Sau 1 thời gian dằn vặt bản thân, mình đã ko còn đủ sức để mà tiếp tục làm khổ mình nữa :>. Những tháng ngày làm bạn với nước mắt, những đêm thao thức mất ngủ, những lúc cô đơn đến buốt lòng hay những lúc ko thiết ăn uống, ko còn biết đến niềm vui là gì, sức khỏe thì tuột dốc ko phanh thật sự làm mình kiệt quệ. Đến công ty thì ko làm được việc gì, về nhà thì cũng chẳng muốn làm gì.... Nghĩ lại thấy thật khủng khiếp, thế nên, mình quyết định sẽ ko ngược đãi bản thân nữa; phải lạc quan và dũng cảm + bình tĩnh đối mặt vấn đề. Và vấn đề ở đây là mình ko muốn ly hôn với chồng và ko để gia đình chồng làm tổn thương mình nữa. Rất mong được các mems ủng hộ và góp ý @};-


Mình sẽ ko kể lại câu chuyện vì nó dài, phức tạp và rất nhức đầu; ai cũng nhất quyết rằng mình ko sai, rằng cứ nghĩ như vậy là tốt cho đối phương, bla bla bla thế nên tốt nhất ko bới nữa !!!! Mình tóm tắt tình hình hiện tại như sau:


- Mình đang ở nhà làm luận văn; chồng nghỉ việc từ tháng 4, hôm nay thi tốt nghiệp VB2; vợ chồng 27 tuổi; hiện đang thuê nhà, phí trọ + ăn uống sẽ sử dụng vàng cưới nhà chồng cho; chi phí luận văn của mình + học Ielts do ba mẹ vợ cho. Khi nào thi xong, ch sẽ đi tìm việc làm. Mình xong LV cũng sẽ tìm việc.


- TRước đó, chồng thuê được 1 gian gác giá 1tr, khá rộng, nhưng ko có phòng riêng; nhà chồng muốn vợ chồng mình và em chồng ở đó để tiết kiệm chi phí vì hiện giờ vc mình đều ko đi làm. nhưng điều kiện ko được tốt và chung chạ như vậy, mình sống ko được và ko thể nào làm nổi luận văn, nên mình thuê 1 phòng riêng, giá 2tr5. Ba mẹ ch lại muốn EC về ở với VC mình, tiền trọ và tiền sinh hoạt sẽ đóng đầy đủ, VC mình ko phải bao thầu. Nhưng mình ko đồng ý. BMC ko vui. Ch ở giữa, ko dám làm BMC buồn nên hiện giờ, ch ở với EC và mình ở 1 mình. Ch qua thăm mình bình thường; nhưng mình ko đăng ký cho ch chỗ mình đang thuê, nên mỗi lần qua thăm mình, ch chỉ được ở chơi đến 8pm. Ch muốn mình đăng ký, nhưng mình tư chối vì lý do: Đăng ký mà ch ko ở đây, cứ đi đi về về thì mình rất tổn thương. VC hiên giờ như thời bồ bịch vậy. Tối mỗi người 1 nhà. :(


- Về BMC mình, BC bị tai nạn lao động bị mất 1 mắt, giờ ở nhà, buồn nên uống rượu thay uống nước, hồi trước thì mỗi lần say là gọi cho ch mình, ch mình nghe xong thì thường sẽ buồn nhưng ko bao giờ trách cha; từ ngày say gọi cho mình bất kể giờ giấc, bị mình phản ứng kịch liệt, BC cũng đập phá đồ đạc, cũng gào rú ấm ĩ, rồi MC gọi vào năn nỉ mình nghe máy BC, rồi ch mình năn nỉ, mình cương quyết ko chịu thì giờ thấy lúc say cũng ko gọi cho mình, chồng mình và EC nữa.


Mẹ chồng bán số đề, là trụ cột kinh tế gia đình, bị tim nhẹ; làm dâu thì bị mẹ chồng và chị em chồng hắt hủi, giờ mẹ chồng (tức bà nội chồng mình) bị đau liệt giường ỉa đái ko tự chủ được, gần "ra đi" rồi mà MC mình phải chăm từ cái ăn đến tắm rửa, dọn dẹp; mấy bà cô chồng thì trốn hết.


Theo lời chồng mình thì BMC hiện giờ bị căng thẳng thần kinh, ức chế, rồi chuyện học của EC tốn kém, nên ch mình sợ họ bị tai biến, ko muốn làm họ căng thẳng thêm nữa. :((


Ý của BMC là muốn Ch mình "quản lý" EC cho đến khi nó học xong (3 năm), vì những người họ biết thì em út có anh chị đều ở với anh chj cả. Ch thì thấy EC chẳng phiền gì. Mình thì thấy rất phiền, vì rõ ràng ko muốn cuộc sống vợ chồng ko được riêng tư.


BMC suốt ngày nói với ch mình là xem con dâu như con gái, và nhà họ thích nói thẳng; nhưng thực tế ko phải vậy thì ch mình ko thấy. Mình có khúc mắc nói với BMC thì họ đều nghe hết, thái độ rất thấu hiểu và thông cảm, nhưng sau đó thì gọi cho ch mình và bảo ch mình dạy dỗ lại vợ đi. Vì họ nắm được nôi dung mình nói, nên họ lái con trai họ làm những điều khiến mình tổn thương vì đã tin tưởng BMC, vì đã yêu chồng mình. Thế nên mình ko dại lại nghe lời ch kiểu "có gì ko hài lòng e cứ nói trực tiếp với ba mẹ anh".


Nếp sống nhà chồng mình: MC quản hết tiền bạc trong nhà; ăn sáng: bà mua cho ăn, ăn trưa:bà đi chợ về rồi nấu, ăn tối: thích gì bà đi mua cho; thèm ăn cái gì: ra ngoài xóm ăn nợ, ghi sổ về bà trả. Túm lại: cho ăn chứ ko cho tiền, và ko 1 ai trong nhà biết được tình hình kinh tế gia đình ra sao. :|


- Về EC mình, năm nay 20t, sống theo kiểu "ai khổ khổ, ko phải mình là được", vô tâm với nổi khó xử của anh trai (Chồng mình); vợ chồng mình cãi nhau tưng bừng vì nó ko biết bao nhiêu lần, ch mình buồn, hy sinh vì nó, thế mà nó vẫn mặc kệ, giờ vẫn muốn tiếp tục ở với VC mình :| . Khả năng học dưới trung bình, học ĐH công lập, học phí rất đắt nên tiền sinh hoạt bị hạn chế, nhưng ko đi làm thêm vì sợ ảnh hưởng đến việc học; ch mình lo hết chuyện nấu ăn để EC chuyên tâm học hành thì thấy toàn đi học về thì ko học bài, ngồi học thì toàn nt, 1 mihf EC sử dụng 3 điện thoại, có total 5 sim; kết quả HK vừa rồi ko đủ điểm. :|, giấu ch mình; điểm có từ tháng 2 mà đến hqua mình nói ch mới biết [-(


Nói về việc học thì nhà chồng mình quan niệm rất lạ: muốn con cái đổi đời bằng việc học, nên bao nhiêu tiền cũng cho con đi học, thiếu tiền sinh hoạt thì bớt ăn bớt uống lại, ko cho đi làm thêm, EC mình thì ko tự nấu ăn, ăn bụi ăn ít cũng được, BMC sợ con học vất vả bị thần kinh nên bảo đừng cố gắng, tới đâu hay tới đó. :|


- Ch muốn qua ở với mình, nhưng rất lo lắng cho EC - 1 kiểu lo lắng rất cảm tính và vô lý, nên nói mình đợi tìm được chổ tốt cho EC rồi mới yên tâm về ở với mình . Điều này mình hoàn toàn thông cảm. Vấn đề là ch muốn EC ở cùng khu trọ để dể để mắt trông coi. Mình ko đồng ý, đã tách là tách xa xa, ở gần rất phiền, "xa thương gần thường" 8-|


Ch mình đánh đồng việc "làm cha mẹ vui" = "ko cãi lời ba mẹ", chồng rất sợ BC đau khổ vì theo BC "nghe lời vợ" = " sợ vợ"; ông ko thích điều đó, và ông sẽ uống rượu, khóc lóc, kêu gào, và MC mình sẽ trụy tim, đột quỵ ... 1 kiểu suy diễn khiến người có liên quan e ngại và bế tắc, chỉ còn cách phải nghe theo ông bà. [-(


Ch mình nói: anh ở giữa rất khó xử, em phải cho anh thời gian, từ từ rồi sẽ giải quyết được thôi, mỗi nhà 1 cách nghĩ...... /:)


Nói thật, nghe những lời này, mình thấy rất thương chồng, bản năng hy sinh của người phụ nữ lại trỗi dậy, nhưng nếu mình mềm yếu, mình sẽ lại bị tổn thương. :((


Thế nên, hôm nay đem chuyện nhà mình lên kể ở đây, mong được các mems tư vấn giúp mình cách làm sao để, trong hoàn cảnh như trên:


_ chồng tin tưởng mình, ko mặc cảm là anh ấy "bất hiếu" hay "đội vợ lên đầu" nếu bảo vệ gia đình nhỏ trước những yêu cầu ko hợp lý của BMC :)


_ cách đấu tranh vì hạnh phúc của gia đình nhỏ :>


Trước mắt là vấn đề k cho EC ở gần VC mình.


- Mình nói mình ko thích, ch bảo mình đưa lý do, thì mình trả lời rằng: dãy trọ định cho EC ở ko được nấu ăn, nếu EC ngộ độc thực phẩm thì BMC bắt VC cho EC qua ăn thì ko từ chối được, như vậy cuộc sống riêng tư VC lại bị phá vỡ.


- Mình nói ch tìm chỗ nào có chỗ nấu ăn, vì chỉ có nấu ăn mới tiết kiệm tiền mà đảm bảo sức khỏe.


mà chồng thì khá do dự. Chả biết sao nữa. Em xin ý kiến của mọi người ạ.@};-@};-@};-@};-