Chào các chị, hôm nay lần đầu tiên em vào diễn đàn và viết câu chuyện của mình. Cũng bởi em quá bức bối và không biết sẻ chia cùng ai. Đây là câu truyện gia đình của em, với bề ngoài hạnh phúc nhưng thực ra không phải vậy. Suốt những năm tháng thơ ấu, em đã phải chứng kiến những trận đòn vô cớ của bố dành cho mẹ. Đến cả bây giờ, khi ông đã 65 tuổi, ông vẫn đánh bà. Em không hiểu được sao trên đời này có người đàn ông khốn nạn vậy. Mẹ em đã dành cả đời làm lụng vất vả, tất cả mọi chi tiêu lớn bé trong gia đình đều vào tay mẹ em. Ông ta thì tự giữ tiền của mình và gửi về quê cho cháu. Bình thường khi có anh trai em ở nhà, ông ta không dám. Nhưng hiện tại anh trai em không sống ở nhà, mà đang ở với vợ con. Mẹ em cực kỳ cam chịu. Tối noel hôm qua, em đi chơi về và chứng kiến ông ta đánh mẹ em. Hình ảnh mẹ em bị đánh đỏ mặt, vừa khóc vừa nhặt rau. Bị ông ta đánh vì ông ta ăn xong không rửa bát. Lúc đó nói thật em không nghĩ được nhiều, việc đầu tiên em muốn làm là đâm chết ông ta. Thằng chó! Mẹ đã làm lụng vất vả. Ông ta ở nhà của mẹ em, ăn uống chi tiêu bằng tiền của mẹ em. Đến giờ phút này, dù ai có nói em là loại mất dậy cũng được chứ em không coi ông ta là bố nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1