Các mẹ thông thái, đã và đang trong tình cảnh giống em thì xin cho e 1 lời khuyên.
Em sống với gia đình chồng,có mẹ chồng và em chồng, ở được 5 năm thì e gái chồng cũng đi lấy chồng.
Nhưng mâu thuẫn của e là từ phía mẹ chồng. Mẹ chồng e có 3 con gái,2 chị gái ở gần và thường xuyên đến nhà 1 tuần vài lần.
Mẹ chồng e là người rất thương con,thương cháu. Nhưng chắc vì ko xem e là con trong nhà nên lúc nào cũng có vẻ tỵ nạnh với e. Lúc nào cũng muốn hơn thua với e,.... theo cảm nhận của e,mẹ chồng rất nhỏ nhen,ích kỷ với e.
Có rất rất nhiều chuyện đối xử rất tệ với e. 2 năm đầu thì e nhịn cho qua ko nói gì. Nhưng có vẻ sự chịu đựng của e có giới hạn, càng lâu thì những chuyện bực mình càng tích tụ ( những chuyện mẹ chồng e đồi xử tệ với e, e cũng sợ bản thân mình có cái nhìn phiến diện,e có kể cho vài người,và họ cũng nói là mc e tệ thiệt, cả ngay đến chồng e,là người công tâm,ko bao giờ bênh mẹ,mà cũng ko bênh vợ,khi e tâm sự,a cũng im lặng. E biết tính ảnh, chuyện đúng thì ảnh mới im lặng nghe, không thôi chắc cũng ko cho e nói nữa)
Nhưng hiện tại bây giờ e và mc cũng ít chuyện rồi, cũng đỡ tệ với e hơn. Nhưng bây giờ e ko thể nào dứt ra được suy nghĩ là mc ko có tốt với e. Khi mc nói gì đó là e lại suy nghĩ ngay, e ko thể nghĩ tốt hay bình thường về mẹ được. Khi mc e có hành động gì ko tốt với e vd như hay sai e làm,trong khi con gái cũng đến ăn uống mà mẹ chỉ thích hành e,muốn đày con gái ngta để con gái mình sướng, những lúc đó là e muốn điên lên. Vì từ lúc xưa có quá nhiều chuyện như vậy và cứ lặp đi lặp lại hoài.
E ko thể nào gạt được suy nghĩ, cứ nghĩ đến mc là muốn điên lên,tức và ức.nghe tiếng mc nói chuyện thôi cũng thấy ghét. Ko muốn nhìn thấy mặt mc nưa, nhưng e ko thể nào ở riêng đc. Nếu chưa có con thì e cũng li dị rồi. Mặc dù chồng e rất tốt. Nhưng e thuộc tuýt người đối với những ngừoi ko tốt, chơi xấu e là e ko muốn nhìn thấy mặt họ, ko muốn gặp họ. Chứ ko thể nào trong lòng ghét muốn chết mà ngoài mặt cười giả lả được.
Giờ e làm sao có thể gạt những suy nghĩ tiêu cực đi để có thể sống vui vẻ, dù có chuyện gì cũng có thể bình tâm. E cũng muốn sinh bé thứ 2, nhưng e lại sợ bị trầm cảm, nên hiện giờ bé đầu đã 5t nhưng vẫn chưa dám sinh.
Cũng nói thêm là lúc đầu mọi chuyện có xảy ra e ko để bụng và vui vẻ bình thường, chỉ khi sinh con xong, tự dưng chuyện cũ chuyện mới dồn lại, càng ngày càng nhiều và cảm thấy hận. ( e đã có những hành động dại dột nhẹ, nhưng e vẫn biết và tự điều trị),nhưng để sống thoải mái thì chưa được. Lúc nào nghe tiếng hay nghĩ đến mc là máu trong người sôi sục cả lên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1