Lấy phải chồng “yếu” mọi bề, tôi bế tắc trong cuộc hôn nhân 5 năm


Chồng không chỉ nhất nhất nghe lời mẹ, không quan tâm đến vợ con mà còn mắc bệnh “chưa đến chợ đã hết tiền” khiến tôi cứ loay hoay mãi trong cuộc hôn nhân ảm đạm này.


Cuộc hôn nhân của tôi thực sự ngột ngạt vì không có sự đồng cảm của chồng. Tôi cảm thấy mình đang dần đi đến vực thẳm hôn nhân mà ngay cả con trai cũng không thể giúp kéo gần khoảng cách.


Sau hơn 2 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định về chung 1 nhà bằng 1 đám cưới nho nhỏ, thuê một căn chung cư nhỏ làm tổ ấm. Cưới nhau xong, anh vẫn tiếp tục các dự án nông nghiệp sạch của mình còn tôi cũng vùi đầu vào công việc ở công ty truyền thông.


Phải nói, 2 năm đầu sau hôn nhân đúng là thời gian “mật ngọt”, đó là những tháng ngày chúng tôi chìm trong hạnh phúc, 2 đứa đi đâu cũng líu ríu có nhau, cùng nấu cơm, cùng nhau rời khỏi nhà rồi tối lại tất bật về chuẩn bị bữa tối.


Thế nhưng đó dường như chỉ là lớp mặt nạ ngọt ngào anh đeo lên cho tôi và dần dần nó được tháo bỏ. Hai năm sau, từ khoản tiền tích cóp và vay mượn thêm, chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô. Lúc này tôi đã mang thai 3 tháng nên anh đưa mẹ ở quê lên, nhờ mẹ chăm lo nhà cửa cũng như dễ dàng báo hiếu mẹ hơn. Thế nhưng cũng từ lúc này, anh như biến thành 1 người hoàn toàn khác.


webtrethoẢnh minh họa internet


Khi mới yêu, biết anh nghe lời mẹ, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh hiếu thuận, là điều đáng quý, thế nhưng bây giờ tôi mới biết nỗi khổ khi lấy phải người chồng không chịu lớn. ừ ngày sống chung với mẹ, mọi việc trong nhà anh đều nhất nhất nghe theo bà. Tôi làm truyền thông, thường xuyên gặp gỡ khách hàng dĩ nhiên không thể xuề xòa, thế nhưng mẹ to nhỏ chì chiết tôi nào là mang thai mà phấn son. Mỗi khi thấy tôi đi làm mẹ lại nặng nhẹ nói phung phí tiền vào áo quần, không biết tiết kiệm. Mỗi chiều đi làm về tôi đều mua những món ăn mình thèm nhưng bà làm ầm lên, nào là tôi chê cơm bà nấu, tôi phung phí tiền bạc…


Những lúc như vậy, tôi cũng chỉ nghĩ do suy nghĩ và cách sống không hợp nhau, lại là phận dâu con nên cũng gắng nhẫn nhịn, chỉ tâm sự nhỏ nhẹ với chồng. Thế nhưng anh lại cho rằng tôi quá quắt, không biết cách đối nhân xử thế. Từ đó, cái gì tôi làm anh đều thấy không vừa mắt. Không những thế, tiền bạc đi làm về anh đều đưa hết cho mẹ cầm. Dù tôi cũng đi làm, cũng có tiền nhưng nhìn cảnh chi tiêu gì cũng phải nhìn mặt mẹ chồng nên rất khó chịu.


Khi tôi sinh con được 3 tháng thì công việc của chồng trục trặc, anh trở nên cáu gắt, cảm giác như tôi chỉ thở thôi anh cũng sẽ thấy không vừa ý. Bất kể chuyện gì trong nhà anh cũng có thể đem ra chì chiết. Vì ý thức được sự quan trọng của độc lập tài chính nên dù ở cữ chăm con, tôi vẫn cố gắng bán hàng online. Số tiền kiếm được cũng giúp tôi rủng rỉnh nuôi con. Cứ quay cuồng hết chăm con rồi bán hàng nên tôi cũng không còn hơi sức đâu để ý đến anh nữa.


Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi bé con tròn 15 tháng, tôi mới hốt hoảng nhận ra dường như khoảng cách vợ chồng mình đã quá xa. Anh lấy cớ con khóc khó ngủ nên ôm gối sang phòng làm việc, còn mẹ chồng thì vẫn ngày đêm xét nét tôi.


webtrethoẢnh minh họa internet


Tôi đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng dường như mọi chuyện đã trở về con số 0. Vào ngày chúng tôi “khai phòng” trở lại, tôi cảm thấy anh không còn tình cảm với mình như trước, anh bỏ qua cả màn dạo đầu và làm việc như 1 cái máy. Thế nhưng điều khiến tôi hụt hẫng hơn là chỉ được 1, 2 phút anh đã xụi lơ rồi chẳng nói chẳng rằng lăn ra ngủ.


Tôi tìm mọi cách giúp anh cải thiện tình trạng này, từ món ăn đến khuyên bảo anh đi khám bác sĩ. Ngược lại, anh càng kiếm chuyện gây sự với tôi. Đỉnh điểm là khi con sốt, mẹ chồng chỉ trích tôi không biết chăm, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu mà anh xông lên tát tôi ngã dúi dụi xuống ghế. Quá uất ức vì người chồng chỉ biết chăm chăm nghe lời mẹ, tôi đề nghị sống ly thân 1 thời gian, để cả 2 tĩnh tâm suy nghĩ lại.


Giờ đây, khi nằm nhìn con ngủ, tôi thực sự rối bời. Vì con, muốn cho con 1 gia đình trọn vẹn, có cha có mẹ nên vẫn muốn tiếp tục cùng anh. Thế nhưng anh thực cho tôi cảm giác “yếu” về mọi mặt. Không chỉ trong chuyện vợ chồng mà ngay cả những quyết định nhỏ nhặt nhất anh cũng đều hỏi xin ý kiến mẹ. Dù không phải người có nhu cầu cao, nhưng ngay cả chuyện âu yếm, an ủi vợ anh cũng chẳng cho tôi được. Chính điều đó đã khiến tình yêu của tôi đối với anh dần trở nên nguội lạnh. Tôi không thể tìm thấy cảm giác an toàn nơi anh nên đã luôn cố gắng tự chủ kinh tế để có thể lo cho cuộc sống sau này. Tôi thực sự thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân mình đã cố gắng sống trong suốt 5 năm qua.