Vợ chồng em lấy nhau từ 04/2007 đã có thai vài lần tự nhiên và 1 lần do làm IUI, nhưng đều bị sẩy và 1 lần lưu lúc 3 tháng. Trước đây khi mới lấy nhau vợ chồng em ở cùng bố chồng và bà nội chồng. Mẹ chồng ở riêng 1 nhà vì bố mẹ chồng chia tay nhau cũng hơn 10 năm nay. Năm 2009 bố chồng em mất và mẹ chồng em chuyển về ở cùng và vợ chồng em cũng rất hoan hỷ vì giờ còn ít người nên chuyển về ở cho vui tiện chăm sóc nhau. Câu chuyện bắt đầu từ đó:
Sau khi kết hôn về em phải chăm sóc bố chồng nghiện rượu và bà nội chồng đã hơn 80 tuổi. Mỗi lần say là ông ngồi khóc và kể cho em nghe câu chuyện trước đây vợ ông (tức mẹ chồng em) đã cắm sừng và cặp bồ như thế nào, câu chuyện gần như ngày nào em cũng được nghe. Và em cũng biết lý do ly hôn của bố mẹ chồng em và nguyên nhân bố chồng em nát rượu từ đâu.
Và sau khi bố chồng em mất, vô tình dọn đồ của ông và em đã thấy được giấy tờ thuận tình ly hôn ghi rằng tài sản 2vc gồm 2 nhà và 1 mảnh đất, bố chồng em để bà sử dungh 1 mảnh đất và 1 nhà tại phố Yên Thế. Còn bố chồng em và con trai là chồng em chỉ sử dụng ngồi nhà hiện vợ chồng em ở cùng ông. Và giấy tờ có ghi rõ rằng sau khi ly hôn mẹ chồng em phải sang tên và giao trả hoàn toàn giấy tờ ngôi nhà đó cho chồng em.
Mẹ chồng em hiện tại vẫn đang cặp kè với 2 người đàn ông đều có vợ rồi, với lý do là bạn làm ăn.
Sau khi về ở cùng với vợ chồng em thì bà bán nhà riêng tại phố Yên Thế và cầm tiền mua 1 nhà khác để buôn bán.
Và em cũng được biết sau khi bà về ở cùng rằng giấy tờ nhà vẫn mang tên 2 ông bà, vậy sau khi ông mất là toàn quyền bà quyết định.
Thật sự em chưa bao giờ quan tâm đến tiền của của gia đình nhà chồng, nhưng khi bà về ở cùng, thường xuyên lấy lý do vợ chồng em hiếm muộn con cái ra chửi và đuổi đi.
1 tuần ít nhất là phải có 1 lần bà gây chuyện chửi bới và làm căng thẳng với vợ chồng em và lần nào cũng dọa đuổi ra khỏi nhà. Rồi đến tháng 11 năm 2011. vì những chuyện nhỏ nhặt bà lôi em ra chửi bới, em ko bao giờ cãi lại, vì thế mà cũng cáu. Chồng em biết mẹ sai nhưng 1 mặt vẫn xoa dịu cả 2 bên. Vào nói chuyện thì bà lại đuổi đi và dựng lên những câu chuyện nói xấu em, em cũng nhịn nhưng đến lúc nói xấu gia đình em thì em có vào mở cửa nói 1 câu rằng " mẹ đi lễ chùa, mẹ thờ phật mẹ phải nói đúng, mẹ đừng ăn không nói có" Vì câu nói đó bà chạy theo chửi bới đánh đập em và lấy lý do em hỗn láo và đuổi em ra khỏi nhà. Ngay lúc đó chồng em cũng đưa em đi luôn, và ở trên nhà ngoại. Em và chồng có kể cho bố mẹ em câu chuyện đó. Bố mẹ em vô cùng bức xúc và nói là bà xử sự quá khốn nạn. Từ hôm đuổi vợ chồng em ra khỏi nhà bà mua khóa khác khóa cửa lại không cho vợ chồng em về. Và đi nói với các cô dì chú bác 2 bên là em hỗn láo và em vô sinh ko đẻ được nên bắt chồng em bỏ em. Và cũng từ hôm đó bà cũng không điện thoại hay lên nói với bố mẹ em 1 lời, bố mẹ em cũng để yên xem thế nào và cũng nói rằng câu chuyện này là để 2 vc em tự giải quyết, bố mẹ em mà vào cuộc thì to chuyện và chỉ có nước vợ chồng em bỏ nhau.
Câu chuyện bà bắt chồng em bỏ em đã từ lâu nhưng chồng em không nghe. Lúc nào cũng nói rằng vợ chồng như cái áo, ko thích vứt đi.
Từ hôm đuổi vợ chồng em ra khỏi nhà, em thấy cô giúp việc kể lại rằng bà đi làm giấy tờ nhà lại và ko cho vợ chồng em về. Bà còn bảo con gái là chị chồng em mua thùng đóng hết đồ đạc của em lại để chồng em có về thì chuyển đi.
Em giờ đầu óc bấn loạn, không biết diễn tả làm sao, chỉ biết kể lại những chi tiết quan trọng như vậy cho mọi người để hiểu rõ câu chuyện.
Em lấy chồng 5 năm bao nhiêu công sức của cải và tình yêu xây dựng vun đắp cho ngôi nhà, cho tổ ấm của vợ chồng em. Giờ mẹ chồng em đuổi em ra khỏi nhà, gây khó khăn ầm ĩ và chồng em không dám đưa em về lấy đồ. Em hoang mang vì người xui ly hôn, người xui làm đơn kiện mẹ chồng đánh đập và lục lọi đồ cá nhân của em, người thì bao để xem chồng quyết định thế nào....Hiện em cũng chẳng biết nên làm gì và cũng chẳng biết quyền lợi và luật hôn nhân hay ly hôn.....Mong các anh chị chỉ bảo em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1