Trước hết, xin phép Min và Mod cho tôi được mở toppic này với mục đích tâm sự cho khuây khỏa, sau đó là mong nhận được sự góp ý, tư vấn của các bố mẹ trong diễn đàn giúp cho tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới sự góp ý chân thành của các bố mẹ.


Tôi năm nay 33T, vượt qua rào cản từ phía gia đình, tôi kết hôn được 10 năm và đã có một bé gái 8 tuổi, hiện đang học lớp 2, trường tiểu học KL.


Chồng tôi bị tai nạn giao thông năm 1996, bị chấn thương sọ não. Hiện chúng tôi vẫn sống chung một nhà nhưng ly thân đã lâu do nhiều mâu thuẫn, mà mâu thuấn lớn nhất là do chứng nghiện rượu từ phía chồng tôi - Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn tôi và con gái đến hoàn cảnh ngày hôm nay và tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị em trong diễn đàn này.


Thật khó khăn khi lòng rối bời và cũng không biết phải diễn đạt thế nào cho thoát ý. Tôi không biết khi tôi nói điều này có bao nhiêu người đồng cảm, bao nhiêu người thương hại, bao nhiêu người dèm pha, chỉ trích, nhưng thật sự, lúc này tôi nhận thấy mình và con đang sống trong giai đoạn bạo lực gia đình và cháu nhà tôi bị ảnh hưởng vì lý do đó, còn tôi thì cũng ảnh hưởng không kém.


Chồng tôi nát rượu, 24/24h có nồng độ cồn trong người, nhẹ thì trong trạng thái lơ mơ còn nặng thì trong trạng thái quấy phá, xỉ nhục và thậm chí là đánh tôi, đã có lúc phải nhờ sự can thiệp của 113. Là một người sống trong thời đại này và cũng được tiếp xúc với nhiều phương tiện truyền thông nên tôi không phải là một người u mê đến nỗi không nhận ra con tôi hàng ngày chứng kiến cảnh bố mẹ như thế đã ngày càng trở nên lầm lì ít nói, mang nặng mặc cảm và không giao tiếp với mọi người nhiều như trước, không hay cười nói như trước. Những cố gắng của tôi như: tâm sự với con thật nhiều, cố gắng đưa con ra ngoài tiếp xúc với mọi người cho cháu dường như vô ích. Một tuần gần đây, cháu tự dưng không muốn đi học nữa, cho đến hôm nay thì đỉnh điểm, nó khóc và kiên quyết không chịu vào lớp. Tôi không kiềm chế nổi nữa và tôi đã tát cháu, vậy mà không ngờ, nó vẫn kiên quyết không chịu học, vẫn khóc hàng giờ trong lớp và tôi đã phải đến đón con về sau khi cô giáo gọi điện.


Từ trường trở về, hai mẹ con dành cả buổi chiều đi chơi với nhau, tôi cố gắng đặt mình vào vị trí một cô bạn gái để động viên và cố tìm hiểu lý do sao con lại như vậy, nhưng lý do của cháu chỉ là con nhớ mẹ nên con khóc, con không muốn học cô giáo này, con muốn chuyển lớp. Tôi có gọi điện hỏi nhưng cô giáo không nghe máy, có lẽ do cô bận, tôi đến nhà cô nhưng cô không có nhà. Thêm một chi tiết nữa, do tôi vẫn sống cùng gia đình nhà chồng, chồng tôi có một em trai út đã lập gia đình, ở nhà trên gác 2, tối nay (khi tôi chạy ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho cháu) nghe thông tin con tôi không chịu đi học đã gọi điện về yêu cầu gặp cháu và dọa: khi nào chú về sẽ xử lý cháu về việc này. Tôi biết chú quan tâm đến con tôi và có lo cho cháu, yêu cháu mới can thiệp vào việc này, nhưng tôi cũng có phân tích với chú, cháu hiện đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý do sốc bởi bố và mẹ, với hoàn cảnh con tôi bây giờ, bình thường cháu vốn đã rất sợ chú nên bây giờ dùng biện pháp bạo lực và trấn áp tinh thần kiểu thế là không thích hợp, không ngoài dự đoán của tôi, tình thế căng thẳng hơn khi cháu càng hoảng loạn, khóc và sợ mang theo cả vào giấc ngủ qua tiếng nấc. Tôi bất lực và không biết phải làm sao, muốn tách cháu ra hoàn toàn khỏi bố nhưng cháu lại vẫn xót bố và kiên quyết chẳng chịu rời khỏi bố. Tôi có nhẫn tâm không khi quyết định tới đây sẽ dứt khoát hẳn với bố cháu, bỏ qua lời nó đã nói với tôi thế này: "Mẹ còn có mẹ của mẹ chăm sóc, bố con ốm và say rượu thế không ai thích ở gần nên con phải chăm bố!" Tôi bế tắc hoàn toàn. Các bố mẹ hãy cho tôi một lời khuyên giúp tôi và cháu nhanh chóng vượt qua tình trạng này với?