Ngày yêu anh, em mới là cô sinh viên kinh tế đầy mơ mộng. Trong giấc mơ từ thời tuổi ô mai, cứ thầm ước ao mình sẽ yêu một chàng trai nghèo khó mà có ý chí, vươn lên trong cuộc sống. Không biết mình đã đọc những tiểu thuyết nào, xem những bộ phim thần thoại hay truyện cổ tích ai kể mà ý nghĩ ấy theo mình suốt những năm đầu đời...
Rồi mình gặp anh- bụi bặm, nắng gió công trường. Anh là bạn thân của người yêu cô bạn nối khố với em. Anh chủ động gọi điện làm quen đúng ngày 14/2 5 năm về trước đấy. Bất ngờ nhưng anh thẳng thắn đến lạ kỳ, vậy mà cuối cùng em lại yêu cái tính ấy. Anh lại đúng là chàng trai mồ côi cha, vượn lên từ mảnh đất quê nghèo miền biển nhờ sự chắt chiu và yêu thương của mẹ. Như có duyên nợ từ kiếp trước, tình yêu đến và cuốn chúng ta gần nhau hơn. Trải qua 5 năm bị ngăn cấm, có lúc phải xa nhau tưởng như mãi mãi, nhưng cuối cùng hai đứa cũng có ngày chắp tay bái tiên tổ thành hôn thê dưới dự chứng kiến của hai họ tưng bừng.
Tình yêu với em - tưởng như thế đã mãn nguyện lắm! Mà giờ, trong đêm muộn em vẫn ngồi trong cô đợn nghĩ suy về chuyện đời...
5 năm yêu nhau, nghe chừng tưởng như dài lắm. Nhưng mỗi năm thời gian em gặp anh chỉ đếm...trên đầu ngón tay. Anh là dân công trường, bất cứ nơi đâu xây đường sá, xây cầu, là anh đi. Em đã yêu anh trong xa cách suốt ngần ấy năm, và giờ cũng chịu cảnh xa cách đằng đẵng, dù đám cưới mới qua được 2 tháng thôi. Em cảm nhận được sự khác nhau thật lớn giữa trước - và sau ngày cưới. Ôi sao đau lòng đến thế!
Khi yêu anh, em cũng đã cảm nhận có cái gì đó mà hai đứa không thể hoà hợp được. Anh có cái tôi rất cao, và em cũng là đứa bướng không kém. Nhưng anh chưa vao giờ to tiếng, hay dùng từ ngữ bụi bặm với em. Mỗi khi đi đâu có bạn bè đồng nghiệp của anh, những người làm nghề tự do và dân công trường, em luôn nhăn mặt khi nghe anh " bắn" ra những ngôn từ tục tĩu, những câu đệm em không thể nào lọt tai được. Biết vậy nên sau khi em góp ý, anh hạn chế hơn và em cũng, hình như phải quen dần một phần với những chuyện đấy.
Khi yêu anh, em nhận ra anh là người nóng tính. Khi mẹ bao che cho tội chơi bời hư hỏng của thằng em hư đốn, anh đã không ngại ngần mắng cả mẹ gay gắt trước mặt em. Lúc ấy em thấy mẹ không buồn biểu hiện gì- dường như mẹ đã quá quen với tính khí nóng nảy của anh. Cả nhà đều biết tính anh nóng nhưng ai cũng quý anh vì tính nết chăm làm tốt bụng, cơ bản là rất hiền lành. Nhưng họ đã quen với điều đó từ rất lâu, còn em, sau khi trở thành vợ anh, em không thể nào quen được.
Từ nhỏ em đã lớn lên không hề phải nghe một câu nặng lời của bố mẹ. Không đòn roi, không quát mắng, bố mẹ cho em những lời nói nhẹ nhàng để phân tích đúng sai mà thành người. Thế mà khi lấy anh, những văn hoá nhẹ nhàng lịch sự em không còn được thấy. Em chỉ thấy con người anh như ở một thế giới khác với em. Càng tỏ ra trêu anh, anh càng quát dữ. Cái tôi của anh là thứ cao nhất trên đời. Em thấy như vậy.
Em đã thiệt thòi khi phải lặng lẽ sống một mình khi không có chồng hàng ngày ở bên. Vậy mà những cuộc điện thoại hỏi han, những câu chuyện hàng ngày cũng vơi bớt dần. Và gần đây nhất, khi em buông lời hỏi không đúng ý anh là anh quạu lên to tiếng. Như thể em là một đứa đầu đường xó chợ vậy. Không phải một lần, mà cứ khi anh không thấy hài lòng với em là anh dùng những ngôn từ bụi bặm công trường để phả vào tai em. Em đau lòng lắm.
Em không phụ thuộc kinh tế chồng. Em có công việc ổn định và thu nhập đủ sống. Em không tơ tưởng hay qua lại ngoài hôn nhân với ai. Sau 8 tiếng dài ở cơ quan, em chỉ biết về nhà chờ điện thoại anh gọi và tâm sự chuyện thường nhật, cuối tuần cũng chẳng dám hẹn bạn bè cũ, chỉ biết về quê chồng hay quê mẹ đẻ để anh yên tâm.
Em chẳng có tội gì. Chỉ có nỗi rằng lấy anh là dân công trình đấy- Giờ em thấu hiểu nỗi đắng cay. Niềm tin em đã đặt tuyệt đối vào anh - rằng mẫu người đàn ông chung thuỷ, có trách nhiệm với gia đình và yêu vợ yêu con- dường như đã lung lay mất rồi. Em không muốn nghĩ, nhưng anh đã bỏ bẵng vợ ở nhà, không còn quan tâm hỏi han ngó ngàng đến em nữa. Có điều gì em sai phải không các chị ơi?!!! Em phải làm gì để qua cơn sóng gió của cuộc hôn nhân mới bắt đầu đã có nguy cơ đổ vỡ!!! Em rối trí lắm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chia sẻ và đồng...
Đất ko chịu...
Cơ mà...