Kết thúc hay tiếp tục là câu hỏi khó cho những người như em, yêu hơn 7 năm chưa cưới!! Dù còn thương đó, còn tình nghĩa đó, nhưng cảm xúc mờ nhạt và dần chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. Anh cũng vậy, đã thay đổi hơn nhưng đồng thời cũng bảo thủ ý kiến của mình hơn. Anh lo cho sức khoẻ của em chu đáo còn hơn mẹ em, mẹ anh còn thương em và hiểu em hơn cả mẹ em.. Vậy mà hiện tại em lại có ý đinh muốn rời xa anh. Vì sao ư, vì anh quá thương em nên muốn khống chế mọi thứ như anh muốn và dĩ nhiên là chỉ tốt cho em thôi. Còn sức khoẻ của anh thì chưa nao giờ anh nghe em một lần vì sợ tốn kém, mất thời gian. Nhưng chúng ta yêu nhau đâu thể quá hy sinh cho người khác nhưng bản thân mình lại bảo thủ như vậy. Cái gì anh cũng tiếc khi mua cho bản thân anh còn với em thì kiểu như em phải được đầy đủ vậy đó, còn anh chịu khổ. Em rất bức xúc anh hiểu không? Ban đầu có thể thấy hạnh phúc và hãnh diện, nhưng khi càng trưởng thành em càng thấy anh chịu thiệt thòi vô lý! Anh ah, có lẽ em sẽ chia tay anh để anh có thể biết lo cho bản thân mình hơn khi mà lời em nói bây giờ với anh đã trở nên vô nghĩa!


Dù biết trên đường đời sẽ không bao giờ gặp người tốt với em như anh, không thể nào gặp người mẹ chồng hiểu mình và yêu mình như con đẻ. Nhưng em phải ra đi, em không muốn mình là con búp bê gây hại mang nhiều chất độc của anh.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của LuuHien0503