Em chào các ace trong diễn đànWTT, tuy nick mới nhưng cũng là một thành viên cũ trong diễn đàn , e viết ra câu chuyện của mình trong lúc bế tác và e rất mong các a chị có thể giúp e vượt qua được nỗi đau này .
Em lấy chồng năm 25 tuổi , cái tuổi chỉ yêu là cưới , về sống với nhau được cũng không được hạnh phúc , xong con cái lại không có , mâu thuẫn gia đình vợ chồng , không có đứa con để níu giữ , cũng vì sợ bố mẹ đau lòng nên e cũng cố gắng nhiều để duy trì cuộc hôn nhân này cũng kéo dài được hơn 5 năm .
Cũng vì cú sốc gia đình đầu tiên để lại cho e rất nhiều nỗi buồn mình cũng chỉ biết đi làm , đi tập thể dục , thi thoảng đi chơi với bạn bè rồi mọi viện cũng dần nguôi ngoai, bạn bè giới thiệu cho mình 1 anh đã ly dị vợ có 2 bé , 1 trai , 1 gái . Sau hôn nhân đổ vỡ mình không ngại việc anh ý đã có con hay chưa , chỉ quan trọng họ là người độc thân, mình sợ nhất là bị người có gia đình rồi lừa, chỉ đến với nhau vì sex. Mình cũng cần một người đàn ông để chia sẽ niềm vui nỗi buồn trong cs, và mình cảm thấy rất tin tưởng người đàn ông này vì mình thấy anh ý sống rất có trách nhiệm, bạn bè , bố mẹ mình đều rất quý mến , anh lại là sỹ quan quân đội nữa nên mình càng tin tưởng. Sau cuộc hôn nhân đầu mình khó khăn trong chuyện có con nên quen anh gần 2 năm mình chưa có bầu mặc dù để tự nhiên. Mình muốn có con và quyết định làm tton , hay chữa để có con anh cũng đồng ý ,nhưng may mắn mình đã có e bé tự nhiên ngay từ tháng theo dõi trứng để tiến hành làm , nhưng đến luk có bầu thì thái độ của anh hoàn toàn thay đổi , anh rất nhiều lý do đau ốm, công việc trục trắc căng thẳng mệt mỏi , việc quan tâm chỉ dừng lại ở việc nt không gặp nhau nữa , mình cũng không biết là anh nói dối hay thật nhưng mình vẫn động viên anh từ xa, vì muốn gặp a cũng ko đc vì anh bảo a thay đổi công việc nên phải đi xa . Mình cũng tự an ủi có đứa con đối với mình là may mắn lắm rồi nên mình luk nào cũng thầm cảm ơn anh cho dù a có đối xử với mình ra sao cũng được . miễn con cái khoẻ mạnh là mình vui rồi, kể cả có phải làm mẹ đơn thân , miễn con mình biết bố là ai.
Nhưng bây giờ bế tắc ở chỗ con mình sau khi sinh ra thì con bị bệnh , giờ có 2 phương án nếu mổ cho com thì con sẽ không phát triển bình thường như các bé khác được , bé sẽ bị chậm ptr và mình sẽ phải ở bên cạnh chăm sóc con vì con sẽ không tự lo cho bản thân mình được cho đến hết đời con . Còn nếu không mổ thì con uống thuốc duy trì có thể sống khoẻ mạnh được khoảng 2-3 năm . Mình cũng có kết nối với bố của con trình bày nếu con sinh ra bthg khoẻ mạnh thì e không cần anh phải có trách nhiệm nhưng vì con bị như vậy bị như vậy nên rất cần tình thương của bố mẹ, e muốn bố bé về để cũng mình trải qua khó khăn này cũng như quyết định có mổ cho con hay không? Nhưng gần như anh cũng buông xuôi và đến giờ phút này anh chính thức là để mặc cho e và con tự lo. Vì bố bé bỏ rơi 2 mẹ con nên gia đình e , bố mẹ và anh chị, bạn bè đều khuyên e không nên mổ cho con, để con tự bơi con sống khoẻ manh vui vẻ với mình ngày nào thì trân quý ngày đó . E biết bố mẹ và mọi người vẫn hi vọng sau cú vấp này e vẫn có thể vượt qua và vẫn có thể đứng dậy tìm hạnh phúc 1 lần nữa . Bố mẹ bảo trước khi nhắm mắt vẫn muốn xem e có gặp may mắn được lần nữa không , chứ thấy cuộc đời e toàn những cú sốc . Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với e mà ko biết bao giờ e có thể vực lại được, e nói cũng hơi dài một phần muốn chia sẽ với mọi người cho nhẹ nỗi long. Một phần vì e vẫn lăn tăn chưa quyết định được việc mổ cho con hay không, chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày con mổ nên đầu óc e như phát điên lên được , ngày đêm nhìn con thương mà khóc suốt . Không hiểu trong hoàn cảnh này các mẹ và ac sẽ làm như thế nào , làm thế nào để mình nhẹ lòng được???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2