Hiện tại em cảm thấy rất buồn chỉ mong viết ra những tâm sự này để cho nhẹ lòng.
Đây là lần đầu tiên em viết những tâm sự kiểu public như thế này ( trước toàn chơi blog để chế độ mình mình xem thôi)
Em 28t, ck em 26, tụi em lấy nhau dc hơn 1 năm.
Chả biết do phải ghét của nào trời trao của ấy hay không, chứ trước đây em không ưu quen bọn con trai bằng hay kém tuổi ( đã từng từ chối nhiều bạn bằng tuổi theo đuổi). E từng hạ quyết tâm phải lấy ck hơn tuổi ít cũng tầm 5t trở lên.
Mà ma dẫn đường hay sao mà e lại quen và lấy ck em bgio sau 2 năm quen biết.
Vui thì ít mà buồn tủi thì nhiều.hux
Nói thật là chỉ vui lúc yêu nhau vì cái tính trẻ con hay hay. Còn lấy về rồi ..... em toàn phải đong nước mắt.
Tụi em khác nhau nhiều lắm: tuổi tác, tôn giáo ( ck em theo đạo), cách suy nghĩ, lối sống ....
Ck e lại kiểu k tâm lý đâu, mà k hiểu vk, lúc nào cũng phải nói thẳng ra, k thì tự ôm ấm ức 1 m đi. Tức lắm.
Chuyện trước đây, bọn em quen nhau, lúc đó e đi làm, ck còn đi học, vẫn phải phụ thuộc gia đình nên e chấp nhận và chia sẻ cùng ck, chịu thiệt thòi, hẹn hò kiểu thời sinh viên ấy. Có như vậy nhưng a ta cũng dc cái quan tâm nên em cũng vui vẻ chấp nhận.
Ck và gd ck e mong muốn và đầu tư cho ck e đi Nhật làm từ trc khi chúng em quen nhau.
Lận đận thế nào ck em mấy lần bị cò mối lừa đủ thứ, rồi mãi đến cuối năm ngoái mới đi dc. Lúc đấy tụi em quen nhau dc 2 năm rồi. Lúc đấy ,e suy nghĩ nếu ck đi 3 năm về e cũng nhiều tuổi rồi mà nhùng nhằng bỏ thì thương, vương thì tội nên bảo yêu thì cưới, k thì thôi. Nên ck e đòi cưới. Lúc đấy, e k nghĩ dc nhiều, thế là cưới.
Em cảm nhận dc sự tủi thân cùng cực bắt đầu từ đây!!!
Bgio cưới đồng nghĩa với k có tiền, phụ thuộc gd ck, nên mọi thứ phải cắt giảm đủ thứ ( em chấp nhận - mặc dù gd e dễ nhưng cũng k ủng hộ lắm khi em quen - cưới ck vì nhiều thứ a ít tuổi, theo đạo, nhà xa, chỉ học TC, chưa cv ....)
Vậy là e cưới mà k được như ngta,nhưng cũng vui.
Cưới xong 1 tháng thì a đi qua Nhật, nhưng tụi e chỉ dc ở vs nhau khoảng 1 tuần vì trong thời gian học tiếng a phải ở trường, k dc về. Em ở nhà bme.
Vì nhà ck phải mượn tiền để a đi, nên toàn bộ tiền cưới thu về đều để cho a đi. vs bme e cũng cho 2 vck ít để a thêm vào làm chi phí đi. Nên sau này e hay nói đùa là a lấy e xong mang 2 hòm tim đi luôn, chỉ mong nói đùa thế để a hiểu và chia sẻ cùng vk thôi.
Ban đầu tụi em tính kế hoạch 1 năm mới có con, nên cthan lắm, nhưng có 1 hôm sự cố nên dính luôn. Thôi, con cái là của trời cho, tụi em vừa mừng vừa lo. Mà hp là có những 2 con ( thai đôi mn ạ ) em vui lắm!!!
Thế là, ck e qua bên Nhật, còn e 1 m ở nhà vs bme e ( bme ck ở xa).
Những ngày đầu qua còn chưa ổn định cv, ck e cũng k có dư.
Em vẫn đi làm, tích cóp để sinh 2 bé, e vui vì 2 bé phát triển khỏe mạnh mặc dù e ốm nghén đủ 4 tháng, k tăng kg mấy.
K biết phải do tâm lý của ng mang bầu hay k, e hay mệt mỏi, tủi thân. Ấy mà ck e cũng hỏi thăm vậy thôi.
Ck e vô tư lắm,vẫn chơi bời, vẫn up fb, vẫn bạn bè đủ kiểu như trai chưa vk ấy. kiểu như gái làm quen còn về khoe vk, rồi ng ta khen trẻ ==> khoe vk ( cơ mà e nhạy cảm vụ trẻ lắm, tại e nghĩ m nhiều tuổi hơn nên mặc cảm, mặc dù ai cũng nói em trẻ hơn so tuổi thật cả 5-6t ).
Nc em nản vì sự vô tâm, vô tư của ck. Nhưng e k trách dc, vì đó là tuổi của ck e, e đã đồng ý lấy rồi nên chấp nhận.
Ngày e bầu 1 lớn, đi khám, đi mua đồ đều 1 m, ai cũng hỏi ck đâu? nghe mà tủi vô cùng, muốn khóc.
Vậy mà mấy tháng ck ổn định ck cũng chẳng hỏi xem vk ăn uống tn, hay gửi tiền về cho vk, do ck e nghĩ e còn đi làm.
Em dư sức tiền chăm các con, nhưng điều em muốn là sự chia sẽ, trách nhiệm mn ạ. ít nhiều gì thì cũng nên có mà ck e k hiểu.
Ck nói vk còn tiền thì để ck gửi tiền về cho bme ck trả nợ. Em biết vậy.
Vậy rồi thôi. Ck có tiền mua đồ, đi chơi vs bạn bè, gửi tiền về cho bme, cho các e a ấy, rồi ô bà của ck, cho con cậu ck, cho cậu ck .... được cái có là cho mn k tính toán, chỉ điều là e cảm giác, a chỉ coi gd bên a ấy là ng nhà thôi.
Còn mẹ con e, bme vk, gd bên vk thì ....
Em mang bầu đã 1 m, tủi thân, khóc nhiều, e thương, thấy có lỗi với các con do khóc nhiều, sợ con buồn mà e kiềm nén k dc, càng kiềm càng muốn khóc.
Tụi e cãi nhau nhiều hơn. Ck e k hiểu, chỉ im lặng, hoặc lớn tiếng vs e là MUỐN GÌ THÌ NÓI THẲNG RA!
Em nản, nhiều lúc nghĩ là đẻ con ra e để con họ mẹ, ly dị ck, vì dù sao cũng là con m, m nuôi , chưa nhận gì từ a cả.
Đến lúc em bầu 32 tuần,
Em tự nhiên thấy có điều bất thường, đi khám, thì các con e đã mất.
Em khóc hết nước mắt, 1 thời gian em suy sụp, khủng hoảng, e hận ck vì ck khiến e bị tâm lý nên con mất. 2 con đang khỏe mạnh, ngoan, chưa dc 8 tháng đã hơn 2 kg mỗi bé. Vậy mà ....
( giờ phải nghĩ lại những điều này được sự e đang rất đau, đau lắm)
Lúc này, ck e về 1 tg vs vk, e cũng nguôi ngoai dc chút ít. Nhưng bảo sao, e vẫn giận. e buồn nhưng a vô tư như k có gì. E nói thì ck kêu vk đã vậy chả lẽ ck cũng phải buồn nữa thì càng buồn. Ck e nói đúng. em k bắt ck phải âu sầu, khóc lóc như e, nhưng dừng như là sự vô tâm hời hợt, nghĩ cũng đúng, từ lúc có bầu chỉ có e và con thôi. BUỒN NỮA!
Lúc nào ck cũng nói yêu thương vk, con nhưng chỉ dừng lại lời nói.
A về những vẫn tranh thủ chơi vs bạn bè, về trên nhà a chơi cả tuần ( a xin về dc 2 tuần), mang tiếng chăm vk nhưng chả thấy đâu, về rồi vẫn làm vk buồn.
HẾT PHÉP CK ĐI
Lại nói cv k đâu vào đâu này nọ, vck e bàn cuối năm về luôn để cùng nhau làm lại từ đầu.
Nhưng e lo lắng là a có thay đổi k. hay vẫn trẻ con như vậy, k lo dc cho vk con.
Tiền k có thì chẳng nói. Bgio ck e đi dc hơn 1 năm nhưng nói thật là chưa đưa dc cho vk đồng nào.
Mà ai cũng nghĩ a có nhiều tiền chắc đưa hết cho vk, bên nhà ck cũng vậy.
mỗi lần e nghe ngta hỏi: ck gửi về dc bao nhiêu? mà e chua xót lòng.
Đã nhiều lần e muốn li dị, thật lòng là e còn yêu ck e nhiều nhưng bị ức chế vs tính của ck e quá!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
C cũng k hiểu ck c ntn nữa. C đã từng nghĩ li dị nhưng phải nói lý do gì vì ck c k làm gì có...