Lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.
Chị đã cố chịu đựng, nhưng có lẽ chị cần ai đó để tâm sự. Hy vọng tìm được lối thoát
Mấy hôm trước chị nghe một ông bạn của chồng nói: vợ chồng chị có chuyện gì? Câu hỏi tưởng chừng nghi vấn, nhưng những câu sau đó đã cho thấy chồng chị đã kể cho anh bạn này nghe chuyện gì đó của vợ chồng chị. Cụ thể là chuyện gì chị cũng không biết. nhưng có vẻ là do lỗi của chị. Chị chỉ im lặng không nói gì, vì chị biết có nói gì đó thì sự việc chỉ tồi tệ hơn mà thôi.
Vợ chồng chị đã ly thân được khoảng gần 3 tháng, đơn giản vì gần đây chị không có công việc ổn định, không làm ra dư rả tiền bạc. Đơn giản vì anh đầu tư một số tiền không nhỏ cho chị mua hàng hóa về bán, nhưng chị bán quá chậm, không thu được vốn. Đơn giản vì … nói chung chị cũng cũng biết mình vô dụng, chị cũng nhẫn nhịn chứ, chị không hỏi anh tiền sinh hoạt hàng tháng, vì có hỏi anh cũng chẳng đưa cho chị bao giờ. Chị đã nhiều lần nói chuyện với anh về việc này, nhưng vẫn vậy. Chị vẫn làm thêm kế toán tại nhà, nhiều tiền thì không nói, nhưng cũng chưa đến độ bế tắc. nhưng có lẽ anh yêu cầu hơn thế.
Tiền điện ư? Nếu 1 triệu rưỡi anh sẽ đưa 1 triệu còn chị tự lo. Tiền học của con ư? 2 đứa thì anh đóng 1, còn chị tự lo. Tiền sinh hoạt hàng ngày ư? Chị tự lo đi, anh còn lo trả lãi ngân hàng tiền mua nhà. Hết tiền đi chợ ư? Anh lộn cả túi ra, móc vài đồng tiền lẻ từ vài nghìn, nhiều nhất là tờ 50 nghìn vứt ra bàn.
Chị không nghĩ cuộc sống hôn nhân tại thảm bại như vậy nữa?
Hôm nay bữa cơm đơn giản, anh hậm hực xô bàn, xô bát đĩa, không nói không rằng vục bát cơm, quét vài miếng và đứng dậy. Kiếm một cái cớ chửi vợ vài câu. “Làm đâu vứt đấy, đau cả mắt ông?” “mẹ này, mẹ nọ”… vì đơn giản là trong thùng rác trong nhà vệ sinh có cuộn một vài miếng băng vệ sinh, mặc dù chị đã gói kỹ, trong ngày chị chưa kịp đổ. Hay đơn giản vì cái máy t ính chị dùng chưa kịp tắt, hay cái bóng điện trong nhà vệ sinh chưa tắt… Mặc dù là con làm hay vợ làm thì cũng vậy mà thôi. Sống ngay tại thủ đô, trước mặt các con, mà anh có thể nói vợ như vậy đây.
Hôm nay, bữa cơm chị nấu vài món con thích ăn, ngon ngon một chút, anh ôm điện thoại mãi đến lúc con đã don cơm xong. Không cần biết chị đã nấu xong hết chưa, chưa cần biết chị đã ngồi vào mâm chưa, anh cũng ăn trước. Món nào anh thích ăn thì không cần biết trong nhà còn ai, thậm trí đến lúc vợ ngồi vào mân, đơm đến bát cơm của mình thì thật sự là nên ăn những món còn lại.
Bữa sau, vợ nấu nhiều hơn một chút, nhưng hôm đó anh không thích ăn. Hừ… “nấu chơ lắm vào, tọng hết đi!”. Hix, chồng chị nói trước mặt các con như vậy đấy.
Cuộc sống lặng nề, lúc đầu chị cũng góp ý, chị cũng quan tâm nhỏ nhẹ nhắc anh vài câu. Không biết anh có nghe thấy gì không? Nhưng một vài lần sau chị nói anh đều to tiếng, hoặc chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ, tốt hơn hết chị im lặng. Chị nghĩ rằng, sống ở nơi hiện đại nhất cả nước, hai vợ chồng đều có học, nên lựa lời mà nói với nhau, dù sao không nên cho các con ác cảm với bố mẹ, nhưng có lẽ không được rồi.
Lúc anh thiếu tiền, anh tha thiết gọi chị vay ở đâu tạm cho anh ít tiền, chị đã hỏi ngược xuôi, rồi phải vay tiền làm nhà của em gái để đưa cho anh. Anh bảo một tháng sẽ gửi. Vì em chị chưa làm nhà nên chị cũng chưa giục, đến lúc em gái cần đã là 4 tháng sau. Chị hỏi anh, anh bảo “chiều tao đi bán xe tao trả?” Một câu nói thật nhẹ nhành. Chị nói vài câu vì cực tức giận, nhưng chị cũng biết nên chừng mực. Nhưng đã là một tháng sau, mà anh chẳng ý kiến gì, còn tỏ vẻ cực khó chịu với chị. Thôi, coi như anh kiếm cớ đòi lại tiền đã đầu tư chị chị mua hàng hóa về bán mà không có tiền lưu động nên hàng vẫn nằm trong nhà đây. Chị im lặng, không còn gì để nói.
Đành nghĩ cách đi vay nóng ai đó để trả cho em thôi??
Cuộc sống của chị thật thất bại phải không?
Làm kế toán hộ cho công ty riêng của anh, không một đồng tiền công. Nếu có chút sơ xuất, anh tha hồ chửi như chửi con.
Ô sin miễn phí không được ca thán. Nếu cái quần nào đó anh muốn mặc mà chưa khô, anh sẵn sàng cho chị vài câu, loại này loại kia.
Tự lo ngày 3 bữa cho con, từ kiếm đâu ra tiền, cho con ăn như thế nào? Ăn gì? Cũng không phải việc anh cần quan tâm.
6h sáng gọi con dậy, cho con ăn, đưa đến trường. 5h chiều đón con về là việc của chị. Nếu hôm nào đó thật bận phải mất ít nhất 4 cuộc gọi để nhờ anh, hoặc xác định anh đã đón con chưa?
Con học gì? Học như thế nào? Học ở đâu cũng là việc của chị luôn. Đóng tiền học cho con cũng là việc của chị. Nếu thật sự chị không lo nổi tiền học cho con. Phải năm ba lần nhắc, cực kỳ khó chịu anh mới đưa tiền, thậm trí là không đưa. Có đưa cũng không bao giờ đủ. Hình như phải chia cho chị một phần chứ nhỉ? Có thể là anh không có đủ tiền, nhưng chị đã kiểm tra là anh có tiền, nhưng không đưa đủ, kể cả chị nói trong túi chị không còn tiền thì cũng vậy? đã rất nhiều lần chị phải đi vay để nộp đủ tiền học cho con, mặc dù tổng số tiền không nhiều.
Chị nghĩ rằng, thôi mình lo được, cũng không dám làm phiền anh, anh phải lo trả lãi và nợ ngân hàng. Nhưng nợ ngân hàng vẫn còn đó, cùng lắm lại đáo hạn hoặc lại vay thêm. Mỗi lần trả lãi, thì anh lại nói chị như trẻ trâu. Là lỗi tại chị nên anh mới phải trả lãi, lại một trận to tiếng. Sau vài lần chị nhẫn nhịn, thì anh nói đèo mẹ đèo cha, thì lại cãi nhau, kể nể. Chị thật sự mệt mỏi. Mỗi lần không cãi nhau thì anh lại vứt tiền đưa cho chị tự đi trả lãi, như để cho chị biết rằng: “tao phải trả lãi đấy, mày liệu là tính”.
Lúc anh đi làm thì thôi, nhưng về đến nhà, công việc của anh là xoay quanh chiếc máy tính hoặc điện thoại di động. Lạy trời, chị cũng nói, nhưng vẫn như nhau cả. Hình tượng của anh là ôm lấy cái máy điện thoại, 1- buôn, 2- lướt mạng, 3- chơi cờ. Hình ảnh đó nó ăn sâu vào tâm trí mẹ con chị. Chưa bao giờ anh chủ động giúp chị nấu bữa cơm, chưa bao giờ day bảo con một câu tử tế. Chưa bao giờ giở quyển vở của con xem hôm nay con học gì?
Chung quy lại là do chị không có việc làm ổn định, không có thu nhập ổn định nên anh mới như vậy hay tại cuộc sống này vốn như thế? Như khi chị có lương ổn ổn một chút, mọi việc anh chẳng phải lo lắng gì hoặc khi anh có tiền rủng rỉnh thì cuộc sống cũng ít chiến tranh lạnh, hay to tiếng cãi vã.
Anh có thể ăn cơm nhà ít đến đếm trên đầu ngón tay. Anh có thể lái xe chở vợ chồng thằng nọ thằng kia đi chùa này chùa kia cũng chẳng liên quan đến chị. Chị có được mời cũng là lúc xe sắp lăn bánh. Thực thấy thất bại.
Anh có mời bạn đến nhà ăn cơm, chị cũng được nói một câu vào trước lúc nổi lửa nấu cơm: “nhặt hộ ít rau” hay đại loại là mua thêm cái gì đó…. Mà không phải là: “Anh định mời ai đó ăn cơm” Vợ chồng cùng bàn xem ăn món gì???? Chị cũng nhắc nhở, nhưng lần nào cũng vậy, giống như kiểu “nhà tao, tao mời ai là quyền của tao vậy”
Chị cần mẫn, mặc dù số tiền kiếm được không đủ lớn, nhưng chị cũng không hoàn toàn phó mặc vào anh, nhưng trong mắt anh, chị như kẻ ăn bám vô cùng tồi tệ vậy.
Trước đây, chị lo lắng khi anh suốt ngày bè bạn, rượu bia. Nhắc nhở anh chú ý sức khỏe. Đến bữa gọi anh về ăn cơm, hoặc hỏi anh có ăn cơm nhà không trước khi chị nấu cơm? Gọi điện thoại nhắc anh về nhà sớm. Thậm trí tức giận, lo lắng, gọi rất nhiều cuộc điện thoại khi qua 12h đêm mà anh chưa về. Có hôm anh 2-3h sáng mới về nhà, với đủ các loại lý do. Lúc đó chị cũng tức giận, làm mình làm mẩy với anh. Nhưng có lẽ theo thời gian, chị thực sự sẵn sàng cuộc sống không cần anh nữa rồi. Gần một năm nay, chị không quan tâm anh có về ăn cơm không? Chị mệt mỏi quá khi phải chạy theo quan tâm anh mà đổi lại là một chuỗi các câu chửi khó chịu khi anh tức giận. Chị cũng không cảm thấy tức giận hay lo lắng nữa khi anh về lúc 2-3h sáng, hay thậm trí ngủ ở đâu qua đêm. Chị lý giải cho mình đơn giản là chị với anh hết tình yêu, nghĩa vợ chồng có lẽ cũng chẳng còn, chị bây giờ chỉ có con mà thôi.
Chị biết về việc này, lúc đầu anh cũng khó chịu, nhưng không thấy nói gì chị. Dần dần, có lẽ anh không nhận ra, nhưng anh cảm thấy như vậy tốt thì phải.
Cũng tốt, chị cũng xác định sẽ có lối thoát cho cuộc sống này, là gì sẽ sớm thôi.
Nhớ lại, khi chị mang thai và sinh đứa con lớn. Lúc đó cực kỳ khó khăn, nhưng chị có việc làm. Anh không có việc. Mặc dù anh chẳng quan tâm đến chị, nhưng cũng chẳng bao giờ cãi nhau to đến vậy, chẳng căng thẳng như bây giờ.
Nghĩ lại, chị thật ngu rốt, chỉ vì mải chơi, yêu đương quá đà mà khi có thai, chị vội vàng nói với anh, thế là cưới. Cũng chưa bao giờ ngẫm nghĩ, sau đó nên thế nào. Chị nghĩ, mình là người chăm chỉ, không đua đòi, chỉ cần chị toàn tâm toàn ý lo cho gia đình là được.
Chị kiếm tiền lo cho cả gia đình không chỉ có anh, còn cả các cháu anh, cũng không thấy vấn đề gì. Khi anh có việc, cần đi đâu đó, chị bao giờ cũng móc ví vui vẻ đưa tiền cho anh, chưa bao giờ khó chịu. KHông biết anh còn nhớ????
Chị mang bầu vượt mặt, anh chẳng bao giờ quan tâm vợ ăn uống thế nào? Cửa nhà có bậc tam cấp, dong xe lên, xe xuống, anh chưa bao giờ giúp chị, nếu chị không nhờ mấy đứa cháu ở cùng chị thì là bản thân chị tự làm, cho dù chồng ngồi ngay trong nhà. Chị đã nghĩ, có thể chồng tính ít quan tâm người khác, cũng thôi đi. Nhưng sống đến bây giờ, thì chị hiểu, hình như anh chỉ đối với chị như vậy. Với bạn bè thì anh tốt lắm.
Khi đó, anh không có xe, chị nhường chiếc xe Wave công ty chị phát cho anh đi, lý do chị nói với đồng nghiệp là chị mang bầu không tiện đi xe, để anh chở chị. Hôm tâm trạng anh tốt thì không sao. Nhưng đã có lần anh chửi: “ Thà rằng mày què cụt mẹ nó đi, tao đưa đón”. Thực tế là xe của chị,.... và lại cãi nhau. Chị mang bầu con lớn, nghén đến lúc đẻ, có lần chị bị nôn lợi hại, gọi anh đến đón về. Chị nhớ mãi: Anh hôm đó mặc chiếc quần bò xanh và cái áo kẻ, đi chiếc xe wave đến đón chị. Từ chỗ chị làm về nhà khoảng 7-8km, chị nôn suốt dọc đường, vừa đi vừa nôn, anh cũng không đỗ xe lại. Chị ngồi trên xe nôn. Có lẽ vì kinh tởm vợ, mà về đến cổng, anh thả vợ xuống không nói không rằng quay xe đi ăn cơm trưa một mình, mặc kệ chị mở cửa vào nhà, ăn gì không quan tâm, cho dù đã hơn 12h trưa. Chị biết anh ăn cơm ở quán gần đó, nhưng một câu cũng không hỏi vợ. Dù đã hơn 10 năm, nhưng chị không bao giờ quên hình ảnh anh lúc đó. Nhưng vì con chị đã cố.....
Chị đã khóc hết nước mắt, vì đó không phải là một lần như vậy. Chị mang thai đứa lớn, đến lúc nên bàn đẻ tăng 1,7kg so với lúc chưa mang thai.
Mang thai đứa thứ 2, chị đã ngất phải đi cấp cứu một lần, một lần bế con suýt nhảy từ tầng 6 xuống. Sự việc còn tồi tệ hơn đến lỗi chị đã bị trầm cảm nghiêm trọng. Có thời điểm chỉ có dưới 35kg.
Rồi vì con chị cũng vượt qua.
Chị thật sự không nhớ hết suốt 13 năm qua, chị đã làm sao cho cuộc sống trôi qua được.
Nhưng chị chị biết sẽ có cách để chị cho con cuộc sống tốt hơn.
Chị đã nghĩ đến chia tay???
Con thì sao, chị có nuôi được chúng không? Chị lo lắng thực sự, mỗi lần nghĩ vậy chị đã khóc.
Chị đã rất nhiều lần suy nghĩ: Có nên chia tay??? Chia tay rồi chị sẽ làm sao để cuộc sống của con tốt hơn????
Và bây giờ nghĩ đến chuyện chia tay, chị không còn khóc như trước đây. Chị chỉ lo lắng. Lo lắng tiếp theo nên làm thế nào????
Có lẽ chị sẽ tìm ra cách!!!!
Nếu chị có một công việc ổn định, một mức thu nhập ổn định, nhất định chị sẽ chia tay.
Trong cuộc sống như vậy, chị cáu kỉnh thực sự là chị không thể kiểm soát. Chị chỉ hy vọng trả hết nợ kiếp trước cho chồng chị. Đừng cho kiếp sau gặp lại là đủ rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ông trời...