Nửa đêm không ngủ được, cứ nằm nghĩ linh tinh, em lại mở máy lên trên này nhờ các chị tư vấn :(



Em cưới chồng được hơn nửa năm, chồng rất chiều, nhà chồng rất tốt (nhưng chả hiểu sao em vẫn chưa có cảm giác đây là nhà mình).


Cưới xong em có bầu luôn, h tuần thứ 32 rồi, mấy hn đang bị dọa sinh non nên phải nghỉ việc nằm nhà. Đáng ra phải để tinh thần thoải mái, nhưng chả hiểu sao em không tài nào thoải mái được. Mà cứ nằm nghĩ linh tinh như đêm nay thì lại thấy bụng mình chốc chốc lại gò cứng, khó thở, em lại càng lo lắng...



Lúc có bầu em mới đi làm chưa lâu, công việc đang tiến triển rất tốt, nhưng vì có bầu nên lỡ nhiều cơ hội mà không biết có lại được nữa không nên em khá tiếc. Cơ quan em nhiều người chạy tiền cũng khó vào được, em may mắn thi được vào nhưng xác định là mình không có tiền, không có quan hệ nên luôn phải cố gắng hơn người khác để có thể trụ lại. Đâm ra cũng cố gánh nhiều việc, rồi nhiều lúc lại stress vì áp lực công việc, vì những cái bất công và tréo ngoe trong công việc. Có hôm đi làm về em chả còn sức mà đeo cái túi laptop, cứ kéo lê lê mà đi thôi. Nghĩ lại em thấy thương con, tại em tham công tiếc việc nên khổ con quá...


Nhưng bây giờ em lại lo đẻ con xong thì không quay lại làm được, vì em chưa vào biên chế (em có bầu nên lỡ vụ vào biên chế), trong khi chỗ em làm người ta chỉ rình đẩy người đi để nhét con cháu vào thôi T___T. Mẹ chồng thì cứ bảo em làm giáo viên, em cũng thích làm giáo viên cho nhàn lắm chứ, nhưng chồng em đi làm lương cũng bt, chưa có tích cóp gì, gia đình nội ngoại cũng đủ ăn chứ chả thừa tiền cho bọn em, em đi làm lương giáo viên thì con em ăn bằng gì? Như đợt rồi chồng em bị công ty nợ lương gần 4tháng, tiền tích cóp của vc thì đổ hết vào cứu công trình rồi (ch em làm xây dựng), em mà lại còn đi làm giáo viên nữa thì đóng tiền ăn cho ông bà xong là hai vc không còn một xu.


Với cả em cũng thực sự thích công việc hiện nay của em.



Lại nói về mc em, mc là giáo viên cấp 2, rất tốt bụng, nhưng chắc cách sống của em và mc khác nhau. Đợt có bầu sáng nào bà cũng luộc 3 quả trứng gà hoặc 2 quả trứng lộn cho em ăn, nhưng em chỉ ăn được 1 time thôi là chạy mất dép. Ngoài ra bà thỉnh thoảng cũng chịu khó mua hoa quả, nhưng toàn thứ nóng như nhãn, na, vải, xoài nên em chỉ dám ăn một chút cho bà đỡ phật ý. Tự mua cân bơ, quả bưởi về ăn thì bà lại hỏi giá xong bảo đắt nhỉ, em chả dám mua nữa. Chồng em biết vợ thích ăn cua bể nên 1 lần mua về cả nhà cùng ăn thì bà bảo em là mẹ thấy cua bể vừa đắt vừa chả ngon gì cả T___T.



Em ăn ko hợp khẩu vị nhà chồng + bầu bí nghén ngẩm khó ăn nên hay ăn nhiều ở ngoài hoặc nhà mẹ đẻ, bữa tối ăn ở nhà chồng thì không ăn nhiều nên mc nghĩ là em lười ăn. Thêm đợt em hay bị hạ huyết áp bà lại càng nghĩ là do lười ăn, rồi lười ăn thì cháu bà còi.


Lần nào em đi khám thai bác sĩ cũng bảo em bé cân nặng tốt lắm, em tra bảng chỉ số cũng thấy con em cân nặng chuẩn. Nhưng về báo cáo thể nào bà cũng kêu rầm trời là em bé còi. Hồi 25 tuần bé nhà em được 950g, bà bảo sao con cái abc đi khám được 1,4 cân kia kìa, mà trời ơi con bé đó nó hơn em gần 6 tuần. Chông em giải thích là tuần thai khác nhau, nhưng bà chỉ ậm ừ rồi vẫn cứ khăng khăng là cháu còi.


Hôm nọ em thấy bụng bị gò nhiều, đi khám thì chẩn đoán dọa sinh non nên nghỉ việc ở nhà hoàn toàn. Bà lại bảo là em để cháu bà đói nên nó mới gò nhiều đấy, rồi nó hấp thu kém, nó còi blah blah. Mà khổ quá, con em có còi đâu!!!!!



Rồi đi mua sắm đồ sơ sinh cho em bé, bà luôn mồm dặn là mua rẻ thôi đừng phung phí. Em mua quần babyborn mười mấy ngàn, bà bảo là chị xyz mua cái quần có 7 ngàn thôi, cái quần đấy em cũng biết, nó mỏng te, mà con em sinh mùa đông nên em không mua. Mà em mua bằng tiền của vc em chứ bà có cho gì đâu. Như mẹ đẻ em tính cũng tiết kiệm dã man, nhưng em mua đồ ss vẫn phụ tiền cho em, còn dặn là cái gì đáng chi thì phải chi. Nhà mẹ đẻ em cũng chả dư dả gì, nhưng em cứ về nhà là mẹ đẻ em hỏi hai vc còn tiền không mẹ phụ cho. Còn mc em chuyên bài ca bố mẹ xây cho cái nhà để ở (ở chung với cả nhà chồng) là hết tiền rồi, tự lo thân tự lo con cái nhé, mà vc em từ khi khi yêu nhau trở đi nào đã bao giờ nhờ vả xin xỏ ông bà cái gì. Em biết tính mc vô tư, nhưng nhiều lúc vẫn cứ chạnh lòng.



Rồi còn chuyện nhà bố mẹ đẻ em nữa, cũng làm em khổ tâm không kém. Bố mẹ em ly thân lâu rồi, ở cùng nhà mà như kẻ thù ý. Lỗi tại bố em là chính vì bố em nghiện rượu. H nghỉ hưu ở nhà chả có mấy khi tỉnh táo. Rượu vào là mắng chửi, vu vạ mẹ em, còn nhiều lần cầm dao dọa giết mẹ em nữa. Nhưng bao năm nay mẹ em nhất quyết ko chịu ly hôn vì sợ điều tiếng, với tiếc công sức bao năm tích cop để xây nên cái nhà đang ở. Em đi lấy chồng mà lo ngay ngáy. Ở nhà có thằng em trai thì bỏ học đi chơi tối ngày (mẹ em chiều nó quá, bố thì ko dạy được). Nhà bố mẹ đẻ cũng gần nên bầu bí nhưng tuần nào em cũng phải về vài lần để xem xem thế nào. Lần nào về cũng cãi nhau với bố. Từ lúc em bị dọa sinh non chồng em ko cho em về nhà đẻ nữa rồi, bảo là bố như thế nguy hiểm lắm, với cả về nhà cãi nhau với bố lại stress thêm. Vừa chiều nay bố em lại gọi điện than thở với em là mẹ mày thế này, em mày thế kia, em khóc òa bảo là bây giờ cho đến lúc an toàn sinh cháu, con không muốn nói chuyện hay nhìn thấy bố đâu, không là con ức chế lắm...




Em đang xin tạm nghỉ việc 2, 3 tuần cho sức khỏe ổn định. Bác sĩ bảo tinh thần phải thoải mái nhưng em lo lắm, thương con lắm, mấy hôm nay vẫn thỉnh thoảng bị gò bụng, tức thở, nhất là những lúc suy nghĩ nhiều như lúc này lại càng gò nhiều. Nhưng em chả thể nào gạt suy nghĩ đi được.


Công việc thì thôi buông xuôi cũng được, nhưng lại lo chồng ko kiếm đủ tiền cho em đi sinh nở, rồi nuôi vợ con lúc vợ ở cữ.


Nhà mẹ đẻ thì lúc nào cũng lo ngay ngáy ko biết có chuyện j ko?


Nhà chồng thì mc suốt ngày bài ca lười ăn làm cháu còi, rồi nhồi nhét bắt em ăn một cách bất hợp lí. Rồi đến lúc đẻ cháu ra, trôm vía nó dễ nuôi thì ko sao, chứ nó mà khó nuôi, còi cọc như tạng người bố nó thì thể nào cũng chết em.


Đấy, bụng em nó lại gò cứng lên rồi T___T. Em thực sự thấy ko thể thoải mái tinh thần được!!!!!