Tôi lấy chồng tôi đến nay mới được hơn 3 năm, nhưng trong khoảng thời gian 3 năm đó chưa 1 ngày tôi thấy mình được hạnh phúc theo đúng nghĩa cuộc sống vợ chồng. Chồng tôi là người dân tộc Tày, nhưng không vì phân biệt dân tộc mà tôi có định kiến với anh. Tôi với anh quen nhau gần 1 năm thì đi đến hôn nhân, song cuộc hôn nhân này ngay từ đầu tôi đã biết sẽ không mấy hạnh phúc. Khi tôi quyết định lấy anh, lúc đó tôi đã 28 tuổi. Với bản thân tôi thì không sao, nhưng gia đình, họ hàng, làng xóm là cả một vấn đề. Ngày tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi đã rất vui; vui vì con gái họ đã tìm được bến đỗ, vui vì thấy anh là người hiền lành, ít nói, cao ráo, đẹp trai, có công việc ổn định, gia đình cơ bản. chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi không cần phải nói gì thêm bố mẹ tôi đã đồng ý liền. :((:((:((. Cũng xin nói thêm về bản thân mình chút; Tôi là người khá ưa nhìn, không cao lắm nhưng cân đối, làm việc trong một cơ quan nhà nước, tính tôi hơi trầm, nhưng với những người bạn đã quen thì lại khá sôi nổi, nhanh nhẹn và mọi người xung quanh đều nhận xét là khéo léo, thông minh. Trước khi đến với chồng tôi bây giờ tôi cũng trải qua vài mối tình chóng vánh, không đậm đà, không sâu sắc. Mọi người thường bảo tôi tuổi Dần nên cao số, còn tự bản thân thì tôi cũng không hiểu lý do tại sao nữa.


Sau khi lấy chồng được 4 tháng tôi có thai, và cũng từ đó trở đi tôi gần như thay đổi rất nhiều so với trước. Tôi ở chung với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng tôi khá hiền, bố tôi ít nói-hiền lành-chất phác-chịu khó, và ông đã nghỉ hưu được 5 năm. Mẹ chồng tôi thì hay nói hơn, khá tâm lý và tôi không ý kiến gì về ông bà.