Em năm nay 22 tuổi, em lấy chồng được 6 tháng rồi, nhưng cuộc sống gia đình của em thật sự quá sóng gió.


Em bất chấp mọi lời can ngăn của mọi người, từ gia đình đến bạn bè để cưới anh ấy, nên dù cuộc sống vợ chồng trở nên tệ hại đến cùng cực em cũng ko dám nói, ko dám tâm sự với ai. Em ko muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt "Đấy, tôi đã nói rồi mà."


Bố em em ly dị đã gần 3 năm nay, cuộc sống gia đình ko hề hạnh phúc, gia đình chỉ có 1 mình mẹ em buôn bán vất vả nuôi gia đình, bố em ko làm gì nhưng nhậu nhẹt từ sáng đền chiều, cứ say xỉn vào là đánh đập chửi mắng mẹ con em, vì thế, gia đình tan vỡ là điều tất yếu, em thậm chí còn vui mừng vì mẹ đã ko còn phải chịu đựng 1 người chồng như vậy. Bố em năm nay mới 49, nhưng bệnh tật đầy mình, từ viêm gan đến tiểu đường, lại đang trong tuổi hạn 49, 53 nên mọi người ai cũng khuyên em nên về chăm sóc bố. Em cũng nghĩ, dù có thế nào, thì bố vẫn là bố mình, nếu vì giận hờn mà ko về nếu trái gió trở trời bố bị làm sao thì mình cũng ân hận cả đời. Nhưng từ ngày em về sống nhà bố, cuộc sống của em cứ như là địa ngục.


Quả thật, lương vợ chồng em ko cao, đều là sinh viên mới ra trường mà, em chật vật lắm mới xin được vào 1 công ty nhỏ, lương năm đầu chỉ có 3tr/tháng. Chồng em thì làm cho công ty gia đình của anh ấy, chuyên về xây dựng, nhưng cách đây 4 tháng, vì một số sai lầm trong công việc khiến cty của gia đình anh phá sản, anh thành người thất nghiệp, bố mẹ anh cũng chuyển về quê.


Từ ngày anh ấy mất việc, bố em coi 2 vợ chồng như kẻ ăn bám trong nhà, dù em vẫn đi chợ 2 buổi cho bố, xà bông mắm muối mì miến, hóa đơn internet, cáp truyền hình và nhiều thứ tiền ko tên khác em cũng rút lương ra đóng, nhiều tháng ko đủ tiền chi tiêu em muối mặt vay mượn bạn bè hoặc xin thêm mẹ em chứ ko hề ngửa tay xin bố, vì em biết bố em có tính "cho 1 kể 10", xin bố 1 lần bố kể cả đời ko hết. Bố em thì lo đóng tiền điện tiền nước, vì bác em bên Nhật có gửi về cho bố 1 số tiền khá lớn bỏ ngân hàng để lấy lãi tiêu xài vì chính bác cũng biết em mình bỏ ra là ko thể làm ăn được gì, và thậm chí dù em có muốn đóng thì kinh tế của em cũng ko thể. Có lần bố mượn em 10tr tiền mừng cưới, kêu để đầu tư làm ăn, nhưng tiền cưới có bao nhiêu em đều góp vào cty nên khi cty bên chồng em phá sản thì vợ chồng em thành trắng tay. Nhưng em ko dám nói với bố, vì ông có vẻ khinh thường bố mẹ chồng em nhà quê (có lần ông đã thóa mạ 1 cách vô cớ bố mẹ chồng em giữa 1 cuộc họp gia đình trước khi đám cưới, dĩ nhiên là lúc đó chỉ có gia đình họ hàng bên em thôi) nên em đã mượn tiền bạn thân em cho bố mượn. Bố hứa 1 tháng sau trả, nhưng đã gần 3 tháng vẫn ko thấy tăm hơi gì, mà bạn em lại cần gấp số tiền đó nên em đã nói bố trả lại cho mình, nhưng bố em lại nổi sung lên, kêu nuôi em thế này thế nọ, cho em Ở NHỜ nhà ko lấy tiền nhà điện nước mà em dám đòi 10tr? Xong bố nói 10tr này bố sẽ trừ vào tiền nhà tôi ở, rồi hỏi tôi biết cái phòng mình ở nếu cho ng` ta thuê thì bao nhiêu ko? Bố còn ném cọc tiền 10tr ra bàn rồi nói "Nếu mày dám cầm 10tr này thì tao với mày hết nghĩa bố con". Nhưng thực sự lúc đó em cần tiền trả bạn kinh khủng, trong khi người chỉ còn đúng 1tr đồng, nên em cũng cầm tiền để đem trả bạn. Thế là bố em nổi điên, rồi đuổi em ra khỏi nhà. Chưa bao giờ em cảm thấy nhục nhã như lúc đó. Mẹ em cũng kêu em wa nhà bà ở, nhưng bà đang ở với dượng, lại đang nuôi em gái em ăn học nên em ko muốn làm phiền bà, em cũng muốn ra ngoài thuê nhà nhưng với số tiền như thế này đó là điều ko thể. Chồng em vẫn chưa kiếm được việc, chỉ đi ra đi vào trong nhà phụ vợ việc lặt vặt, em cũng thương lắm, sợ động vào tự ái của anh ấy nên cũng ko hối thúc anh ấy chuyện việc làm, nhưng bố em thì coi anh ấy như cái gai trong mắt. Hôm nay thì ông bóng gió anh vô dụng, mai ông lại nói thẳng vào mặt em là ông ko muốn nuôi "1 thằng ông nội trong nhà", em cũng nói với ông là chuyên môn của anh cũng hơi khó kiếm việc nên ông cứ từ từ nhưng ông lại nói "Gia đình cái thằng đấy chỉ hơn lũ thợ hồ thôi chứ làm như cao quý lắm" , rồi lại "Chúng mày là lũ bất hiếu, chúng mày chỉ biết lo cho hạnh phúc của chúng mày thôi". Em cảm thấy thực sự bế tắc, chưa bao giờ em lại kinh tởm ông như vậy. Chẳng lẽ ông muốn em bỏ chồng em vì anh ấy ko việc làm ông mới vừa lòng? Hay cuộc đời em phải thật khốn nạn như fim HQ thì mới là ng` con hiếu thảo? Em phải làm sao đây?