xin chào các mẹ, mình tham gia wec từ lâu nhưng hôm nay mình muốn Trãi lòng mình nhờ các mẹ chia sẽ, xin chân thành cảm ơn.
Mình cưới chồng đã 10 năm, có 2 con 1 trai 1 gái.
Để cưới được nhau cả 2 cũng chịu sự ngăn cản của cả 2 bên gia đình.
Chồng hơn mình 9 tuổi, chúng mình cách xa nhau hơn 800km, nên khi yêu nhau chỉ gặp nhau và chia sẽ buồn vui, vì yêu xa nên lâu lâu mới gặp nên không bao giờ mình tìm hiểu về cuộc sống gia đình mọi thứ xung quanh chồng, chỉ quan tâm tới là người đàn ông đó thôi, còn mình tự tin sẽ làm người vợ người mẹ tốt.
Mình không muốn thay đổi công việc và cuộc sống của mình, nên sau 2 năm yêu nhau anh đặt vấn đề cưới xin, mình bảo nếu anh chấp nhận về Đà Nẵng sống em sẽ cưới ( anh ở Hà Nội) thì anh đồng ý. Nhưng cưới xong mình coa bầu luôn, bảo anh sao không chuyển về mình sẽ xử lý công việc của anh cho phù hợp, rồi anh lấy đủ lý do để trì loãn, mình sinh con, nuôi con nhờ vào sự giúp đỡ của nhà ngoại, khi con trai 1,5 tuổi biết là không thể chờ anh ấy thay đổi nên mình vì con quyết định về Hà nội sống.
Rồi anh cũng mặc nhiên không cần quan tâm mình sẽ xin việc làm ra sao, ở đâu ( mặc dù ở quê mình đang làm trong sở tư pháp ), một mình lăn lộn đi kiếm việc làm ở nơi mình chưa từng sống, không bạn bè, không người thân quen rồi mình bị trầm cảm stres mất hơn 1 năm mới cân bằng lại được cuộc sống.
Cũng từ khi về sống chung cùng nhau, mình mới bắt đầu biết về tính cách con người của chồng. Chồng mình không rượu chè, cờ bạc, là cán bộ công chức, yêu vợ chiều con, nhưng sống theo kiểu biệt lập là cưới vợ rồi chỉ cần biết vợ thôi còn bố mẹ vợ, anh chị em ruột họ hàng nhà vợ ông ấy không cần, và cũng không muốn vợ dính dáng gì, kiểu như vợ là vật sở hữu cá nhân riêng của chồng và nhà chồng thôi.
Suốt 10 năm cưới nhau, ông bà nội và bà ngoại mình đều 90t vẫn còn sống tên gì chồng mình cũng không biết, và không bao giờ hỏi thăm, ba mẹ vợ những ngày lễ tết hay ốm đau chồng mình cũng không bao giờ gọi điện kiểu như mình là đứa mồ côi vậy, mặc dù cuộc sống của mình vẫn được ba mẹ đẻ hỗ trợ ( vì ba mẹ định cư ở nước ngoài). Nhưng chồng mình không hề để ý gì bên phía ngoại.
Bên nhà chồng thì mình sống chưa ai chê được vào đâu, yêu thương chăm sóc mẹ chồng hơn cả những con ruột của bà, giỗ Chạp tết nhất họ hàng 4 bên nhà chồng cũng đến tay, chồng đi công tác lâu bao nhiêu cũng không cần bận tâm những thứ ở nhà vì vợ lo chu toàn hết.
Đỉnh điểm là tết 2018 mình gửi tiền tết về biếu ông bà nội ngoại mình, nhờ người thân cầm về. Vì cấn giờ quá mà nhà hết phong bì thư nên mình lấy tạm phong bì cơ quan chồng bỏ tiền vào, đang chuẩn bị đi gửi chồng về tới thấy mình cầm phong bì cơ quan chồng thì chồng giật lấy xé phong bì vứt tiền ra và bảo gửi bằng địa chỉ cơ quan tao để chúng nó tìm tới tận cơ quan tao làm phiền à. Trong khi điều kiện nhà mình hơn hẳn chỉ toàn ông nhờ vả bên ngoại mà ổng làm như nhà ngoại ai đến nhờ vã xin xỏ ổng.
Rồi tết 2019 ba mẹ mình về nước ăn tết, bay ra Hà nội 4 ngày chơi và thăm con với đón mấy mẹ con về ngoại ăn tết, ông mặt lạnh tanh như kiểu ghét có người lạ vào nhà ổng ở, ba mình ốm vì lệch múi giờ nên mất ngủ và không ăn uống gì được phải gọi y tá tới truyền mà ổng không hỏi thăm ba mình 1 câu. 28 tết cùng với ông bà về ngoại ăn tết, ông không đi ở lại Hà nội nhưng cả tết không gọi điện chúc ba mẹ được 1 lời.
Thỉnh thoảng ở quê có người thân ruột thịt ra chơi khám bệnh ở nhà thì ông khó chịu ra mặt, nếu người thân hay họ hàng bên chồng ốm đau hay gì mình đều nghỉ làm đưa đi khám, thậm chí chi trả tiền, ăn uống chu đáo mà không bao giờ ca thán. Nhưng người thân của mình thì ông luôn làm mình mất mặt xấu hổ với mọi người, đến bữa ăn mọi người ngồi vào mâm đủ cả gọi 5-7 lượt nhẹ nhàng ổng vẫn nằm xem tivi rồi không xuống ăn cùng, mọi người ăn xong ông vác bộ mặt như đâm Lê xuống ăn sau.
Mình thực sự khổ tâm lắm, hôm mùng 1 tết mẹ mình gọi về bảo con rể chẳng bao giờ gọi chúc ba mẹ vợ được 1 câu, mình nhắc khéo có cả mẹ chồng nghe, nhưng do tính cách gia đình giống nhau nên mẹ chồng cũng không bảo ban chồng mình.
Theo các mẹ giờ mình nên làm thế nào, mình càng ngày những cái nhỏ nhặt này làm cho tình yêu của mình vơi bớt đi, mình lo là tới 1 ngày nào đó tình yêu sẽ hết sạch thì sống với nhau kiểu gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1