Mình quen 1 chị,3 năm trước có chồng ngoại tình. Câu chuyện chị kể vào đêm hôm chồng đi làm mình cảm động.


Hai vợ chồng đang chuẩn bị cơm nước,anh chồng nhận được cuộc điện thoại nói là đi liên hoan với công ty. Hôm đó chị chuẩn bị những món anh thích,anh còn nói để phần cơm anh về anh ăn. Vậy mà anh đi,đi ngủ với nó. Kể từ đêm hôm đấy,hôm nào anh cũng bỏ vợ anh ở nhà 1 mình đi với bồ không về.


Khi vợ mang bầu cũng là lúc bồ mang bầu. Chị cũng biết quan hệ giữa anh và bồ. Chị mang bầu anh không hề đưa chị đi khám thai mà chỉ đưa bồ đi khám với lý do bồ không ai đưa đi. Trong khi đó bồ đã ly dị chồng và có con riêng.


Chị bị sảy thai....


Bồ chồng hứa với chị sẽ không bao giờ gặp chồng chị nữa,nó còn thề độc nếu gặp 2 mẹ con nó sẽ chết. Nó thề vậy mà nó còn đi mách với anh chồng sợ chị giết con nó.


Những năm sau nó không hề giữ lời hứa và trơ trẽn nói nó yêu chồng chị không bỏ được. Nó kìm chân anh,bắt anh phải có nghĩa vụ với nó,với con nó.


Nhưng mà người nó giữ chỉ là 1 kẻ trăng hoa,đâu phải anh có mình nó,ngoài nhân gian anh có biết bao nữ nhân. Anh đâu hề yêu ai,chỉ là anh thích cảm giác mới.


Nó hơn tuổi anh,lại sắp đến ngưỡnG tứ tuần,liệu nó giữ anh mãi được không. Rồi đến 1 ngày liệu nó có ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ nó đã làm sai những gì không? Liệu mai sau 2 đứa con của nó có mang nỗi nhục với thiên hạ là có người mẹ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không? Chắc nó bất cần rồi,nên không biết đời có luật nhân quả đâu....