Chưa bao giờ tôi dám đề nghị “ly dị” với chồng.


Bởi chồng tôi là người tử tế, kiếm tiền giỏi, cũng chăm chút cho gia đình, có địa vị trong xã hội; chưa từng đánh vợ, tuy không tha thiết gì gia đình vợ nhưng cũng chưa từng xúc phạm nhà vợ; tôi cũng chưa từng bắt gặp chồng tôi ngoại tình… Chả có lý do gì khủng khiếp để phải nói lời “chia tay” nhỉ? Trong khi đó, tôi là một người bình thường, chẳng xấu nhưng cũng không xinh đẹp, chẳng kém cỏi nhưng cũng không giỏi giang khéo léo gì.


Bởi tôi thương con, cháu sinh ra yếu đuối, không bằng bạn bằng bè, sẽ khó khăn trong tương lai; vậy mà còn thiếu cha hay thiếu mẹ thì tội nghiệp con quá! :Crying:


Và bởi vì tôi là kẻ yếu đuối, yêu anh và cần anh biết bao…


Nhưng sống với anh tôi cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng vì những mặc cảm…


Chưa bao giờ tôi thấy anh yêu tôi nhiều bằng tôi yêu anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh cần tôi thật sự, chúng tôi yêu và cưới nhau như thói quen thôi? Anh không bao giờ khen tôi đã đành, nhưng cũng chưa bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi say đắm như đã thấy ánh mắt của những vệ tinh từng theo đuổi tôi...


Ngày còn “cưa cẩm” nhau, chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần vào cuối tuần, tuần nào anh đi công tác hay về thăm gia đình thì chúng tôi phải gặp nhau vào tuần sau. Anh như thế nào nhỉ, trong khi tôi nhớ anh quay quắt? (hồi đó cách đây cả chục năm rồi, điện thoại di động không phổ biến như bây giờ, sinh viên không dùng điện thoại; hơn nữa khi ấy tôi là một con bé vừa rụt rè vừa tự kiêu đến ngốc nghếch: đã là gì của nhau đâu mà mình trách móc, mình hẹn gặp?).


Hơn ba năm yêu nhau, chúng tôi không bao giờ cãi vã, bởi tôi không dám mình mẩy với anh, tủi thân thì khóc một mình thôi… Anh tỏ ra là người nghiêm túc, dẫn tôi về gặp gia đình thường xuyên, nhưng không bao giờ anh nói về tương lai của “ngôi nhà và những đứa trẻ” cả. Chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau. Đến khi gia đình có việc, mẹ anh nói muốn chúng tôi làm đám cưới luôn. Thế là tôi thành vợ anh với một đám cưới vội vàng mà không cần có lời cầu hôn của anh với tôi… Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, nhưng giờ lại cứ trăn trở: không hiểu hồi ấy anh có muốn cưới tôi thật sự không?


Hơn năm năm đã trôi qua, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ rang sự khát khao của chồng với mình. Ngày tôi ở cữ cũng là 5 tháng chồng tôi phải đi công tác, chỉ về nhà vào cuối tuần, mẹ chồng tôi lên chăm cháu, bà ngủ cùng phòng với tôi để đêm đỡ tôi. Cuối tuần chồng tôi về chỉ chơi với con và không ngủ cùng mẹ con tôi bao giờ. Quan hệ vợ chồng thì không rồi, vì tôi mới sinh cháu, nhưng anh cũng không có lần nào ôm tôi, hôn tôi dù có lúc chỉ có hai vợ chồng trong phòng, thậm chí khi tôi để con với bà nội để sang phòng anh… Bây giờ tôi đã không còn rụt rè ngại ngùng chuyện “chủ động” như ngày ấy nữa; nhưng nếu vợ chồng chiến tranh lạnh thì dù 2 hay 3 tuần mà tôi không làm lành anh cũng không tỏ ra cần gì cả. Anh không gây lộn bao giờ, nhưng khi giận nhau dù là lỗi của anh hay của tôi thì tôi cũng là người phải làm lành hoặc chấp nhận như không có chuyện gì xảy ra cho mọi việc trở lại bình thường vì anh không bao giờ lên tiếng xin lỗi vợ. Mặc dù chưa bao giờ thấy dấu vết của mối quan hê ngoài luồng của anh, nhưng tôi cứ mơ hồ rằng anh chẳng yêu tôi, tôi yếu thế trong tình cảm!


Tôi yếu thế cả trong những quyết định trong gia đình. Mặc dù thu nhập của tôi cũng là mức mong ước của nhiều người, nhưng không bằng anh: ngoài lương gấp đôi lương tôi thì anh còn công việc tư vấn và kinh doanh riêng thu nhập cũng khá. Lương tôi đủ để chi phí mọi khoản trong nhà và có khoản tiết kiệm nhỏ nên anh không đưa thêm tiền cho tôi, tiền anh làm thì anh giữ. Bù lại, nhà cửa, xe cộ, mọi đồ đạc trong nhà đều do anh tự sắm sửa. Anh thường xuyên tự quyết định, khi đầu tư hay mua sắm gì tôi chỉ được biết khi anh đã mang về. Tôi thắc mắc là sao anh không để tôi có quyết định cùng thì anh nói tiền anh anh sắm chứ có lấy vào tièn tiết kiệm của tôi đâu, đúng là anh không yêu cầu tôi đưa tiền cho anh, nhưng sao tôi thấy mình chả có ý nghĩa gì trong gia đình, như một người ở nhờ mà thôi… Anh có coi trọng tôi chút nào không nhỉ?


Mọi người nhìn vào, gia đình tôi đầy đủ, thu nhập cao, vợ chồng công việc thành đạt, lịch thiêp và không to tiếng bao giờ. Tôi nói tôi nghĩ đến chuyện ly hôn chắc mọi người sẽ bảo tôi dở hơi! Nhưng sao tôi cứ cảm thấy bất ổn, tủi thân trong gia đình! Tôi phải làm gì đây?