Xin chào các chị em (và anh em). Tôi không phải là thành viên lâu năm, trước đây chỉ tình cờ vào webtretho do các link từ Google. Do đó tôi được biết đây là "trang nhà" của chị em. Tôi đang ở trong một hoàn cảnh mà rất bối rối, không biết phải làm thế nào cho tốt nhất. Vì tình cảnh này có liên quan đến vợ, nên toi mong nhận được lời khuyên của các chị em. Chuyện nghiêm túc, mong được chỉ giáo.
Tôi và vợ yêu nhau 19 năm, kết hôn được 17 năm, 3 con, 16/8/5 tuổi. Cũng như phần đông các cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có những khó khăn "thường tình" như: gia dình 2 bên không hợp (bên nội tin vào con đường học vấn và sự lao động hết mình, bên ngoại tin vào "Life is short, enjoy and spend", vợ chồng cũng có nhiều lúc lục đục không hiều nhau, rồi sức ép cua kinh tế ...nhưng nói chung cũng không đến nỗi qua nặng nề. Nhiều khi cãi nhau xong 2-3 ngày sau là lại làm lành (cả 2 bên cùng làm lành). Tôi là người có học thức, gia đình giàu truyền thống và tôi rất tự hào về gia đình mình, dù nó không hoàn hảo. Quan hệ của tôi va bố mẹ và gia đình vợ rất tốt. Vợ tôi tương đối xinh đẹp và tần tảo. Chúng tôi cũng khá hòa hợp trong việc quan hệ riêng tư.
Chuyện xảy ra rất từ từ, cách đây 3 năm, vì không chịu được sự chật chội khi vợ vẫn muốn ngủ chung giường với con gái út, tôi tách ra ngủ riêng (stupid move, I know now). Quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà dần dần xa cách. Có thể vì ức chế do thiếu thốn, cộng với việc tôi phải uống thuốc điều trị khối u não (ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách, nóng nảy hơn, hay cau gắt, vợ chưa bao giờ hỏi han hay thông cảm) nên nhiều khi bất hòa xảy ra nhiều. Trong suốt thời gian đó, hai lần tôi vào cấp cứu vì viêm ruột thừa, lần thứ 2 phải mổ cắt, tôi không hề nhận được một lời hỏi han, không hề vào động viên chăm sóc (chúng tôi sống ở nước ngoài, vào viện có hộ lý chăm sóc hết) dù chỉ là gọi điện thoại. Việc tôi u não cũng được xem là "không nghiêm trọng vì không phải ung thư" mặc dù tôi phải theo điều trị rất vất vả. Cuộc sống cứ thế trôi đi như "biển lặng", tôi không nhận ra "sóng ngầm".
Tôi chỉ nhận ra vụ việc này sau khi đi họp phụ huynh cho con trai và sau đó nói chuyên với cháu hồi đầu năm nay. Cháu nói chuyên bất hòa của bố mẹ ảnh hưởng đến cháu rất nhiều, và mong muốn duy nhất của cháu là "có một điều bố có thể làm cho con, bố biết điều đó là gì, và bố hãy làm điều đó đi". Sau đó tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra những sai lầm của mình: gia trưởng, chỉ làm theo ý mình do đó làm tổn thương đến vợ, thiếu tôn trọng ý kiến của vợ trong việc làm ăn (chúng tôi làm chung business). Sau đó tôi đã nói chuyện với vợ, nhận hết những sai sót của mình, đề nghị cùng cho nhau cơ hội và điều kiện làm lại từ đầu. Và chuyện đã xảy ra: vợ tôi từ chối, nói là đã chịu đựng quá đủ, không còn tình cảm với tôi, không cho tôi "quan hệ", muốn dọn ra ngoài sống riêng. Tôi hoàn toàn bất ngờ và trong một thời gian dài không chịu tin vợ mình muốn như thế. Cũng giốnng như nhiều bạn nam giới có cùng hoàn cảnh, tôi cũng phát điên khi nhìn mọi thứ đang trôi theo nhau ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Cứ nhìn đến 3 đứa con, 2 đứa còn nhỏ, nhìn lại quá khứ chia ngọt xẻ bùi, vui buồn có nhau 17 năm, tạo dựng cuộc sống từ con số 0, tôi không cam tâm nhìn gia đình chia rẽ. Tôi vẫn còn yêu vợ mặc dù vợ đã rất nhiều lần nói như tát vào mặt là không còn yêu tôi.
Tôi như con thú bị thương bị dồn vào đường cùng, càng vùng vẫy, gào thét, điên cuồng cố níu kéo thì mọi thứ càng tồi tệ. Vợ tôi không muốn nói chuyện với tôi, không muốn cho tôi một cơ hội nào để hàn gắn. Tôi biết là không có người thứ 3, vì nếu có, thì tôi có thể hiêu phản ứng của vợ. Tôi đã quá 3 lần dẹp bỏ tự ái và sĩ diện để cầu xin vợ tha thứ và cho cơ hội để cùng làm lại, lần nào cũng bị từ chối như tát vào mặt. Rồi đến lúc không kiềm chế được, tôi đã rất lớn tiếng, nhưng không dùng vũ lực hay bạo lực gì cả, và vợ tôi đã gọi cảnh sát, vu là tôi bạo hành. Tôi bị lôi đi, bị ngồi đồn cảnh sát, bị kiểm tra tâm thần, bị lôi ra tòa án sau đó vài tuần, được tuyên trắng án sau 10 phút. Cho đến lúc này, tôi vẫn không thể hiểu tại sao một người đã chung sống với mình 17 năm lại có thể nhẫn tâm đẩy mình vào vòng lao lý như thế được. Nhớ đến cảnh ngồi trong tù, điện thoại bị tước mất, không được phép nói chuyện với ai kể cả luật sư, không có ai biết mình bị bắt (bố mẹ và gia đinh tôi đêu ở VN hết). Người duy nhất biết mình ngồi trong tù, người duy nhất có thể bảo lãnh cho mình ra khỏi nơi này lại chính là người đã đang tâm đẩy mình vào đây. Bế tắc toàn tập. Rất may là tôi được ban cho 1 ân huệ: gọi 1 cú điện thoại. Tôi điện cho sếp cũ, một phụ nữ đứng tuổi rất đáng kính, và bà ấy đã đến chứng thực tôi không phải là con người vũ phu và bảo lãnh cho tôi ra.
Tôi đã tưởng tôi không thể gượng dậy được sau cú sốc đấy, mất ngủ triền miên, mất hết lòng tin vào vợ. Dần dần tôi cũng biết chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận để vợ ra đi tìm một chố ở riêng. Tuy nhiên vì mọi chuyên ở bên này đều không đơn giản, vợ tôi không thể tìm thuê một căn hộ như cô ấy muốn: ở khu trung tâm, sạch sẽ an toàn, giá phải chăng...nên đã thay đổi ý định và không muốn dọn ra ngoài nữa. Nói là đồng ý ở với tôi và các con nhưng cấm tiệt không cho tôi đến gần.
Tôi thì nghĩ đơn giản thôi, nếu đã quyết định chia tay, thì nên sống cách ra nhau ra, vì tôi vẫn còn yêu và "muốn" vợ, nhìn thấy nhau hàng ngày thì làm sao mà dứt ra được. Sống cảnh "có mà như không, mỡ treo miệng mèo" quả thật là vô cùng khó khăn cho tôi. Tôi đã "xin phép" cho "đi ra ngoài" nhưng lại nghĩ mình biết ăn nói sao với con trai 16 tuổi, và không muốn cháu làm theo một tấm gương xấu, nên tôi không dám "ra ngoài làm bậy". Vì qua ức chế, tôi lại sinh ra cáu gắt vô cớ. Nhiều khi tôi hoàn toàn mất kiểm soát, rất nóng nảy. Cho đến lúc tôi nhận ra mình không thể sống như thế này được, tôi có hơn 40 thôi, và đến lúc này đã không còn sự lựa chọn nữa rồi, tôi sẽ ly hôn, cháu gái út sẽ ở với mẹ. Cũng OK thôi nếu cách đây vài ngày không xảy ra chuyện một người quen nam giới của vợ tôi (chắc có tình ý vợ, còn về phía vợ tôi thì cũng chưa có gì) không biết vô tình hay cố ý chạm vào người cháu gái 8 tuổi. Làm cháu rất sốc, hoảng hốt, run rẩy một lúc lâu mới chạy ra "mách" vơi tôi được. Tôi có nói chuyện với mẹ cháu thì mẹ cháu thay vì hỏi han an ủi cháu thì lại nói át đi, coi như không có gì xảy ra. Tôi chợt nhận ra là nếu chúng tôi ly di, vợ tôi sẽ có người khác, OK, nhưng sẽ có một nguy cơ tiềm ẩn khôn lường là con gái tôi có thể sẽ bị lạm dụng, và mẹ cháu sẽ lại nói "nothing serious, don't make things up".
Vì cùng là cảnh phụ nữ như vợ tôi, tôi mong được chị em chỉ giáo giúp là nếu cứ ở lại trong cuộc hôn nhân này, nếu còn níu kéo được là tốt nhất, vì con, vì vợ chắc chắn là còn cần đến mình, vì chính bản thân mình, tôi biết mình sai ở đâu, cần phải lam gì để thay đổi, có thể nào thay đổi được "nghị quyết" của vợ trong việc "cấm vận" tôi không. Tôi muốn nói về mặt sinh lý, tâm lý, tuổi tác (vợ tôi 39 tuổi). Nếu không thể thay đổi được nghị quyết này, rôi sẽ ra đi. Vì tôi có ở lại thì cũng không thể (tôi xin nhấn mạnh là không thể chứ không phải là không muốn) mang lại hạnh phúc cho vợ và cho chính mình.
Nhiều đàn ông bị vợ bỏ bảo tôi là phụ nữ một khi đã quyết (80% là do phụ nữ quyết định ly thân/ly dị) coi như là chết luôn, không thể thay đổi được đâu. Nếu đúng như vậy (chị em phụ nữ cho tôi biết với), thì tôi sẽ chấp nhận ly dị, và sẽ tranh quyền nuôi con với vợ, dù biết là sẽ rất tốn kém về tiền bạc, thời gian công sức, nhưng tôi không thể chịu được có ngày sẽ phải nhìn thấy một lần nữa cảnh con gái đứng run rẩy, thút thít khóc, nói nghẹn không thành lời vì bị lạm dụng trong khi mẹ nó luôn miệng nói "nothing serious, don't make things up".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đến thời điểm này, hơn 2 tháng sau khi tôi khởi động cái top này, ngẫm...
Topic này do tôi lập ra trên webtretho cho các anh chị em thành viên wtt vào chia sẻ. Không phải là nguồn và đề tài cho các...
Thật ra, cảm giác ghê ghê sẽ có khi đột nhiên anh hết sạch tình cảm với một người mà phải vì một lý do nào đó (chẳng hạn...
Đọc chuyện nhà anh mà tôi cứ thấy sao giống chuyện của nhà tôi quá.Chỉ khác là vợ chồng tôi ở Việt Nam.Tôi ít khi tâm sự hay...
Bạn Bí Ngô Mít Nghệ: Marriage Counselling chỉ có tác dụng nếu cả hai bên cùng có thành ý muốn xây dựng lại. Còn trường hờp của tôi, vợ tôi...
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện chiều nay với nhau. Tôi rất bình tĩnh vì biết nóng nẩy không giải quyết được gì (Yeah, Im...
Anh cũng đã nhận lỗi về việc vợ chồng anh ra nông nỗi này là do anh. Vậy giờ nếu anh muốn gia đình mình không đổ vỡ...
Cũng có lúc tôi cũng chán nản lắm, vì cứ như đang đập đầu vào tường, đập mãi lúc đầu thì choe choét máu,...