad: Khi làm ở chỗ mới nhà mình lại phải chuyển nhà đến đây, phải sắm sửa lại hết toàn bộ từ A đến Z, tốn cũng ko phải là ít tiền. Sau đó down hết cái xe, tốn thêm 1 mớ nữa. Lúc đầu mới đến đây thì CH mới nói chung bán cũng tốt, nên khi đó chi tiền mình ko cảm thấy xót.


Mới làm được mấy tháng, chồng mình đòi mở thêm cái nữa. Mặc dù mình gàn, ai cũng gàn nhưng ko nghe, trong khi đấy nợ thì chưa trả được đồng nào mà có bao nhiêu tiền phải lo đổ vào chỗ mới. Xấc bấc xang bang vì nó. Đến khi mở ra, phần vì ko được như mong muốn phần vì ko có người trông coi quản lý nên nó như 1 cục nợ của mình. Duy trì được vài tháng phải bán vội đi và mình bị lỗ vào đấy rất nhiều. Đã vậy thì thôi, ngay sau đó cái xe mình vừa down xong tự nhiên cháy máy, coi như vứt ko. Nên tự nhiên coi như cả năm ngoái mình bị lỗ vào đó gần 40K. Làm mãi cho đến gần đây mới bù lại được cái số đó. Cứ tháng sau đắp tháng trước mà mình đến mệt mỏi. Tự nghĩ nếu ko bị những cái trời ơi đó thì đến giờ coi như mình đã thảnh thơi trả được hết nợ rồi.


Mà từ đầu năm 2010 đến giờ tự nhiên CH mình xuống dốc trầm trọng, tháng nào cũng đủ chi và lãi ra được chẳng đáng kể. Kinh tế trong nhà mình cầm, mình luôn phải cân bằng thế nào để ko bị hụt. Mà chồng mình thì ko hiểu cái đó cho mình, lúc nào cũng nghĩ trong nhà đang có nhiều tiền lắm. Mà sự thật là có gì đâu. Mỗi lần nói đến tiền là vc cãi nhau, chồng mình ko nói ra nhưng mình nghĩ chắc là nghĩ mình dấu tiền hay mình phung phí ko biết vun vén. Uất lắm các mẹ ạ. Nói thật là khi nào để dành được 1 số là y như rằng có chuyện phải nôn ra bằng hết thì thôi. Mình ko ngờ con người chồng mình lại nhỏ nhen ích kỷ và hay có cái thói ghen ăn tức ở với người khác như vậy. Ngày xưa ko thế đâu, mới đây thôi. Lúc nào cũng đi so sánh với nhà khác là tại sao nó làm lại có tiền, mà mình cũn glafm lại ko có rồi này nọ kia. Mình thì mình lại ko có tính như thế, ai hơn mình mình cũng kệ mà ai kém mình mình cũng chẳng quan tâm. Như thế thì chồng mình cho là mình ko có ý chí phấn đấu, ko có mục đích sống:Sigh: Lúc nào cũng ra vẻ lên mặt với mình, ra vẻ giỏi giang hơn mình. Nhưng thực chất là chẳng biết cái quái gì cả. Nói ko phải kể công chứ chồng mình ngoài việc ra CH làm có biết cái gì nữa đâu, các việc giấy tờ từ lớn đến bé, mọi việc sổ sách tất cả là mình lo. Mình kiểu như vừa là chủ vừa là tớ ý. Nhiều lúc nói những câu mà mình ức đến tận cổ. Nghĩ cho cùng thì ko có nhà tôi anh làm gì có được ngày hôm nay. Gia đình anh thì nói xin lỗi chứ chưa bao giờ giúp được 1 cái gì. Nhưng mình cũng ko đem chuyện đó ra để nói mỗi khi vc khục khoặc.


Chồng mình ko có tiền nhưng lại rất giàu "lòng nhân ái". Ai hỏi vay cũng cho vay, ko có tiền bắt vợ phải xoay xở cho bằng được. Nghe có nực cười ko???? Cách đây mấy năm, em chồng hỏi vay, mình cũng ko có nhiều và mình nghĩ cho vay khó mà đòi lại được. Chồng mình làm tình làm tội bắt mình phải xoay xở cho bằng được. Cho nó vay xong cuối cùng là mất trắng. Gần đây nhất anh họ chồng mình hỏi vay gần 10K. Nhưng ko hỏi mình đâu, và lại còn sĩ diện là ko được cho ai biết, mồm thì xoen xoét kêu vay nóng 2 tuần là trả. Mình thì làm gì có, chồng mình bảo mình hỏi mẹ mình. Mình thì thật sự ko muốn chút nào, vì nhỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm, nên mình bảo mẹ mình cũng ko có. Thế là mặt nặng mày nhẹ với mình cả tuần liền. Mình kệ. Xong chồng mình cũng đi xoay được ở chỗ khách để đưa cho ông kia vay. Mà đến bây giờ hơn 1 tháng rồi, vẫn chưa thây tung tích của số tiền đó đâu cả. Mà người ta thì đã đòi, chồng mình về bảo mình có tiền thì trả cho họ trước đi, còn tiền cho ông anh họ vay ông ý ko lấy đâu mà sợ, coi như đấy là tiền mình để dành.:Sigh: Các mẹ nghe có vô lý ko, tiền chưa có trả nợ cho bà ngoại lại còn đòi để dành. Mình bảo mình ko có, anh gây ra thì giờ anh tự gánh hậu quả đi. Lúc đầu tôi đã nói rồi anh ko nghe, giờ anh dừng có về hỏi tiền tôi. Tôi chưa phải cái máy in ra tiền. Thế là lại cái bài, làm bao lâu nay mà ko có tiền là sao, thế thì bán nó đi để làm gì. Mà nói cho các mẹ biết là mới cách đây đúng 1 tuần cũng cãi nhau vì vấn đề này, và đã được giải quyết xong, sau đó đúng 1 tuần tức ngày hôm qua lại tiếp tục. Mà mỗi lần cãi nhau mình lại phải nói lại từ đầu, nói mãi mình cũng thấy chán. Mình bảo "thế thì gọi người bán nó đi, xong trả hết nợ, còn bao nhiều chia đôi rồi đường ai nấy đi, ko có đẻ đái gì nữa cả. Chứ tôi chán sống trong cái cảnh này lắm rồi, cứ mỗi lần nói đến tiền là anh lại dằn vặt tôi. anh nghĩ tôi thủ tiền riêng chắc. Nói thật với anh chứ có thủ vài nghìn 1 tháng mới bõ chứ vài trăm chẳng bỗ, mất công mang tiếng. Mà cái cửa hàng này chưa phải kiếm được nhiều đến mức để tôi cất tiền riêng." Chồng mình bảo "thế thì thôi đây cũng chán lắm rồi, ko đẻ nữa thì đi phá thai đi". Mình ức quá mới bảo "được rồi, mai sẽ đi bs xin hẹn". 1 lúc sau chồng mình bảo đưa tất cả sổ sách tiền nong đẻ chồng mình quản lý. Mình bảo "Sổ sách anh thích thì tôi đưa, chứ tiền thì ko bao giờ. 1 là tôi cầm, 2 là cuối ngày chia đôi". Và mình ức lắm, mình nói "mà nói thật chứ tôi ngu thì tôi chịu, con tôi mai mốt đẻ ra tôi nuôi, coi như nó ko có bố. Anh ko xứng đáng làm chồng làm cha". Sau lúc đó mình đi ngủ, vì mình ko muốn cãi nhau tiếp.


Hôm nay chồng mình lại ra vẻ nhăn nhở như chẳng có chuyện gì. Làm sao mà coi như ko có gì được hả các mẹ, khi mà tuần nào cũng cãi nhau vì tiền. Bình thường thì thôi ko nói, nhưng đằng này mình đang bụng mang dạ chửa, suốt ngày bị hành hạ thế, hại não lắm. Tội nghiệp cho em bé trong bụng cũng suốt ngày phải chịu như thế. Nói thật là mình chán sống cái cảnh này lắm rồi. Và tối hôm nay lúc đi làm về, mình tính toán xong đưa 1 nửa số tiền cho hắn và hắn hỏi tiền gì đấy. Mình bảo như hôm qua đã nói chuyện là giờ chia đôi ra, tiền anh anh cầm, tiền tôi tôi cầm, anh muốn làm gì mặc anh. Cứ lúc nào liên quan đến CH thì mỗi người bỏ ra một nửa. Lúc đấy hắn ta có vẻ shock, vì ko nghĩ mình sẽ làm như thế, vì phương án này cũng đã được mình đề cập đến nhiều lần nhưng hắn ko đồng ý và kêu làm như thế sẽ bị xa cách, rồi ko phải vợ chồng như người làm ăn chung. Nhưng lần này mình quyết tâm làm thế để hắn cũng cầm tiền và hắn cũng biết được in và out thế nào.


Và bây giờ nói thật là mình đang suy nghĩ ko biết có nên tiếp tục sống thế nữa hay ko. hay bán Ch đi rồi mỗi người 1 nơi, mình nuôi con, chẳng sợ chết đói trên XH này. Chứ sống thế này mình ko chịu nổi nữa, còn con mình nữa, sao mà phát triển bình thường được. Buồn lắm nhưng ko biết làm thế nào hơn cả. Hôm nay vc chồng đã ngủ riêng. Từ lúc đi làm về ko nói câu nào trừ lúc bàn giao tiền. Phải chăng sau 6 năm tình cảm đã ko còn, mà chỉ còn mỗi chữ tiền thôi.


Mình dài dòng quá, mẹ nào có thời gian đọc thì chia sẻ cùng với mình còn ko coi như mình tự xả stress vậy. Mọi người bảo mình nên làm gì bây giờ?????