Chào cả nhà. Mình muốn cả nhà chia sẻ cùng mình câu chuyện của gia đình mình. Mình lấy chồng đã được gần 4 năm, anh hơn mình 8 tuổi và bọn mình đã có con gái 2 tuổi. Vì chưa có tiền mua nhà riêng nên bọn mình sống cùng ông bà ngoại. Mình làm nhân viên của 1 cty nước ngoài cách xa nhà 35km. Hàng ngày phải đi sớm về muộn còn anh làm công chức nhà nước, thời gian khá thoải mái. Thu nhập bằng nhau. Chồng mình chẳng mấy khi chia sẻ việc nhà vì anh coi đó là việc của người phụ nữ.Lắm lúc mình mệt nhưng vẫn phải cố làm. Hồi mới sinh bé mình vô cùng, vô cùng stress. Mình vốn khó ngủ, hầu như 2 tháng đầu mình thức suốt ngày đêm. Việc kiêng cữ là do mẹ mình làm hết, thương mẹ nhưng chẳng biết làm sao.Trong khi đó sức khỏe của mẹ cũng chẳng tốt lắm. Anh nói rằng chịu ở nhà vợ thế là anh đã vì mình lắm rồi mình không được quyền đòi hỏi thêm. Con sắp 2 tuổi, qua tết này mình định tách ra ngoài ở riêng để cả 2 người sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn mặc dù sẽ khó khăn về tài chính. Nói với anh thì anh bảo bây giờ chưa phải thời điểm tốt. Thực ra, lý do chính là nếu tách ra ngoài mình phải tìm việc khác gần nhà để còn đưa đón con và chăm sóc gia đình còn anh dù làm nhà nước được về sớm nhưng anh còn phải làm nhiều việc lớn nên không có thời gian. Anh luôn nói yêu con, phải dậy con trở thành đưa trẻ thông minh nhưng anh cũng chưa bao giờ bỏ tâm huyết tìm cho con món đồ chơi nào. Ít khi chơi với con, chưa bao giờ đút cháo cho con ăn cũng chẳng bao giờ tự ý đưa con đi công viên hay siêu thị chơi. Lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con đi với nhau ngay cả những ngày 1/6. Nhiều lúc nhìn cảnh gia đình nhà khác tay trong tay mà lòng thật chua xót. Nói thì bảo con bé đã biết gì mà cho đi chơi, mà thích với không thích..v.v.... Ngoài ra, anh luôn chỉ trích mình vụng về, ngốc nghếch, yêu công việc hơn gia đình... Ở cty đã mệt mỏi về nhà nói chuyện lúc nào cũng phải đề phòng chồng bắt bẻ là nói không rõ ý. Và khi cho con ăn, để vây bẩn hoặc nếu mải để ý xem phim mà con vấp ngã thì phải nghe ca nhạc dài dài. Có 1 lần, anh từ trên gác xuống ăn cơm muộn. Bát ăn cơm của anh con đòi cầm nghịch. Tiện thể mình bảo anh xuống bếp lấy bát thế là tối đi ngủ anh nói mình là em học cái kiểu làm vợ ở đâu ra, mình bảo có gì đâu, em thấy bình thường, tiện thể anh lấy có sao đâu. Thế là chao ôi! Anh quy kết cho mình đủ thứ tội lỗi. Theo anh là coi thường chồng, nói cho mà biết còn cãi. Và sau vụ đó vợ chồng chiến tranh lạnh cả tuần. Mình chán lắm. Sống mãi cuộc sống vô vị này mãi sao?? Bây giờ có con rồi càng khó... Mình phải làm gì để giải cứu vãn cuộc hôn nhân này??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Người ta nói cách tốt nhất để phá băng giá là coi như không...
Em cg là dâu...