Hôm nay nghe tin MC gọi về cho Ba Mẹ mình nói mình bỏ chồng và còn gọi để rêu rao với 1 người ở làng mình là mình bỏ chồng nghe thấy mà ức lắm.
Mình viết ra đây để được vơi đi nỗi buồn
Một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Những ngày đầu về nhà người ta cứ ngỡ là mình là người gặp may mắn. Vì người sắp làm chồng của mình là người hiên lành, gia đình khá giả. Bố MC là người tốt bụng, đó là những điều MC quảng cáo về con trai bà và gia đình bà. Ở lâu thì mới biết được lòng người
Về đó được mấy ngày tôi theo người chồng sắp cưới đi dọn nhà để về sống chung với bố mẹ chồng. Trong 1 lần đi thăm người quen phải đi bộ cũng hơi xa tôi bị đau chân vì không quen mang giầy nên đi chậm hơn anh chồng sắp cưới. Anh quay lại lại hỏi tôi, tôi nói "em bị đau chân quá" và tôi đi chậm lại vì không đi nổi nữa, cứ nghĩ anh sẽ quay lại nhìn và tìm chỗ ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp nhưng không ngờ anh tỏ vẻ khó chịu bỏ đi một nước, vừa buồn vừa tủi tôi không đi theo tiêp mà tôi tìm ra bờ sông ngồi đó khóc cho đã, khoảng 2 tiếng sau mơi thấy anh đi tìm tôi. Những ngày đầu tiếp theo, tôi phát hiện ra anh chồng sắp cưới của tôi là người nghiện hút cần sa nặng. Lúc đầu tôi cũng không biết là cái gì hỏi anh cái cục đó là cái cục gì thì anh nói đó là cần sa hút vào nó thoải mái tinh thần không có tác hại gì cũng như thuốc lá thôi. Tôi cũng tin là như thế. Về sau tôi mới biết tác hại của nó, tôi khuyên anh không được tôi đã phải vật lộn với anh, có những lần tôi chờ anh ở ngoài trời với cái nhiệt độ 4-6°C tới 2 giờ sáng để mong động lòng được anh nhưng tôi đã thất bại. Những lần cãi nhau là anh ta có cái cớ để đi ra ngoài tới sáng để tôi ở nhà một mình trong sự tức tối và buồn tủi. Những lần sau tôi lôi kéo mỗi khi anh đi nhưng chẳng giúp được gì chỉ thêm xô sát mà thôi, có những lần phải đi bộ gần 20km để kiếm coi anh ở đâu, có lần biết anh ở nhà người bạn (người này cũng nghiện CSa nặng) tôi đứng ở ngoài bấm keng và chờ nhưng không ai muốn mở cho tôi vào, tôi đứng ở ngoài làm lì tới 3 giờ sáng thấy anh về tôi tránh đi để coi khi về tới nhà tôi không có ở nhà anh có lo lắng gì không, về tới thấy anh quay ra ngủ mình có đi thật cũng chẳng biết. Dần dà tôi phải làm quen với cuộc sống đó nếu tôi muốn ở với anh, những chuyện đó chỉ có tôi biết vì tôi không có ai để tâm sự nếu có nói ra cho người ta nghe không biết có ai tin mình hay không vì anh được cái tiếng là tốt bụng. Toi bao che cho anh không hề kể cho bất cứ ai kể cả gia đình tôi vì không muốn ai nghĩ xấu về chồng mình, Tôi luôn nói tốt về anh.
Gần 3 năm sau nghe theo BMChồng chúng tôi mở 1 quán bán đồ ăn nhỏ. Thời buổi kinh tế lúc đó đang bắt đầu đi xuống vẫn biết là không có ăn nhưng vẫn phải nghe theo. Với con mắt người đời tôi là người may mắn, được bao bọc bởi cái tiếng nhà chồng giàu nhưng thực ra chúng tôi cũng phải bỏ tiền vào đó, có tiếng nhưng không có miếng trong mắt của bố mẹ chồng tôi cũng là con chuột xa hũ nếp vì còn trẻ mà đã được làm "bà chủ". Lúc đó tôi đang mang thai có người tới chơi thì mẹ chồng lại móc xỉa nói tôi "đang lúc này thì có bầu" giống như tôi là người chốn việc. Nhiều khi nghĩ cũng tủi và túc lắm, có thai nhưng tôi vẫn phải làm cho tới ngày sinh con, MC nói với tôi "ở bên này chứ đâu phải VN mà phải kiêng với cữ ở bên này đẻ xong 2 tuần là làm được rồi" mà thực ra tôi cũng đau có ai cham lo cho đâu mà được kiêng với cữ, muốn ăn thì lăn vào bếp. Sau 4 tháng tôi bắt đầu ra làm việc.
Đóng cửa tiệm có khi là 22:00 giờ có khi trẽ hơn có khi thì sớm hơn, chở vợ con về tới nhà, anh chồng chạy xe đi chơi 1 tháng có 30 ngày thì có 29 ngày đi chơi tới 2-3 giờ sáng mới về mặc cho vợ con ở nhà. Tôi vẫn bao che cho anh. Đó cũng là cái ngu của tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2