Đã nhiều ngày qua, tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng thật bức bối.


Nói với nhau mà chẳng ai muốn hiểu ai.


Đôi khi nghĩ giá như có thể biến đi trong cuộc sống của nhau mà không có dấu vết.


Ngặt một nỗi cuộc sống lại có quá nhiều ràng buộc.


Đêm nay lại thêm một chuyện. Sau quá nhiều dằn dỗi, tôi quyết định nhún nhường, coi như cho mình cơ hội, ôm chồng và nói chồng ôm mình. Trái với mong đợi, chồng tôi bắt đầu cằn nhằn vì chuyện bị đánh thức, làm mất giấc ngủ của anh. Nói qua lại với nhau vài câu, mọi chuyện trở lại bình thường, đang nói chuyện linh tinh và chuẩn bị có hành động tình cảm, thì anh ấy quay sang nói tôi về những xích mích gần đây. Không khí lại căng thẳng trở lại khi anh ấy nhất định đổ hết mọi mâu thuận vợ chồng là do tôi.


Tôi cảm thấy buồn chán vô cùng. Không biết phải tiếp tục cuộc sống vợ - chồng như thế nào. Tôi nhớ đến những lúc mình thấy tự ái vì bị xúc phạm, nhớ những lúc cảm thấy cô đơn, nhưng đêm thức trắng, những đêm khóc thầm, những đêm ngủ một mình và những đêm nhờ rượu để đi vào giấc ngủ. Tôi đã sống như thế, đau khổ vì cảm thấy bị xa lánh, cô đơn. Tôi lại thấy mình mong có được một nơi nương tựa, chia xẻ. một hơi ấm đàn ông.


Chồng tôi, anh ấy ôm trong lòng những bất bình đối với tôi, những định kiến về tôi. Không mảy may đến suy nghĩ và tình cảm của tôi. Mặc tôi với những buồn bực và đau khổ.


Tình cảm vợ - chồng sứt mẻ nhiều sau năm tháng, sau nhiều sai lầm. Tôi đã từng mơ và cố gắng về một sự bắt đầu mới, một nỗ lực chung về hạnh phúc gia đình nhưng mọi cái dường như quá xa vời.


Tôi nghĩ về li hôn. Nhưng tôi chưa đủ dũng cảm để tiến tới. Quá nhiều ràng buộc và sẽ rất nhiều khổ đau.


Tôi biết sống thế nào đây để có chút thanh thản trong cuộc sống mà tình cảm vợ chồng đã vơi đi quá nhiều?