Sáng nay thức dậy bỗng thấy lòng mình đau nhói và chán chường biết bao nhiêu. Có phải mình đã bị stress rồi không. Con người chúng ta một khi đã trưởng thành thì phải lập nghiệp, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nó dường như là qui luật khách quan của cuộc sống. Nếu thiếu một trong những điều đó thì con người đó quả thật là bất hạnh. Nhưng nếu có đủ tất cả những điều đó liệu rằng chúng ta có vui vẻ mãi, hạnh phuc mãi được không, hay cũng có lúc ta thấy lòng thật buồn, thấy mọi thứ không như mong đợi của mình. Có những lúc mình cảm thấy bế tắc, và mình nghĩ rằng dù mình có cố gắng làm việc thật tốt, làm một người vợ thật tốt nhưng đâu phải lúc nào mình cũng được đáp lại bằng một kết quả mỹ mãn như mong đợi mà có khi ngược lại nữa chứ. Đó có phải chăng là cuộc sống, và ta phải chấp nhận như thế. Hay ta không được bỏ cuộc, phải sống tốt để một ngày nào đó rồi cũng có người mà ta quan tâm, có việc mà ta quan tâm sẽ đáp trả lại ta, sẽ cho ta niềm hạnh phúc mà ta mơ ước. Liệu rằng một người xấu có thể trở thành người tốt như ta mong đợi hay không. Mình vẫn luôn tự hỏi sao có nhiều người ích kỷ đến vậy (nhất là mấy ông chồng), họ chỉ biết thỏa mãn cảm xuác của họ mà không hề để ý đến cảm nghĩ của những người thương yêu họ. Có phải họ tàn nhẫn quá không nhỉ. Hay là ta chỉ cần nghĩ ta đã sống mà không hổ thẹn với ai, đã cố gắng nhiều vì những điều tốt đẹp là ta thấy vui, thấy hạnh phuc rồi, còn có được như mong đợi hay không cũng không thành vấn đề nhỉ?????????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một thg tùy theo cơ...
Hãy cứ sống hết mình đi, sống hết mình sẽ chẳng có gì...
Thật ra tâm sinh lý con người như biểu đồ hình sin...