Chào các mẹ, mình vừa mới ôm con ra đi khỏi nhà, mình không biết là điều mình làm giờ đây là đúng hay sai nữa.
Nếu nhìn vẻ ngoài thì gia đình chồng mình là một gia đình gia giáo, 2 bố mẹ làm trong bệnh viện, hiện mẹ đã về hưu, chồng mình thì như bố mẹ chồng mình nhận xét là một người tốt, là được, cao ráo đẹp trai, công việc ổn định, khỏe mạnh, không rượu chè, cờ bạc, trai gái, đi làm là về nhà, nói thế thì ai mà không ao ước có một người như thế. Yêu nhau 3 năm mình cũng nghĩ chồng mình là con người được, mặc dù đôi khi hơi nóng tính, hơi kinh tế, nhưng yêu nhau thì có mấy ai để ý đến cái xấu đâu. Cưới về,mình và chồng mình được ở trong 1 ngôi nhà chưa hoàn thiện của bố mẹ chồng xây cho ở Hà Đông, và mình luôn nghĩ thế là tốt lắm rồi, còn lại 2 vợ chồng vay mượn thêm để hoàn thiện cũng lên hơn 200tr, ngoài ra bố mẹ đẻ của mình còn cho thêm hơn cây vàng và bố mình lên trông thợ để hoàn thiện nhà. Ấy thế mà, bố mẹ chồng mình luôn nói, mình số sướng chỉ việc vác vali vào ở không phải lo toàn gì nữa, um thì mình cũng công nhận được như thế là sướng rồi, ai nhìn vào cũng bảo mình sướng. rồi mình mang bầu cũng là lúc mâu thuẩn vợ chồng xảy ra, chồng mình được bố mẹ rất chiều vì là con một, tối 7h tối mình mới đi làm về bụng thì to, về nhà thấy chồng đang xem tivi, mình có nói a ấy đi làm về sớm thì cắm giúp mình nồi cơm, thế thôi cũng nổi khùng lên và tát mình 2 cái, lần đầu tiên bị chồng đánh, và cũng là lần đầu tiên thấy được tính cục xúc của chồng, mình nhịn. Sinh em bé, mình về nhà chồng được bố mẹ chồng luôn luôn kể cho nghe những câu chuyện không đội trời chung với thông gia nhà chị gái chồng mình, rồi là với bác dâu, rồi là với bác chị gái của mẹ chồng mình. Hơn thế nữa mình còn biết được rằng, bố chồng mình là người nghiện rượu, ngày 3 bữa rượu, say vào rồi chửi bới từ hàng xóm tới anh em, con cháu đến thông gia nhà chị gái, không chỉ có thế ông còn là con người gia trưởng, luôn luôn vỗ ngực ta là tổng chỉ huy của cái nhà này, đến việc lấy cơm cũng phải có người lấy, hay đi tắm vợ cũng phải vào kỳ lưng, ngủ vợ phải mắc màn sẵn. Và mình ngầm ra rằng tính ấy rất di truyền, rồi đến lượt chồng mình cũng dần lộ ra những tính cách như thế, được bố chồng mình dạy cặn kẽ và hơn thế chồng mình là một người nghe lời bố mẹ một cách tuyệt đối, ông dạy việc nhà là của đàn bà, con trai ông đi làm về chỉ việc nghỉ ngơi, rồi ông nói sai cũng không được cãi lại, cãi lại là hỗn láo, con ông dù có sai thì cũng là chủ của nhà, phải chấp nhận, không chấp nhận được thì cút ra khỏi nhà, câu này ông nói với mình đếm trên đầu ngón tay cũng không hết, chồng mình thì không cần biết vợ nghĩ gì chỉ biết nghe lời bố mẹ từ việc nhỏ tới lớn.
Trong một lần đi chơi, mình nhờ chồng mình bê hộ đồ cho đứa bạn mình ấy thế mà cũng chửi được mình là không phải ô sin của bạn mình, không được sai khiến, chỉ có bố mẹ mới sai khiến được thôi, rồi lôi cả tông ti họ hàng, bố mẹ mình ra chửi. Vì con vì gia đình nên mình cố nhịn, lấy nhau về mới thấy những điều tưởng bé nhỏ thì lại được xé ra rất to, chồng mình sống rất là ích kỷ, không bao giờ nghĩ cho người khác, chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ vì mình muốn cho con ngủ chưa ăn được làm đồ ăn của chồng nguội đi vậy mà cũng to tiếng, tối đó còn đánh mình chảy máu mồm hôm đó có mẹ chồng ở đấy nên mình k giấu được, cả nhà biết chuyện, lúc đó bố mẹ mình mới biết được bộ mặt thật của con rể như thế nào. Mình đi làm, mẹ đẻ mình lên trông cháu, lại còn cơm nước sáng, tối cho 2 vợ chồng ấy vậy mà chồng mình cũng thốt lên được câu: mẹ lên trông cháu con không mang ơn, vì nó là cháu ngoại của mẹ, mẹ phải có trách nhiệm, ôi những từ ấy sao lại có thể thốt lên được từ miệng của một người có 2 bằng đại học, làm việc cho công ty của Nhật, càng ngày mình càng thấy con người ấy thật tồi tệ, luôn nhìn người khác với ánh mắt coi thường, khinh họ nghèo, khinh họ đi ở trọ, hồi yêu cứ nghĩ chồng mình không chơi bời bạn bè là tốt nhưng giờ mình mới hiểu, không bạn bè là vì không chơi được với ai. Có lần mình đi mua cho a ấy 1 chiếc quần dài mặc ở nhà mùa đông mặc cho thoải mái, về hí hửng đưa cho chồng, không ngờ nhận được câu hỏi, mua bao nhiêu, sao không hỏi ý kiến và sau đó là 2 chiếc quần bị cắt tan nát. Rồi gần đây nhất là dùng cốc đập vào đầu mình khiến mình bị khâu mấy mũi chỉ vì câu hỏi của chồng tối e có tắm không, mình trả lời rất hồn nhiên e tắm hay không kệ e, sao ngày nào a cũng hỏi vậy. Đến lúc này như giọt nước tràn ly, mẹ đẻ mình trông cháu ở đấy cũng không nể, văng những câu tục tĩu chửi, ấy thế mà bố mẹ chồng mình vẫn bênh vực con là những câu tục ấy là câu cửa miệng không sao, chồng hỏi thì sao không trả lời ngọt ngào tí, trả lời thế nó chẳng đánh cho, rồi là là vợ phải chấp nhận, sau đó là đổ lỗi cho mình, mang mình ra chửi, đuổi mình khỏi nhà, trách bố mẹ mình dạy con không tốt. Sau khi bị đau đầu mình xin phép về nhà bố mẹ đẻ mình nghỉ ngơi và suy nghĩ về chuyện gia đình, bố mẹ chồng mình đồng ý, nhưng lại xui con trai thay khóa cửa nhà, và bảo khi nào lên phải xin phép nếu cho vào nhà thì mới được vào, và bắt mình phải thay đổi chồng bảo sao phải nghe, không được cãi, không được chống đối, phải phục vụ gia đinh chồng nói sao nghe vậy nếu không thay đổi thì đừng về, đang muốn được ly thân thì may quá chồng mình lại dọa trước là ly thân, được thể mình bế con ra ngoài ở luôn, không thể chịu được cảnh sống như thế trong thời đại này,mình được bố mẹ đẻ ủng hộ nữa. Bố mẹ chồng mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dám ra ngoài ở, nên cứ dọa cứ đuổi, nhưng không ngờ mình ra ngoài thật nên hiện tại rất bực tức, lúc đầu gọi điện, tôn trọng mình nghe máy, đúng lúc rượu vào ông ấy chửi như hát hay, lôi cả bố mẹ mình vào chửi, hai hôm nay gọi liên tục cho mình, mình không bắt máy, nhà họ cũng không biết mình ở đâu. Hiện tại mình đang rất buồn, đau khổ và bế tắc, nhìn con mà thương vô cùng, nhưng mình không thể tiếp tục sống trong gia đình như thế được, nếu tiếp tục mình sẽ phát điên mất, trước đó mấy hôm mình có bao nhiêu tiền lại gom trả nợ cho cái gia đình ấy hết sạch tiền nữa chứ, nhiều lúc nghĩ cuộc đời mình có khi đã chấm hết nhưng nhìn con còn bé ngây thơ chưa biết gì thương con nên tự nhủ sẽ cố gắng, rồi không biết con đường phía trước chỉ có hai mẹ con sẽ ra sao, sẽ thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở với loại ấy chẳng chóng thì chầy em cũng sứt đầu mẻ...