Chào các chị. Em là thành viên trên này lâu rồi nhưng lập nick mới cho dễ tâm sự
Em và người yêu em yêu nhau được hơn 1 năm, anh ấy đã ly dị và có 1 con trai đang sống với mẹ nó. Họ ly hôn vì không còn tình yêu, lúc ly hôn cũng lùm xùm lằng nhằng vì vợ cũ anh níu kéo, gia đình anh thì cổ hủ và thương cháu nên cũng không đồng ý ly hôn,... Sau khi ly hôn chị vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ qua lại với bố mẹ chồng cũ, và thường xuyên tỉ tê đặt điều kể xấu em với gia đình anh. Bố mẹ anh thì cũng ko ưa chị này hay có ý tác hợp họ với nhau, tuy nhiên nghe các thông tin về em thì cấm đoán ra mặt, khóc lóc, dọa từ mặt và thề không bao giờ chấp nhận em...
Người yêu em là người tốt, hiền lành, chí thú công việc và rất yêu thương em. Anh ấy làm ra bao nhiêu tiền đều mang về cho em giữ, biết em thiệt thòi nên lúc nào cũng cố gắng bù đắp. Còn em cũng xinh xắn, con nhà có giáo dục, công việc ổn định. Nói không phải tự kiêu chứ em không khó kiếm người yêu. Em yêu và thương anh. Đã có lúc em nghĩ mình có thể bất chấp tất cả, việc anh đã 1 lần đò, việc gia đình anh khinh em như mẻ, để có 1 gia đình với anh. Bọn em cùng nhau chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền, nói chuyện về tương lai, và dự định năm nay cưới...
Nhưng, cuối năm ngoái, sau khi bố mẹ anh lại làm um lên 1 chặp thì tự dưng em có cảm giác rất chán nản. Em nghĩ miên man mãi tương lai sẽ ra sao, con mình sinh ra thế nào, bố mẹ em sẽ phải mất mặt như nào khi ngày cưới ko có thông gia...Em không phải đứa cổ hủ, em hiểu cuộc sống sau này của mình do mình quyết định, quan trọng nhất là chồng mình thế nào. Tuy nhiên không thể tránh khỏi cảm giác tổn thương và tủi thân, mình làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả những điều này?
Thời gian gần đây em có gặp 1 người, tất cả điều kiện đều tốt hơn người yêu em, tuy về tính cách hay sự hòa hợp thì phải qua thời gian mới nói được. Nhưng anh ấy cho em cảm giác về 1 cuộc sống yên bình, tự do, không có cảnh mẹ chồng nàng dâu, không có sự ghét bỏ, cấm đoán. Giống như em đang ở trong 1 nơi tối tăm ẩm ướt, nhìn ra 1 nơi ấm áp đầy nắng, là nơi của anh ấy. Và điều đó cứ thôi thúc em ra đi. Không hẳn là tới với anh này, chỉ là đi khỏi cái nơi ẩm ướt kia
Giờ em không biết phải làm gì, bỏ người yêu thì thương quá, vì gia đình anh ấy như kia đâu phải lỗi của anh ấy. Nhưng nếu em ở lại, thì em có lỗi gì mà phải chịu đựng tất cả những sự cấm đoán ghét bỏ ấy? ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1