Mẹ bạn trai chửi tôi thậm tệ dù chưa bao giờ tiếp xúc
Em có một nỗi buồn bao lâu nay không biết chia sẻ với ai giờ viết lên đây mong các mẹ cho em lời khuyên với
Em năm nay 22 tuổi là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Em có yêu một người bạn học cùng cấp 3 tính ra năm nay cũng là năm thứ ba rồi ( bọn em bằng tuổi nhau). Xét về hoàn cảnh, có thể coi nhà cậu ấy khá giàu có, bố mẹ kinh doanh phát đạt nhưng gia đình không hề hạnh phúc. Bố cậu ấy hiền lành còn mẹ cậu ấy thì vô cùng tai quái và ghê gớm, chửi chồng chửi con như hát hay. Dù chỉ có một đứa con trai là bạn trai em nhưng hai mẹ con họ giận dỗi nhau không nói chuyện từ năm này sang năm khác. Cậu ấy có ốm đau mẹ cũng không quan tâm, học hành ra sao cũng không hỏi, đi chơi về muộn thù khoá cửa trong không cho vào nhà, cầm bát cơm lên ăn cũng bị chửi bới. Thiếu sự quan tâm của người mẹ dần dần cậu ấy cũng cảm thấy vô cảm với mẹ mình. Bà mẹ kia thì lúc nào cũng chỉ yêu tiền, sợ con ăn chơi phá phách. Mà bác ý mắc cái bệnh lúc nào mình cũng là đúng, nói chồng con thế nào cũng phải
nghe, không nghe không được, túm
lại là lúc nào cũng muốn mọi người xung quanh theo ý mình, nếu không được sẽ nhảy xồn xồn lên chửi rủa bằng những lời lẽ không mấy văn hoá.
Em với cậu ấy yêu nhau cũng đã được ba năm nay thì một vài lần bạn trai em cũng có dắt em về nhà, hai đứa nấu cái gì đó ăn rồi ngồi chơi, một vài lần như vậy bị osin nhà cậu ấy tâu lại với bà chủ nên có lẽ từ đó mẹ cậu ấy sinh ra ác cảm với em, đi kể xấu và đặt điều với mọi người trong gia đình em là đứa gia đình vớ vẩn, này nọ không ra gì hay thậm thụt lúc không ai ở nhà (gia đình em thì tất nhiên không thể bằng nhà cậu ấy nhưng tất nhiên so với xã hội cũng thuộc dạng có của ăn của để). Dù chỉ nhìn thấy em qua ảnh hoặc nhìn thấy em một vào lần ngoài đường, chưa bao giờ tiếp xúc nói chuyện với em nhưng bác ấy ( mẹ bạn trai em) luôn tỏ ra căm ghét em, dù có tình cờ gặp nhau ở đâu em chào nhưng bác ấy không bao giờ thèm trả lời, thậm
chí tỏ thái độ coi thường em. Kèm sau những lần gặp em là về nói xấu em, đặt điêu ra những điều em không thể tưởnh tượng được. Nếu chỉ
vì em về nhà bác ý lúc không có mặt bác ý ở nhà mà làm cho bác ý hằn thù và ghét em đến thế thì theo các mẹ như thế liệu có đáng không????( có lẽ em cũng sai khi hơi tuỳ tiện như vậy nhỉ, em cũng rất ân hận khi để sự việc xảy ra như thế)
Hôm nọ gặp nhau ở cửa hàng quần áo do bạn trai em làm chủ, mẹ cậu ấy có ra cửa hàng chơi, thì tình cờ em
với bạn trai em cũng đến cửa hàng, gặp mẹ cậu ấy ở cửa em có chào bác, nhưng bác ấy không nói gì quay ngoắt mặt đi như mọi lần, em bối rối nên đứng lặng một chỗ giục ban trai em đi luôn em không muốn ở đây nữa. Nào ngờ tự nhiên bác ý chạy ra xổ vào mặt em một đống thứ, mắng em thái độ vênh váo thì đừng chào tao, rồi " mày ăn mòn bát mòn đũa nhà tao",... toàn những lời không mấy tốt đẹp lăng mạ em, em dù không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn nói " cháu xin lỗi nếu cháu sai ở đâu bác cho cháu xin lỗi", nhưng bác ý vẫn tiếp tục mắng em. Thì lúc này bạn trai em
mới lên tiếng nói lại là mẹ qua đáng này nọ, tất nhiên lời lẽ của cậu ấy không có gì là hỗn láo. Xong bác ý lại quay ra chửi con mình là đồ súc
vật, thằng mồ côi nọ kia, đủ các thứ bậy bạ văng ra... từ khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo của bác ấy. Em lần đầu tiên chứng kiến và không thể tưởng tượng được bạn trai em đã phải chịu đựng một người mẹ kinh khủng như vậy trong thời gian dài. Bảo sao có những đêm cậu ấy không về nhà, mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt... giờ em mới hiểu mẹ cậu ấy là ngừoi như thế nào
Em à cậu ấy yêu nhau được ba năm nay, em đã dẫn cậu ấy về nhà ra mắt bố mẹ và hai bên nội ngoại, mọi người ai nấy cũng rất quý và coi cậu ấy nhu người nhà. Hoàn cảnh nhà cậu ấy em cũng biết là như vậy, mẹ thì áp đặt mọi thứ, không được thì chửi và coi cậu ấy như đồ bỏ đi. Dù nhà có điều kiện nhưng cậu ấy sống khổ lắm đâu có sung sướng như bọn con nhà giàu. Từ hôm mẹ cậu ấy chửi em như thế cậu ấy cãi lại và ra ngoài ở với bác. Em chỉ đang phân vân bọn em sang năm ra trường cũng đã tính đến chuyện lâu dài với nhau nhưng giờ hoàn cảnh nhà cậu ấy như thế thì em phải làm thế nào đây, bố mẹ em vẫn nghĩ nhà cậu này cũng bình thường nhu bao nhà khác, không biết hoàn cảnh lại phức tạp đến vậy. Nếu biết mẹ cậu ấy nói em thế chắc cấm
em yêu cậu ấy mất nên em chả bao giờ đam hé răng kể. Em cũng không muốn cậu ấy thêm ghét mẹ nên chuyện kia em bỏ qua và bảo cậu ấy đừng nhắc đến nhưng sao trong lòng em vẫn thấy ấm ức quá, em cũng là đứa có ăn học đầy đủ bị người ta coi thường và chà đạp như vậy, theo các mẹ em im lặng lúc đấy có đúng không hay phải nói với bác kia cho ra lẽ??? Ức quá mà không biết nói cho ai, cũng vì bạn trai em thôi các mẹ nhỉ nhưng nhịn mãi thế nhỡ lại bị chà đạp thì sao:((, em rối qa, mong các bác cho lời khuyên chân thành.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cũng không phải đứa hiền lành không biết ăn nói để người ta chà đạp đâu, chỉ là...