Có Mẹ trong đời là niềm vui lớn nhất của những người làm con, thế mà sao chị em thấy thật nặng nề. Điều tôi không thể phủ nhận được là về kinh tế mẹ tôi biết làm ăn ( chơi hụi, cho vay…) , còn về mặt gia đình mẹ tôi cũng thương chồng yêu con.


Ngay từ thuở nhỏ chúng tôi làm gì sai là được bà ban tặng cho những câu mắng chửi thật thậm tệ , lúc đó tôi đã khá lớn học lớp 7 tôi đã nhận thức được giá trị và ý nghĩa của từng lời mẹ tôi mắng. ( đồ mặt chó, mất dạy…). Dường như mẹ tôi chỉ biết sống vì tiền thì phải hơn. Điển hình 1 số việc ( nếu bạn bè của chị em tôi lại nhà chơi mà k mang theo quà biếu , mẹ tôi sẽ trách “ đến nhà hao tốn thêm, từ lần sau đừng mang bạn về nhà nữa”, hoặc có dịp nào đó ai biếu cái gì, mẹ tôi đều phải lấy ra xem giá trị của món quà đó và đánh giá con người thông qua món quà …” . Tôi thấy thật là buồn… ! Đã thế mẹ tôi mà cho ai món đồ gì là kể cho mọi người nghe từ đầu trên xóm dưới, kể cả ngay với con đẻ của mình cũng tính toán. Lúc ốm đau bệnh hoạn phận làm con chúng tôi cũng thăm hỏi mà ít khi đựơc đáp lại. Con cái an ủi, động viên thì không trả lời, đợi đến ba tôi làm điều đó thì mẹ tôi mới chịu ăn uống. Tôi thấy mẹ mình sao giống 1 đứa trẻ con quá.


Chúng tôi và kể cả ba tôi nữa, góp ý thì nghe mẹ tôi chửi – những câu mà những người có học và có địa vị trong xh không thể chấp nhận được. Khi viết ra những điều này chính tôi cũng không muốn. 1 đứa con mà xét tội của mẹ mình thì không đúng . Tôi chẳng biết làm thế nào để mẹ tôi ý thức lại bản thân và thông cảm cho mọi người trong gia đình:mad: