anh luôn muốn tôi hạnh phúc nhưng tại sao anh ko chịu nói ra để tôi hiểu và cảm nhận rằng anh yêu tôi.anh lanh lùng nhu băng vậy.cái gì cũng làm theo ý mình.tôi và anh vùa mất đi đứa con đầu lòng.bao nhiêu hạnh phúc ấp ủ,bao nhiêu hi vọng tan biến hết.mất con rồi tôi như hêt niềm tin vào cuộc sồng.cố gắng cười nói vui vẻ nhưng có ai chịu hiểu rằng tôi đau đớn thế nào.a cũng thế,hơn bao giò hết tôi cần anh,cần a la niềm tin là chỗ dựa,nhưng mối lúc buồn hay đau khổ tôi khóc,chẳng bao giờ anh dỗ dành hay an ủi tôi, a mặc kệ cho tôi khóc hết nước mắt,khóc nhiều hay đau khổ hay buồn bã a cũng mặc kệ,a vẫn ngủ ngon lành, nằm bên a mà sao tôi thấy lạnh lùng xa lạ quá.tôi tự nhủ đây có phải người chồng mà tôi yêu thương nhất đây ko.đây có phải ng luôn nói rằng tôi là tất cả của a ko,tôi phải lam sao khi vợ chồng tôi quá khác xa nhau.a thì luôn muốn tôi mạnh mẽ,ko được khóc,không đc giân a, không đc lạnh lùng với anh khi hai vợ chồng giận nhau,nhưng tôi thì khác,lúc tôi buồn rất cần a bên cạnh cân a dỗ dành,cần a yêu chiều nhưng a lại lạnh như băng.tôi thèm cái cam giac đc chồng ôm ấp khi khóc nhè quá,đấy như ước mơ xa xỉ của cuộc đời tôi vậy.tôi biết a rất yêu tôi.nhưng tình yêu như thế này la gì đay? ai cho tôi câu trả lời đc ko?????????