Mất hết niềm tin vào chuyện lấy chồng dù chưa có người yêu....
Nhà tôi có ba chị em. Hai chị đều lấy chồng rồi cùng sống chung với nhau trong một căn nhà nhưng có hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Bà chị đầu năm nay cũng 33 rồi, lấy chồng được 6 năm, còn bà chị hai năm nay 30, và cũng lấy chồng được 4 năm nay rồi. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như mình không có ông anh rể đầu có cái tính không thể ưa nổi. Trên đời chưa bao giờ tháy có người vô lý và ích kỉ đến như vậy.
Hồi mới yêu chị tôi, ông ta ngọt nhạt, yêu chiều, kiên trì theo đuổi chị tôi mấy năm liền. Khi đó, chị tôi trẻ trung , xinh đẹp, học đại học và có việc làm ổn định, trong khi ông ấy không học hành gì, ra thủ đô làm việc, lương tháng cũng tầm 10-12 triệu. Nghe qua có vẻ ổn, nhưng đi làm mà không có bằng cấp , đầu óc thì mãi cũng chả thăng tiến được gì.
Những năm tán tỉnh chị tôi, ông í nhiệt tình lắm, thể hiện mình là một con người có trách nhiệm với bản thân, với bố mẹ, với gia đình. Mà cũng không phủ nhận được. Nhà ông ấy cách nhà tôi 2km, bố mẹ tôi trước khi gả chị tôi cho ông ấy cũng tìm hiểu bà con xóm làng , thấy bảo nhà đó ăn ở hiền lành chăm chỉ lắm nên cũng an tâm.
Chuyện đâu ai ngờ. Lấy vợ xong, chị tôi sinh em bé, ông ta vẫn giữ thói quen như hồi ông ta thanh niên. Đi làm xong, không bao giờ về nhà ngay mà nhậu nhẹt với đám bạn của ông ấy đến tận khuya mới về. Được hôm về sớm, nhờ ông ấy giặt hồ ít đồ vì chị tôi thời điểm đấy đang phải kiêng nước nhưng ông ấy lẩn việc rồi chạy ra ngoài hoặc lên giường ngủ. Lúc thấy như vậy, mẹ tôi liền bảo với chị. H ơi, thằng N như vậy mẹ thấy không được rồi con à. Con mới sinh, đang yếu mà nó đi làm về muộn, rồi chả đoái hoài gì đến vợ con cả. Chị tôi lúc ấy mới cưới, tình cảm còn mặn nồng nên cũng không để ý, còn bảo với mẹ à a í đi làm về mệt nên mới thế, mẹ không phải lo.
Đứa đầu không sao, vì chị tôi còn trẻ, chị tôi làm hết được mọi và thông cảm cho chồng. Nhưng đến đứa thứ hai thì không còn gì để nói. Sinh bé đầu được 12 tháng thì chị tôi sinh thêm bé thứ hai nhưng vừa sinh ra bé đã bị viêm màng não, chạy chữa mất mấy tuần. Vì từ bé đã vào viện nên bé khó tính hơn những đứa trẻ bình thường. Một ngày chị tôi phải nấu gần chục bữa cháo cho bé ăn vì bé cứ ăn là lại trớ, rồi suốt ngày sốt, cảm...Nuôi một bé tuổi đã cực khổ, nay thêm bé nữa, chị tôi không đủ tay làm hết việc. Tôi thì chỉ thỉnh thoảng sang giúp chị bế em, chả giúp được gì nhiều. Việc nhà bề bộn, hai tay hai con, lại sinh đẻ dày nữa, chị tôi sinh ra bệnh tật. Mất ngủ, thiếu máu, đau đầu, có lần đến ngất đi phải vào viên cấp cứu. Ấy vậy mà ông anh rể vẫn chứng nào tật nấy. Ngày nào cũng như ngày nào, đi làm 4h rưỡi về là lại tạt vào quán bia, ăn uống nhật nhẹt li bì, có hôm qua đêm vẫn không thềm về. Chị tôi gọi điện, 1 cuộc,2 cuộc...rồi sau cùng thì không gọi được nữa vì ông ấy tắt máy. Kiểu như có vợ con rồi vướng tay vướng chân, đi ăn nhậu cùng bạn bè mà thấy vợ gọi là khó chịu, sĩ diện nữa nên chả thèm ngó ngàng gì. Nhiều lúc nghĩ thương chị mà chả biết làm sao. Nhìn thấy cảnh đấy mà tôi chả muốn lấy chồng luôn. Lấy về có trách nhiệm, cả hai chăm lo cho con cái, sự nghiệp thì còn lấy chứ lấy chồng về mà hành hạ nhau thì lấy về làm gì?
Nói chung những chuyện này chưa là gì, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa sau này có thời gian tôi kể tiếp. Các mẹ nói xem, thế này thì lấy chồng làm gì ạ, có ai có cách nào khiến ông ấy thay đổi được không, tôi thương chị tôi lắm nhưng chả biết làm sao cả???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà nhìn vào cs của chị gai lzj. Nhìn một chỗ tối...