Mình đã li thân gần một năm, thời gian chưa phải là dài song mình đã trải qua biết bao biến động, chưa li hôn được vì còn vấn đề tài sản. Nhưng điều mình đau khổ nhất là các con, không biết con đường phía trước là đâu nữa. Hôn nhân tan vỡ, con cái, gia đình li tán, đứa có mẹ thì không có cha. Mình không thể làm gì để có thể nuôi cả hai đứa con khi mình là kẻ tay trắng. Giờ mình băn khoăn và lo lắng nhất là chúng. Đứa nhỏ được bố quý vì nhanh nhẹn và hoạt bát, lại hợp với bố hơn cả nên nhất định bố chúng nhận nuôi. Đứa lớn hơn do không hợp với bố nên ở với mẹ. Ban đầu mình rất cũng chỉ muốn đã không giữ được cho con một gia đình chọn vẹn thì cháu nhỏ ở với bố sẽ được bố chiều hơn không la mắng, đánh đập. Còn chị vì chậm chạp thì ở với mẹ sẽ đỡ bị la mắng hơn vì mẹ dù sao cũng không khắt khe bằng bố với lại từ ngày gia đình lục đục, bố nó chưa bao giờ nhận nuôi nó. Thế nhưng đã mấy tháng rồi mà đứa nhỏ chưa thể quên được mẹ cháu mới 7 tuổi đã phái xa mẹ, bị bố cấm không cho gặp mẹ nhiều cháu rất buồn, lúc nào được đến chỗ mẹ thì không muốn về, lần nào về cũng khóc. Có lẽ cháu nhớ mẹ chăng mà cứ lên thăm mẹ về là hay bị ốm, mỗi lần như vậy bố cháu lại gọi điện mắng nhiếc, nói mình đày con cho nó ốm, mình rất đau lòng và khóc rất nhiều. Đã có lần mình nghĩ đổi cháu lớn về với bố để mình nuôi cháu nhỏ nhưng không biết như vậy bố chúng có đồng ý không và cháu lớn ở với bố có ổn không. Mình không biết phải làm sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có đứa em trai con Dì (gọi...