Thật sự trước khi viết được chuyện này ra thì em đã phân vân rất nhiều vì một phần nào đó em thực sự muốn phớt lờ đi trước sự thật này, kìm nén mọi sự phẫn nộ, căm hận thậm chí đến mức ghê tởm để có thể kiên cường trụ vững.



Từ lâu rồi bố và mẹ em sống ly thân. Sau này do nhà bị giải tỏa để làm đường, bố thì đi làm xa nên em sống cùng ông bà nội vì ngay từ khi còn nhỏ em đã sống với ông bà rồi, còn em trai em sống cùng với mẹ. Chỉ mới khoảng 1 năm gần đây, em mới chuyển về sống cùng em trai mình. Chính vì bố mẹ bất hòa như vậy và em cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nên thực sự nếu mẹ em có muốn đi bước nữa thì em cũng sẽ không phản đối, tuy nhiên người đàn ông này phải thực sự là người đàn ông tốt, người mà có thể chăm lo cho mẹ.



Gần đây, mẹ em gọi em xuống để hỏi ý kiến và nói rằng đang có quan hệ tình cảm với một người. Tuy nhiên điều khiến em kinh hãi nhất rằng đó là người đàn ông này đã có gia đình. Lúc đầu em cũng đã nói chuyện hết sức bình thường, phân tích cho mẹ hiểu không nên xen vào gia đình của người khác như vậy và phản đối đến cùng. Và mẹ em nói không có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, mọi chuyện cứ chỉ thế này thôi, vì là chuyện tình cảm nên rất khó và đây là mối quan hệ có lợi (???)… và nói rằng sẽ “tiếp thu ý kiến của em”. Chuyện này thực sự dù có thế nào em cũng phản đối vì đối với em ngoại tình là chuyện ghê tởm nhất. Em cứ nghĩ như vậy là xong vậy mà không ngờ ngày hôm sau, người đó nói rằng sẽ công khai dẫn ông kia về nhà, công khai cho mọi người biết. Nói thật em không hiểu nổi ý của người đó là gì, đã lén lút ngoại tình mà còn đòi công khai, trong khi vợ của ông ta đến chỗ làm (đến giờ vẫn chưa biết chồng ngoại tình) thì ông đó nói rằng là “bạn kinh doanh”. Đến lúc đó em không còn giữ nổi bình tĩnh nữa và nhất quyết phản đối cho bằng được thì bị nói là ích kỷ, đây là chuyện của người lớn không cần quan tâm (vậy sao còn bày đặt nói chuyện như người lớn chứ?), rồi thì mẹ là người lớn mẹ có quyền và không ai ngăn cản nổi mẹ… Lúc đấy em thấy có nói nữa thì cũng như nói chuyện với một đứa con nít ngang ngược, bảo thủ nên em bỏ lên phòng. Nhưng không ngờ được là ngay tối hôm đấy, người đó đã mang bồ về nhà, thực sự lúc đó em đã rất hoang mang, mâu thuẫn, vừa muốn làm ầm lên vừa muốn bỏ ra khỏi nhà. Tuy nhiên em không muốn làm em trai em suy nghĩ nhiều và cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên em nhịn để đến hôm sau gọi cho bác gái là chị ruột của người đó kể hết mọi chuyện. Sau khi bác cũng như gia đình nhà ngoại biết hết mọi chuyện và hứa sẽ giải quyết để tụi em không phải suy nghĩ quá nhiều vì những chuyện này nữa thì chỉ trong ngày hôm đó, người đó trở về nhà và mắng em đặt điều này nọ với bác, gần như là tua lại những lời mắng mỏ lần trước và cấm em can thiệp vào chuyện này, đến lúc này thì em thật sự không kiềm chế được nữa và đã to tiếng qua lại nhưng mọi lời nói như “nước đổ đầu vịt”. Mọi người trong nhà em có nói gì cũng không chịu nghe. Từ đó đến nay, cứ cách một ngày hai người đó lại đưa nhau về nhà và đóng cửa phòng, trơ trẽn nói chuyện như không có gì xảy ra. Và ngay vừa rồi, đến nửa đêm mọi người đã đi ngủ, vậy mà lên gõ cửa ầm ầm và nói em như tát nước vào mặt trong khi đã từ lâu rồi, từ việc học hành, ăn uống của em trai em cũng như mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà người đó đã không đụng đến nữa mà đùn đẩy mọi việc cho em giải quyết, vừa là sinh viên vừa phải đi làm cũng như quán xuyến mọi chuyện trong nhà thực sự khiến em rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng từng ngày một. Một người mẹ vô trách nhiệm, ích kỷ, nông cạn, thiếu lòng tự trọng và khiến em ghê tởm như vậy thì em không cần. Và một thằng bồ khốn nạn như vậy thì xuống địa ngục đi.



Cho đến giờ thì em thực sự đã nhịn đủ rồi, giờ em thật sự bế tắc, không biết phải giải quyết như thế nào, vì nói chuyện thẳng thắn là chuyện không thể với con người ngang ngược như vậy, dù có nói chuyện phân tích nhẹ nhàng thì người đó cũng sẽ làm ầm cả lên (vốn dĩ trước nay đều thế). Mặc dù bố và mọi người trong nhà đã an ủi em rất nhiều, một phần nào đó giúp em mạnh mẽ hơn nhưng cho đến hôm nay mọi sự uất ức dồn nén như muốn trào ra. Giờ em nên nghe theo bác em là cả hai chị em chuyển về nhà bà, sống cách ly người đó hay ở lại để giữ vững ngôi nhà này hay phải như thế nào, mong mọi người có thể cho em ý kiến trong chuyện này. Em cảm ơn nhiều ạ.